Gần 1 triệu hũ bơ đậu phộng mới nguyên sẽ bị bỏ vào bãi rác ở New Mexico, trong quá trình giải quyết tài sản của 1 hãng chế biến đậu phộng vừa phá sản. Hãng này bị phá sản sau khi bị dính vô một vụ nhiễm trùng Salmonella và phải thu hồi các sản phẩm vào năm 2012.
Một số sản phẩm bơ đậu phộng của hãng Sunland.
NEW MEXICO - Gần 1 triệu hũ bơ đậu phộng mới nguyên sẽ bị bỏ vào bãi rác ở New Mexico, trong quá trình giải quyết tài sản của 1 hãng chế biến đậu phộng vừa phá sản. Hãng này bị phá sản sau khi bị dính vô một vụ nhiễm trùng Salmonella và phải thu hồi các sản phẩm vào năm 2012.
Nhân viên xem xét phá sản Clarke Coll nói rằng, họ không còn cách nào khác hơn sau khi hãng Costco từ chối nhận hàng của Sunland Inc., và cũng không muốn đem tặng những sản phẩm này cho Ngân Hàng Thức Ăn, hoặc đóng gói lại hay bán để làm thức ăn cho tù nhân. Ông nói: “Chúng tôi đã xem xét đủ cách nhưng họ không bằng lòng.”
Hồ sơ tại tòa cho thấy, lô sản phẩm được làm từ đậu phộng Valencia này trị giá $2.8 triệu Mỹ kim, thuộc sở hữu của Costco, và đã nằm trong kho hàng từ khi công ty Sunland đóng cửa và khai phá sản mùa thu vừa qua. Sau khi đã thử nghiệm rất nhiều lần, Costco đồng ý với lệnh tòa án, chấp nhận loạt bơ đậu phộng này. Nhưng sau khi nhận 8 kiện hàng, Costco đã không bán ra vì bơ bị rỉ dầu.
Ông Coll nói: “Tất cả các phía đều đồng ý là loạt bơ đậu phộng này không có vấn đề gì về an toàn và sức khỏe.” Nhưng Costco nói “họ không bằng lòng với cách giải quyết nào khác hơn là phải hủy bỏ.”
Vì vậy, thay vì bán hoặc cho không, loạt bơ đậu phộng trị giá hơn $2 triệu Mỹ kim này sẽ phải tốn thêm $60,000 Mỹ kim để chở ra bãi rác Curry County và được coi như rác thường, phủ đất lấp lên. 52 chuyến xe chở hàng cuối cùng sẽ ra bãi rác trong ngày Thứ Sáu, cùng ngày mà hãng Golden Boy Foods của Canada ký xong giấy tờ mua hãng Sunland với giá $26 triệu Mỹ kim.
Hãng Sunland sản xuất bơ đậu phộng dưới nhiều nhãn hiệu cho Costco, Kroger và Trader Joe's cũng như chính nhãn hiệu của mình. Nhưng xưởng bị đóng cửa vào tháng 9 năm 2012, sau khi sản phẩm bị liên quan vào 41 vụ nhiễm độc salmonella ở 20 tiểu bang. Sau đó hãng mở cửa lại được 5 tháng, nhưng lại đóng cửa vào tháng 10 vừa qua sau khi công ty khai phá sản.
Công ty Sunland dùng đậu phộng Valencia là giống đậu ngọt đặc biệt của vùng, và được ưa thích vì mùi vị thơm ngon không cần thêm vào bất kỳ chất gì khác.
Phát ngôn viên của ngân hàng thực phẩm lớn nhất tiểu bang New Mexico cho biết, thực phẩm vớt vát lại chiếm 75% số lượng thức ăn phân phối trên toàn tiểu bang trong năm ngoái. “Xe của chúng tôi đến nhận những thực phẩm vớt vát lại từ rất nhiều nơi mỗi tuần và đem về trụ sở lựa chọn, đóng gói lại, dán nhãn và phân phối đến các cơ quan khác. Thực phẩm vớt vát lại đem đến nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho những người đang bị đói.”
Nhân viên xem xét phá sản Clarke Coll nói rằng, họ không còn cách nào khác hơn sau khi hãng Costco từ chối nhận hàng của Sunland Inc., và cũng không muốn đem tặng những sản phẩm này cho Ngân Hàng Thức Ăn, hoặc đóng gói lại hay bán để làm thức ăn cho tù nhân. Ông nói: “Chúng tôi đã xem xét đủ cách nhưng họ không bằng lòng.”
Hồ sơ tại tòa cho thấy, lô sản phẩm được làm từ đậu phộng Valencia này trị giá $2.8 triệu Mỹ kim, thuộc sở hữu của Costco, và đã nằm trong kho hàng từ khi công ty Sunland đóng cửa và khai phá sản mùa thu vừa qua. Sau khi đã thử nghiệm rất nhiều lần, Costco đồng ý với lệnh tòa án, chấp nhận loạt bơ đậu phộng này. Nhưng sau khi nhận 8 kiện hàng, Costco đã không bán ra vì bơ bị rỉ dầu.
Ông Coll nói: “Tất cả các phía đều đồng ý là loạt bơ đậu phộng này không có vấn đề gì về an toàn và sức khỏe.” Nhưng Costco nói “họ không bằng lòng với cách giải quyết nào khác hơn là phải hủy bỏ.”
Vì vậy, thay vì bán hoặc cho không, loạt bơ đậu phộng trị giá hơn $2 triệu Mỹ kim này sẽ phải tốn thêm $60,000 Mỹ kim để chở ra bãi rác Curry County và được coi như rác thường, phủ đất lấp lên. 52 chuyến xe chở hàng cuối cùng sẽ ra bãi rác trong ngày Thứ Sáu, cùng ngày mà hãng Golden Boy Foods của Canada ký xong giấy tờ mua hãng Sunland với giá $26 triệu Mỹ kim.
Hãng Sunland sản xuất bơ đậu phộng dưới nhiều nhãn hiệu cho Costco, Kroger và Trader Joe's cũng như chính nhãn hiệu của mình. Nhưng xưởng bị đóng cửa vào tháng 9 năm 2012, sau khi sản phẩm bị liên quan vào 41 vụ nhiễm độc salmonella ở 20 tiểu bang. Sau đó hãng mở cửa lại được 5 tháng, nhưng lại đóng cửa vào tháng 10 vừa qua sau khi công ty khai phá sản.
Công ty Sunland dùng đậu phộng Valencia là giống đậu ngọt đặc biệt của vùng, và được ưa thích vì mùi vị thơm ngon không cần thêm vào bất kỳ chất gì khác.
Phát ngôn viên của ngân hàng thực phẩm lớn nhất tiểu bang New Mexico cho biết, thực phẩm vớt vát lại chiếm 75% số lượng thức ăn phân phối trên toàn tiểu bang trong năm ngoái. “Xe của chúng tôi đến nhận những thực phẩm vớt vát lại từ rất nhiều nơi mỗi tuần và đem về trụ sở lựa chọn, đóng gói lại, dán nhãn và phân phối đến các cơ quan khác. Thực phẩm vớt vát lại đem đến nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho những người đang bị đói.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông thợ mộc trúng số giải độc đắc nhờ liên tục mua vé số ở một cửa hàng
Nhiều lần quay lại mua vé số cào ở cửa hàng từng bán cho mình tấm vé trúng $500, cuối cùng Deivson cũng may mắn trúng giải độc đắc $1 ...
Gián điệp Trung Cộng bị tình nghi sát hại em vợ của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell nhằm hạ bệ hãng Tesla?
Gián điệp của Trung Cộng được nghi ngờ đã ám sát bà Angela Chao nhằm vào việc làm mất uy tín của hãng xe điện Tesla và thúc đẩy doanh ...
Đúng là Biden mất trí rồi, cả đám trong tòa Bạch Ốc
Sáng hôm qua, Biden lên tiếng đề nghị trả thuế $10 ngàn cho những người muốn đổi nhà.