Ông Obama nêu ra những mối nguy cơ từ các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Ông nói rằng quốc gia bị cô lập này quyết chí chế tạo vũ khí nguyên tử.
Sự thỏa thuận của nhóm G7 gây ra một phản ứng dữ dội từ phía Trung Cộng, một nước không thuộc câu lạc bộ G7 nhưng đã vươn lên thành một cường quốc. Trung Cộng đã nằm ngay trong một số cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia phát triển cao, tại Ise-Shima ở miền trung Nhật Bản hôm thứ Năm.
Thủ Tướng Shinzo Abe nói rằng Nhật Bản hoan nghênh Trung Quốc vươn lên một cách ôn hòa. Nhưng ông vẫn lặp lại rằng Đông Kinh phản đối những hành động tìm cách thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, và kêu gọi tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Nguyên tắc này sẽ được đề cập trong một bản tuyên bố chung sau cuộc hội nghị thượng đỉnh.
Theo Hiroshige Seko, phụ tá đổng lý văn phòng nội các Nhật Bản, nói, “Thủ Tướng Abe cầm đầu cuộc thảo luận về tình hình hiện nay ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các nhà lãnh đạo G7 khác nói rằng nhóm này cần phải đưa ra một tín hiệu rõ ràng.”
Hoa Kỳ cũng rất quan tâm về hành động của Trung Quốc trong khu vực này.
Tại Bắc Kinh, Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, phản bác rằng vấn đề Biển Đông “không liên quan gì cả” với G7, hoặc với bất kỳ nước thành viên nào thuộc nhóm này.
Bà Oánh nói, “Trung Quốc nhất quyết phản đối từng nước thổi phồng lên chuyện Biển Đông vì lợi ích riêng.”
Trong tuần này, Tổng Thống Barack Obama kêu gọi Trung Quốc hãy giải quyết những vụ tranh chấp lãnh hải một cách ôn hòa. Ông nhắc lại rằng Hoa Kỳ chỉ quan tâm về quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực này.
Ông Obama nêu ra những mối nguy cơ từ các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Ông nói rằng quốc gia bị cô lập này quyết chí chế tạo vũ khí nguyên tử.
Tuy nhiên, ông nói rằng đã có những phản ứng khá hơn từ các nước trong khu vực, giống như Trung Quốc, có thể làm giảm bớt nguy cơ Bắc Hàn đem bán vũ khí hoặc vật liệu hạt nhân.
Ông Obama nói, “Đó là điều mà chúng tôi đã đặt ở trung tâm các cuộc thảo luận và thương thuyết với Trung Quốc.”
Trước đó trong cuộc hội nghị, nền kinh tế toàn cầu là đề tài hàng đầu trong chương trình nghị sự, khi các nhà lãnh đạo G7 bày tỏ nỗi lo ngại về những nền kinh tế mới nổi lên. Ông Abe đã đưa ra những so sánh sắc bén về tình trạng hiện nay với cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu diễn ra năm 2008.
Không phải tất cả các đối tác G7 của ông đều chia sẻ ý kiến như vậy, nhưng họ có đồng ý về nhu cầu cần phải chi tiêu để kích thích nền kinh tế một cách linh động, hầu thúc đẩy việc tăng trưởng kinh tế thế giới.
Nhưng ông Seko nói rằng thời điểm và khối lượng ngân sách chi tiêu là tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Ông nói thêm rằng một số nước thấy rằng không cần phải chi tiêu như vậy.
Anh và Đức đã không tán thành những lời kêu gọi kích thích tài chánh.
Ông Seko nói, “Các nhà lãnh đạo G7 đã bày tỏ quan điểm cho rằng các nền kinh tế mới nổi lên đang lâm vào một tình hình nghiêm trọng, mặc dù có những quan điểm cho rằng tình hình kinh tế hiện nay không phải là một cuộc khủng hoảng.”
Ông Abe đã trình bày những dữ liệu cho thấy giá cả hàng hóa toàn cầu đã giảm bớt 55 phần trăm, từ tháng 6 năm 2014 cho đến tháng 1 năm 2016, cùng có một biên độ giống như giai đoạn từ tháng 7 năm 2008 cho tới tháng 2 năm 2009, sau vụ sụp đổ của công ty dịch vụ tài chánh Lehman Brothers.
Lehman là ngân hàng đầu tư lớn vào hàng thứ tư của Wall Street, khi ngân hàng này nộp đơn khai phá sản trong tháng 9 năm 2008. Tính cho đến nay, đây là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Vụ thất bại của Lehman gây ra cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu.
Một số người trong cuộc về mặt chính trị nói rằng ông Abe hy vọng sẽ sử dụng một bản tuyên bố của G7 về nền kinh tế toàn cầu, để làm bình phong cho một khoản tài chánh trọn gói trong nước, trong đó có chuyện có thể trì hoãn việc tăng thuế thương vụ của nước này lên 10 phần trăm, từ mức 8 phần trăm được dự tính cho tháng Tư năm tới.
Cũng tại hội nghị G7, ông Obama đả kích Donald Trump, ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa. Ông nói rằng nhà tỷ phú này đã gây bực bội cho các nhà lãnh đạo G7 khác, và những lời ông Trump phát biểu là nhằm mục tiêu được đưa tin nổi bật hàng đầu, chứ không phải là nhằm vào những điều cần thiết để giữ cho nước Mỹ được an toàn và thế giới được yên ổn.
Ông Trump đã bị tố cáo là kỷ thị chủng tộc, ghét phụ nữ, và có tính cố chấp. Ông Trump nói rằng ông sẽ dựng lên một bức tường khổng lồ để ngăn chặn những người Mexico nhập cư trái phép, sẽ tạm thời cấm người Hồi Giáo vào Hoa Kỳ. Ông cũng nói những câu được cho là hạ thấp phẩm giá phụ nữ.
Ông Abe đã gặp ông Obama để nói về một số vấn đề liên quan đến hai nước, nhất là vụ bắt giữ một nhân viên dân sự tại căn cứ quân sự của Mỹ liên quan đến vụ giết chết một phụ nữ trẻ trên đảo Okinawa, ở miền nam Nhật Bản. Hòn đảo này là nơi trú đóng của một số lượng lớn lính Mỹ tại Nhật Bản.
Vụ tấn công này đã làm hoen ố niềm hy vọng của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, trong việc giữ cho cuộc công du tại Nhật Bản của ông tập trung vào chuyến ông tới thăm Hiroshima vào ngày thứ Sáu, để làm nổi bật việc hòa giải giữa hai nước cựu thù vào thời Đệ Nhị Thế Chiến và chương trình chống phổ biến vũ khí hạt nhân của ông. Hiroshima là nơi trái bom nguyên tử đầu tiên của thế giới được thả xuống.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Máy bay MH370 sẽ được tìm kiếm trở lại với phương án mới chưa từng công bố
Phương án mới trong việc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của một công ty có trụ sở tại Mỹ sẽ được trình lên chính phủ Malaysia vào đầu ...
Xót xa câu chuyện chàng trai ngồi xe lăn che chắn luồng đạn để cứu bạn gái trong vụ khủng bố ở Nga
Maxim Verbenin đã lấy thân mình che cho bạn gái khi kẻ khủng bố xả đạn.
Cựu đại sứ Ấn Độ bị phạt tiền vì vi phạm luật sử dụng lao động
Bà SHERGILL tự bỏ trốn ra khỏi nhà, cầu cứu với Savation Army và Work Fair Ombudsman