Hoa Kỳ

Gần 100% California bị hạn hán ‘trầm trọng’

Tuesday, 19/08/2014 - 06:13:30

Tình trạng khô hạn có thể đã rơi xuống mức bảo hòa và không có dấu hiệu có thể xuống thấp hơn nữa, tuy nhiên, theo phúc trình mới nhất, gần 100% diện tích trên toàn tiểu bang California đang bị đặt theo hạng khô cằn cao hàng thứ ba trong các cấp bậc tệ hại.



California đang tơi tả vì thiếu nước
Một lá cờ Mỹ đang bay trên một cánh đồng không được trồng trọt ở Lodi vì California đang bị hạn hán trầm trọng trong tháng Tám. Ngành trồng hoa tươi, rau trái, nho làm rượu đang bị ảnh hưởng và giá cả trên thị trường đang tăng. Không chỉ gây hại cho các nông gia, họa thiếu nước cũng đang khiến cho hầu hết các hồ trữ nước trên khắp tiểu bang bị cạn dưới 50 phần trăm sức chứa, và nhiều hồ bị cạn ở mức gần 20 phần trăm. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Tình trạng khô hạn có thể đã rơi xuống mức bảo hòa và không có dấu hiệu có thể xuống thấp hơn nữa, tuy nhiên, theo phúc trình mới nhất, gần 100% diện tích trên toàn tiểu bang California đang bị đặt theo hạng khô cằn cao hàng thứ ba trong các cấp bậc tệ hại.

Trong hai tuần qua, tình hình hạn hán trên khắp California đã không thay đổi là bao nhiêu, dương như không còn di chuyển xuống mức tệ hơn. Thế nhưng các viên chức tiểu bang chỉ có thể thở ra một chút vì sự hồi phục vẫn còn xa tít mù khơi.

Theo các dữ kiện được ghi nhận trong bản phúc trình mới nhất về tình tạng hạn hán tại Hoa Kỳ (U.S. Drought Monitor), trong tháng Năm vừa qua, 100% tiểu bang California đã trải qua tình trạng hạn hạn “trầm trọng.” Đây là mức cao thứ ba trên bảng thước đó gồm năm hạng. Bên trên “trầm trọng” (severe) là “cực kỳ” (extreme) ở hạng thứ nhì và “ngoại lệ” (exceptional) ở hạng cao nhất.

Trong báo cáo mới nhất, đầu tháng Tám này California chỉ có cải thiện chút chút với 99.8% phần trăm địa phương đang bị thiếu nước ở hạng “trầm trọng.” Trong khi đó, gần 82% California đang tiếp tục bị hạn hán ở cấp bậc “cực kỳ” khô cằn, và trong hạng này thì có hơn 50% California thuộc hạng khô “ngoại lệ.”

Bản phúc trình được công bố hôm thứ Hai trong lúc Hội Đồng Kiểm Soát Tài Nguyên Nước, một cơ quan tiểu bang, đang tiếp tục thi hành luật phạt những ai hoặc cơ sở phí phạm nước. Nỗ lực tiết kiệm nước với qui định trừng phạt đã được ban hành trong tháng Bảy.

Trong lúc các thành phố đang bắt đầu thi hành luật tiết kiệm nước, người dân ghi nhận ít nhất hai trường hợp đang xảy ra chung quanh họ. Đó là tiền phạt tăng cao cho người tưới cây, xịt nước bừa bãi, và cảnh tượng những bãi cỏ trong khu phố đang bị héo vàng.

Những tiên đoán dài hạn về thời tiết từng cho thấy hiện tượng el Nino có thể mang mưa lớn đến California trong mùa thu năm nay. Giờ đây tiên đoán này giảm xuống còn 65% cơ hội có El Nino, và nếu có hiện tượng này, mưa cũng sẽ không đủ để giúp California thoát cơn hạn hán trầm trọng được dự đoán sẽ kéo dài trong mấy năm tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT