Hoa Kỳ

Gần 3.3 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp trong một tuần

Thursday, 26/03/2020 - 09:27:49

Số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã lên đến 3.28 triệu người, mức cao nhất trong lịch sử, khi hàng loạt cơ sở thương mại phải dừng hoạt động để hạn chế virus lây lan.

Số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã lên đến 3.28 triệu người, mức cao nhất trong lịch sử, khi hàng loạt cơ sở thương mại phải dừng hoạt động để hạn chế virus lây lan.
Số liệu từ Bộ Lao Động vào thứ Năm cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vọt lên 3.28 triệu đơn trong tuần lễ kết thúc vào ngày 21 tháng 3. Đây là lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao nhất trong lịch sử, kể từ khi Bộ Lao Động bắt đầu theo dõi con số này từ năm 1967. Mức kỷ lục trước đó là vào tháng 10, 1982 với 695,000 đơn xin trợ cấp trong 1 tuần.

Trong tuần trước đó, đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ chỉ là 282,000 đơn. Trước đại dịch, con số này cũng chỉ duy trì dưới 200,000 đơn mỗi tuần. Chỉ trong vài tuần khi Covid-19 biến động phức tạp, nhiều cơ sở đã phải dừng hoạt động và sa thải nhân viên. Con số này, theo giới phân tích, cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa "cú sốc" Covid-19 và thời khủng hoảng kinh tế trước đây, khi khủng hoảng dịch bệnh diễn biến nhanh và ảnh hưởng đến hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh. Các chuyên gia dự báo nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái trong quý II, trước khi phục hồi vào cuối năm khi dịch bệnh được kiểm soát.
Tuy nhiên, vào thứ Năm, thị trường tài chính Hoa Kỳ tiếp tục tăng bất chấp con số kỷ lục về đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng thêm 1,350 điểm, tương đương 6.3%, trong khi S&P 500 tăng 6.25, và Nasdaq tăng 5.6%. Thị trường chứng khoán đã dao động thất thường trong nhiều tuần qua, khi dịch Covid-19 khiến nhà đầu tư bất an. Cả 3 chỉ số chính của Hoa Kỳ đã rơi vào giai đoạn thị trường sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT