Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Furious 7 (Phẫn Nộ 7)

Saturday, 04/04/2015 - 12:13:43

Cùng tham gia với họ có các ngôi sao hành động quốc tế mới, như Jason Statham, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey và Kurt Russell. Neal H. Moritz, Vin Diesel và Michael Fottrell trở lại để sản xuất bộ phim do Chris Morgan viết kịch bản.

Ngày khởi chiếu: 3 tháng Tư, 2015 (các rạp 2D và IMAX)
Hãng phim: Universal Pictures
Đạo diễn: James Wan
Tác giả kịch bản: Chris Morgan
Diễn viên: Paul Walker, Jason Statham, Lucas Black, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Vin Diesel, Djimon Hounsou, Kurt Russell, Tony Jaa, Dwayne Johnson, Nathalie Emmanuel, John Brotherton, Iggy Azaela
Thể loại: Phim hành động
Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực điên cuồng kéo dài, những cảnh hành động và lộn xộn, nội dung khêu gợi và chửi thề

Tiếp tục những chiến công toàn cầu trong bộ phim nhiều tập được dựng trên tốc độ, ba diễn viên Vin Diesel, Paul Walker và Dwayne Johnson dẫn nhóm tài tử trở lại của phim “Fast & Furious 7”. James Wan làm đạo diễn cho tập này của loạt phim thành công. Những phim này cũng chào đón sự tái xuất hiện của các diễn viên được ái mộ: Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky và Lucas Black. Cùng tham gia với họ có các ngôi sao hành động quốc tế mới, như Jason Statham, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey và Kurt Russell. Neal H. Moritz, Vin Diesel và Michael Fottrell trở lại để sản xuất bộ phim do Chris Morgan viết kịch bản.

--



Last Knights (Những Hiệp Sĩ Cuối Cùng)
Ngày khởi chiếu: 3 tháng Tư, 2015
Hãng phim: Lionsgate
Đạo diễn: Kaz I Kiriya
Tác giả kịch bản: Michael Konyves, Dove Sussman
Diễn viên: Clive Owen, Morgan Freeman, Shohreh Aghdashloo, Cliff Curtis, Ayelet Zurer, Aksel Hennie, Payman Maadi, Sung Ki Ahn
Thể loại: Phim hành động, phiêu lưu

Clive Owen là một tài tử được đề cử lãnh giải thưởng điện ảnh Oscar (Diễn xuất hay tốt nhất bởi một diễn viên đóng vai phụ, trong phim “Closer” năm 2004). Với lối diễn xuất hết sức hấp dẫn, Owen đóng vai một chiến binh gục ngã nhưng đứng lên chống lại một người cai trị tham nhũng và tàn ác, để trả thù cho vị thầy bị lăng nhục của mình, do Morgan Freeman đóng vai. Freeman từng đoạt giải Oscar, dành cho lối diễn xuất hay nhất bởi một diễn viên đóng vai phụ, trong phim “Million Dollar Baby” năm 2004. “Last Knights” là một bộ phim hùng tráng nói về một cuộc phiêu lưu chiến đấu của lòng trung thành, niềm vinh dự, và việc báo thù.

--



5 to 7 (Từ 5 tới 7)
Ngày khởi chiếu: 3 tháng Tư, 2015
Hãng phim: IFC Films
Đạo diễn: Victor Levin
Tác giả kịch bản: Victor Levin
Diễn viên: Anton Yelchin, Frank Langella, Lambert Wilson, Glenn Close, Olivia Thirlby, Berenice Marlohe
Thể loại: Phim hài tình cảm
Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì một số cảnh tình dục

Một cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường phố Manhattan đã lôi cuốn Brian (do Anton Yelchin đóng vai), người nuôi hoài bão làm nhà văn, vào mối tình say đắm với một phụ nữ người Pháp đầy quyến rũ (do Bérénice Marlohe đóng vai). Điều trớ trêu là cô ấy đã có chồng, và chỉ có thể gặp Brian trong những cuộc hẹn hò ở phòng khách sạn giữa 5 giờ và 7 giờ. Khi Brian khao khát được ở hơn hai giờ một ngày với người phụ nữ trong mộng của mình, anh đã học được những bài học khó có về cuộc sống và tình yêu. Ba diễn viên Frank Langella, Glenn Close, và Olivia Thirlby, làm thành một nhóm lãng mạn gợi tình, nắm lấy vẻ ly kỳ hồi hộp của tuổi trẻ đắm đuối trong tình yêu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT