Thế Giới

Fumio Kishida, tân thủ tướng Nhật

Wednesday, 29/09/2021 - 03:28:10

Ông Kishida ủng hộ việc củng cố liên minh Hoa Kỳ - Nhật Bản và lo ngại trước sự mở rộng quân sự của Trung Cộng.


Tân Thủ Tướng Fumio Kishida (bên phải) đang đón nhận sự hoan nghênh cùng với cựu Thủ Tướng Yoshihide Suga trong cuộc bỏ phiếu của Đảng Dân Chủ Tự Do ngày 29 tháng 9, 2021 tại Tokyo. Ông Kishida là thủ tướng Nhật thứ ba trong thời đại dịch và sẽ phải chú trọng nhiều hơn nữa trong nỗ lực đưa nền kinh tế Nhật trở lại mức thịnh vượng. (Carl Court/ Getty Images)

 

TOKYO - Cựu Ngoại Trưởng Fumio Kishida vào thứ Tư đã chiến thắng trong cuộc bầu cử nội bộ của đảng cầm quyền Nhật Bản, trở thành thủ tướng tiếp theo của đảo quốc này.
Cũng giống những người tiền nhiệm, ông Kishida, 64 tuổi, ủng hộ việc củng cố liên minh Hoa Kỳ - Nhật Bản và lo ngại trước sự mở rộng quân sự của Trung Cộng. Ông cũng ủng hộ việc chính phủ chi tiêu hàng trăm tỷ Mỹ kim, để đưa nền kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng ảm đạm do các lệnh hạn chế Covid-19 gây ra.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Kishida nói rằng Nhật Bản cần xem xét xây dựng khả năng tấn công hỏa tiễn chống lại những kẻ thù tiềm năng, bao gồm Trung Quốc và Bắc Hàn. Dù Nhật Bản không thể tấn công trước, ông Kishida tin rằng nước này có quyền tấn công các căn cứ hỏa tiễn của đối phương khi cần thiết. Dù đảng LDP nhìn chung được coi là bảo thủ và ủng hộ thương nghiệp, ông Kishida đã đưa ra kế hoạch kinh tế nghiêng về cánh tả hơn, ít nhất là từ những gì ông nói. Ông kêu gọi thực hiện một "chủ nghĩa tư bản kiểu Nhật Bản mới" có thể phân phối lại tài sản mạnh mẽ hơn, nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Ông cho rằng khoảng cách này đã mở rộng hơn trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Trước đó, ông Taro Kono, người phụ trách vấn đề vaccine hiện tại của Nhật Bản, là ứng cử viên được công chúng yêu thích nhất trong một cuộc thăm dò dư luận gần đây của các hãng truyền thông Nikkei Asia và TV Tokyo. Trong số các ứng cử viên, ông Kono nhận được sự ủng hộ từ các thành viên trẻ hơn của đảng LDP. Trong khi đó, ông Fumio Kishida - nguyên trưởng ban chính sách của đảng – lại nhận được nhiều ủng hộ từ các thành viên quốc hội. Bên cạnh đó, ông còn nhận được nhiều ủng hộ trong số 3 phe phái lớn nhất của đảng, bao gồm cả phe của Phó Thủ Tướng Taro Aso.

Sắp tới, ông Kishida sẽ bắt đầu bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt của đảng. Tân chủ tịch đảng LDP cầm quyền sẽ được bầu làm thủ tướng mới của Nhật Bản trong phiên họp quốc hội đặc biệt vào ngày 4 tháng 10. Nội các mới dự kiến cũng được công bố trong ngày hôm đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT