Người Việt Khắp Nơi

Gần một ngàn Phật Tử tham dự tiệc chay gây quỹ tổ chức Lễ Phật Đản PL.2561

Saturday, 18/03/2017 - 07:56:27

Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK được cung thỉnh lên phát biểu. Hòa Thượng Tổng Thư Ký đề cập đến sự phát triển của Phật Giáo ngày nay, và mong rằng các Phật tử rộng tay hỗ trợ cho ban tổ chức để đại lễ Phật Đản sẽ được thập phần viên mãn.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 sẽ được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) và các Tự Viện Miền Nam California tổ chức từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối Chủ Nhật, ngày 23 tháng 4, 2017 tại Mile Square Park, thành phố Fountain Valley. Để có tài chánh tổ chức một đại lễ rất tốn kém, ban tổ chức mở tiệc chay gây quỹ vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu, 17 tháng 3, tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster được sự tham dự của gần một ngàn chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử.

Đại lễ Phật Đản năm nay được GHPGVNTNHK suy cử Hòa Thượng Thích Thiện Long, Viện Chủ chùa Phật Tổ ở Long Beach làm Trưởng Ban Tổ Chức, và Hòa Thượng cũng là Trưởng Ban Tổ chức Tiệc Chay Gây Quỹ. Vị Hòa Thượng này vừa “chết đi sống lại” (theo lời hai vị Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa và Thích Nguyên Trí cho biết lẽ ra bữa nay sắp là lễ mãn tang cho Hòa Thượng Thiện Long) nhưng “ Đức Phật chưa muốn rước ngài đi, để ngài ở lại lo tổ chức đại lễ Phật Đản.”


Nghi thức chào cờ khai mạc tiệc chay gây quỹ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Được thay lá gan mới, Hòa Thượng Thiện Long tỏ ra yêu đời, mến đạo nhiều hơn trước. Hòa Thượng luôn miệng nói với mọi người, “Quý vị có chết đi rồi sống lại quý vị mới thấy yêu cuộc sống. Nhìn hoa cỏ xanh tươi, thấy gió miên man trên đôi má mới thấy cuộc sống đẹp biết bao.”

Một Phật tử cho Viễn Đông biết, lúc trước thầy ít nói lắm, bây giờ có lá gan mới, thầy nói nhiều hơn và nói vui hơn. Đúng 7 giờ 30 tối, Hòa Thượng Thích Thiện Long ngỏ lời chào mừng và long trọng tuyên bố khai mạc buổi cơm chay gây quỹ để cúng dường đại lễ Phật Đản PL.2561 giữa tiếng vỗ tay vang rền của mọi người.
Sau nghi thức chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ, VNCH và cờ Phật Giáo, Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, người điều khiển nghi thức khai mạc cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử dành một phút Nhập Từ Bi Quán, để tưởng nhớ công ơn tổ tiên, anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân, chư tôn thiền đức và đồng bào Phật tử đã hy hiến đời mình cho đạo pháp.

Sau đó, ban tổ chức cung thỉnh đại lão Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK lên ban đạo từ. Sau khi tán thán công đức của HT Thích Thiện Long, Hòa Thượng Chủ Tịch nói, “Thật tình mà nói, ngày Phật Đản là ngày trọng đại, mà Giáo Hội nằm trong hoàn cảnh sinh hoạt ở hải ngoại cũng gặp nhiều khó khăn và nhiêu khê, cho nên như Hòa Thượng trưởng ban vừa nói, tất cả những tổ chức nào mà chúng ta không làm từ thiện, không làm những phương pháp để gây quỹ thì tất cả những buổi lễ hoặc những buổi sinh hoạt khó mà thành công.


Hòa Thượng Thích Thiện Long, từ chùa Phật Tổ, tay cầm nhiều phong bì giới thiệu các chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử cúng dường. (Thanh Phong/Viễn Đông)

“Để chung vui ngày hôm nay, xin tán dương tất cả những công đức của quý Phật tử đóng góp hằng sản, hằng tâm, và đặc biệt tất cả các đơn vị báo chí, truyền thông, truyền hình đã hết long cổ võ cho cái ngày mà chúng ta phát động chương trình gây quỹ cho ngày đại lễ Phật Đản. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn các anh em nghệ sĩ, vì tình đời nghĩa đạo, vì sự hưng thịnh của đạo pháp, đã quây quần về đây giúp cho Giáo Hội có một sinh khí vui vẻ cho đạo pháp.

“Trong lúc đó, Giáo Hội ghi nhận không chỉ tại nơi đây mà trong những buổi lễ đặc biệt của Giáo Hội. Lời ngắn tình dài, chúng tôi xin đảnh lễ tri ân chư tôn đức và cám ơn các anh chị nghệ sĩ, cám ơn các đơn vị bạn, cám ơn tất cả các vị trong giới truyền thông, và đặc biệt xin chân thành cám ơn liệt quý vị đồng hương Phật tử xa gần đã nhiệt tình ủng hộ cho đêm nay. Cầu Phật gia hộ cho qúy vị và gia quyến luôn luôn bình an.”

Tiếp nối, HT. Trưởng Ban Tổ Chức cung thỉnh HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện Chủ chùa Bát Nhã lên ban đạo từ. Hòa Thượng Nguyên Trí cũng hết lời tán thán công đức HT Thiện Long. Sau đó, HT kêu gọi đồng hương Phật tử: “Ngày lễ Phật Đản chính thức là ngày Chủ nhật 23 tháng Tư, xin toàn thể quý đạo hữu để ý, rủ bạn bè đi tham dự cho đầy đủ. Đặc biệt, ngày đại lễ năm nay có những bài thuyết trình rất đặc biệt bằng tiếng Anh và tiếng Việt, mổ xẻ tất cả những tâm tư của tổ tiên ngày xưa dựng nước và giữ nước như thế nào. Vì vậy Thầy mong quý Phật tử năn nỉ con mình đến tham dự để chúng thấy tầm quan trọng, sự phát triển của Phật giáo như thế nào, để mai kia mốt nọ, mình già, mình yếu không còn làm được nữa thì ai làm đây? Con mình làm. Nên mong rằng quý vị đưa con cháu mình, đưa cả gia đình đến tham dự đại lễ Phật Đản sắp tới.”


Một số Chư Ni tham dự, trong đó có Sư Cô Ngọc Liên ngồi bìa trái cúng dường $5,000 (Thanh Phong/Viễn Đông)

Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK được cung thỉnh lên phát biểu. Hòa Thượng Tổng Thư Ký đề cập đến sự phát triển của Phật Giáo ngày nay, và mong rằng các Phật tử rộng tay hỗ trợ cho ban tổ chức để đại lễ Phật Đản sẽ được thập phần viên mãn.

Sau cùng, HT. Thiện Long giới thiệu MC Đỗ Thanh, Trưởng Ban Văn Nghệ. MC Đỗ Thanh tay cầm tấm poster giới thiệu chương trình đại lễ Phật Đản, anh nói sẽ có hàng trăm vũ công và nghệ sĩ tham dự chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản tại Mile Square Park. Ngoài các nam nữ nghệ sĩ còn có Gia Đình Phật Tử miền Quảng Đức, Ban hợp ca Hải Triều Âm, Gia Đình Phật tử Nam Cali, Võ đường Đặng Huy Đức, Vũ đoàn Việt Cầm, Vũ đoàn Thanh Tâm, Vũ Đoàn Đỗ Thanh Entertaiment, Đoàn Lân Nhân Dũng Đoàn với các MC như Minh Phượng, Đỗ Tân Khoa, Đức Tiến, Ngọc Châu và Triệu Mỹ Ngân.


Một số vị Hòa Thượng thuộc hàng ngũ lãnh đạo GHPGVNTNHK tham dự tiệc chay gây quỹ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau khi giới thiệu, ca sĩ Khánh Trân mở đầu chương trình văn nghệ với hai nhạc phẩm, một về đạo, một về đời.
Xen kẽ trong chương trình văn nghệ, Hòa Thượng Thiện Long hoan hỷ đón nhận rất nhiều tịnh tài từ các chư tôn đức Tăng, Ni cũng như đồng hương Phật tử. Trong số tiền cúng dường, chỉ riêng Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên (Hoa Hậu Bích Liên), Chủ Tịch, sáng lập Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ Ni Bộ Thế Giới, Viện Chủ Ngọc Phú Thiền Viện đã cúng dường $5,000.
Ban tổ chức buổi gây quỹ tổ chức lễ Phật Đản cho biết vào chiều thứ Bảy, tổng số tiền thu được trong tiệc chay gây quỹ là $35,000, trừ các khoản chi phí còn lại $20,000.
Quý Phật tử muốn cúng dường đại lễ Phật Đản PL. 2561 xin liên lạc HT Thiện Long, điện thoại (562) 338-2990; hay HT Nguyên Trí (714) 571-0473. Về văn nghệ xin liên lạc Đỗ Thanh, (949) 233-8621.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT