Địa Ốc

Gần 500,000 ngôi nhà ở California trị giá $268 tỷ nằm trong vùng có nguy cơ cháy rừng

Thursday, 22/08/2019 - 07:01:12

Gần 500,000 ngôi nhà ở California trị giá ước tính $268 tỷ Mỹ kim có nguy cơ thiệt hại


Tranh vẽ trên tường của họa sĩ Shane Grammer còn sót lại sau vụ cháy rừng và cháy nhà tại Paradise, California vào tháng Hai 2019. (Justin Sullivan/Getty Images)

 

Gần 500,000 ngôi nhà ở California trị giá ước tính $268 tỷ Mỹ kim có nguy cơ thiệt hại do cháy rừng rất cao hoặc rất cao trong năm nay, theo một phân tích về dữ liệu của Sở Lâm Nghiệp Hoa Kỳ.
Công ty tiếp thị địa ốc Zillow, sử dụng dữ liệu và bản đồ rủi ro từ Sở Lâm Nghiệp, đã tìm thấy 477,039 căn nhà được phân loại có rủi ro cao hoặc rất cao.
Các tài sản này chiếm ít hơn 5% tổng số nhà ở California và có giá trị trung bình là $550,000. Phân tích được đưa ra sau khi California có mùa cháy rừng tệ hại nhất trong lịch sử tiểu bang vào năm ngoái. Cháy rừng xảy ra trên hơn 2,849 dặm vuông và phá hủy hơn 17,000 ngôi nhà vào năm 2018.

California đã chứng kiến trận hỏa hoạn tàn khốc và nguy hiểm nhất trong mùa 2018. Vào tháng 11, trận Camp Fire đã tàn phá thị trấn Paradise ở Bắc California, giết chết 85 người và phá hủy hơn 18.000 công trình kiến trúc.
Trung tâm cứu hỏa liên vùng đã cảnh cáo rằng nhiều khu vực của tiểu bang có thể bị nguy cơ trên mức bình thường cho các đám cháy lớn trong năm nay.
Bà Skylar Olsen, giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Zvel, đã nói rằng sự phát triển nhà ở đã lan vào các khu vực rừng cây của California, làm tăng nguy cơ và chi phí cho các vụ hỏa hoạn.
Bà Olsen nói, “Không có chính sách ngăn chặn các nhà phát triển xây cất ở những khu vực có rủi ro cao. Các ngôi nhà của California đang được xây cất ngày càng xa các trung tâm thành phố bởi vì đó là nơi có nhiều lô đất sẵn có, khiến nhiều người gặp rủi ro mỗi năm.”

Phân tích của Zillow cũng đã xem xét bốn khu vực thành thị lớn ở California:
- Riverside có hơn 113,000 ngôi nhà có nguy cơ với tổng giá trị hơn $40 tỷ.
- Los Angeles có gần 28,000 ngôi nhà có nguy cơ trị giá hơn $30 tỷ.
- Sacramento có khoảng 55,000 ngôi nhà có nguy cơ trị giá hơn $27 tỷ.
- San Diego có hơn 41,000 ngôi nhà có nguy cơ với trị giá $27 tỷ.
Việc xem chừng nguy cơ cháy rừng hàng tháng gần đây nhất từ Trung Tâm Cứu Hỏa Liên Vùng cho biết mùa cháy sẽ lên cao điểm vào tháng 8 và dự kiến sẽ giảm dần bắt đầu vào giữa tháng 9.
Tuy nhiên, “California sẽ bắt đầu vào lại mùa cháy vào tháng 10 khi các trận gió khô Đông và Bắc bắt đầu xảy ra.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT