Người Việt Khắp Nơi

Gặp Nguyễn Thu Hà, ứng cử viên HĐTP Garden Grove Đơn Vị 3

Saturday, 20/08/2016 - 11:55:53

Được may mắn sống tại Hoa Kỳ, ngay từ những năm ở tiểu học rồi lên trung và đại Học; Thu Hà đã là những học sinh, sinh viên ưu tú có phẩm chất đạo đức, biết ý thức phục vụ mọi người một cách vô vị lợi, nhất là chăm chỉ học để thành công trong sự nghiệp tại xứ sở đầy cơ hội này.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Kỳ bầu cử vào đầu tháng 11 sắp tới, trong số các ứng cử viên vào Hội Đồng Thành Phố Garden Grove có cô Thu Hà Nguyễn, đơn vị 3, một phụ nữ Việt Nam khá nổi tiếng trong cộng đồng, được nhiều đồng hương yêu mến, nhất là các chiến hữu trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Thu Hà Nguyễn (ảnh do Thu Hà cung cấp)



Sau khi Thu Hà chính thức nộp đơn tranh cử, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với người phụ nữ này để tìm hiểu một số vấn đề về thân thế cũng như sự nghiệp, nguyện vọng và mục đích tranh cử.

Thu Hà Nguyễn không xa lạ gì với cộng đồng Việt Nam, là một bà mẹ, tính tình hồn nhiên, vui vẻ, nhờ vậy mà trông Thu Hà rất trẻ; nhiều người không ngờ cô đã là mẹ của ba người con. Xuất thân trong một gia đình mà thân phụ là lính mũ xanh Thủy Quân Lục Chiến, một trong những đơn vị thiện chiến nhất, gan lỳ nhất của QL/VNCH. Thân mẫu là bà Nancy Phượng Nguyễn, một người mẹ tuyệt vời, sẵn sàng trông coi cháu ngoại cho con gái tham gia các sinh hoạt xã hội.

Trong những cuộc biểu tình, bà Nancy Phượng thường dắt hai cháu ngoại lẽo đẽo đi phía sau, vì các cháu còn bé chưa đi nhanh theo kịp mẹ đang trong đoàn biểu tình, tay cầm cờ, miệng hô vang các khẩu hiệu do ban tổ chức trao cho.

Thu Hà hầu như có mặt trong tất cả các sinh hoạt đấu tranh chống cộng. Cô không nề hà bất cứ việc gì; có lúc đi thu dọn vệ sinh sau cuộc mít tinh, sắp xếp ghế ngồi cho đồng hương, đi cắm cờ trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại nghĩa trang quân đội, có lúc cô được mời làm MC điều hợp chương trình trong nhiều buổi sinh hoạt lớn. Nhưng quan trọng hơn hết chính là Thu Hà Nguyễn muốn được tiếp nối thân phụ và các chiến hữu TQLC. Được sự khuyến khích của gia đình và nhất là của chiến hữu Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Hội TQLC Nam California, Thu Hà đã thành lập Hội Hậu Duệ TQLC mang tên tiếng Anh là “Young Marines,” qui tụ được vài chục thiếu nữ khoác màu áo xanh, xuất hiện trong các buổi lễ lớn như Ngày Quân Lực VNCH, Ngày Quốc Hận, Diễn Hành Tết v.v..

Không chỉ tham gia các sinh hoạt đấu tranh, Thu Hà Nguyễn cũng là gương mặt nổi bật trong các công tác bác ái xã hội như tham gia gây quỹ cứu trợ các nạn nhân bão Sandy và Katrina, bão Haiyan tại Philippines.

Mặc dù đã là mẹ của ba đứa con, Thu Hà vẫn luôn có mặt trong các sinh hoạt giới trẻ, nhất là với Tổng Hội Sinh Viên VN Nam California. Anh Billy Lê (cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên), anh Lý Vĩnh Phong (đại diện Dân biểu liên bang Alan Lowenthal); cô Asia Thanh Cunningham (Giám Đốc Địa Hạt) của cựu NS Lou Correa, cô Tammy Trần Thiện Tâm (cựu Chánh Văn Phòng NS Lou Correa) là những người bạn thân thiết nhất của cô.

Được may mắn sống tại Hoa Kỳ, ngay từ những năm ở tiểu học rồi lên trung và đại Học; Thu Hà đã là những học sinh, sinh viên ưu tú có phẩm chất đạo đức, biết ý thức phục vụ mọi người một cách vô vị lợi, nhất là chăm chỉ học để thành công trong sự nghiệp tại xứ sở đầy cơ hội này.

Tại các trường Đại Học ở địa phương, Thu Hà dành nhiều thì giờ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về di truyền và bệnh ung thư từ năm 1999, và cô đã tốt nghiệp Cử Nhân về Khoa Sinh Học tại UC Irvine và Thạc Sĩ Khoa Học về Di Truyền Học tại CSU Dominguez Hills.

Với các bằng cấp như thế, Thu Hà có thể kiếm được những việc với lương bổng cao nhưng niềm đam mê phục vụ cộng đồng và tham gia các công tác bác ái từ thiện đã thôi thúc cô. Nay có thêm cơ hội, khi thành phố Garden Grove biểu quyết bầu cử Nghị viên theo từng khu vực, Thu Hà được nhiều thân hữu, bè bạn khuyến khích ra ứng cử ở khu vực số 3 là khu vực có cử tri gốc Việt đông nhất.

Được hỏi, mục đích cô ra tranh cử cũng như khả năng đắc cử là bao nhiêu phần trăm? Thu Hà trả lời, “Cháu là con người ưa chuộng sự thật, không mị dân, cháu ra ứng cử với mục đích muốn được đại diện cư dân Việt Nam trong Hội Đồng Thành Phố để sẵn sàng tranh đấu cho nguyện vọng của đồng hương trong khu vực, cháu sẽ chú tâm vào việc cải thiện khu dân cư, sửa chữa các đường phố và vỉa hè, giữ cho cộng đồng chúng ta luôn an toàn, xây dựng thêm công viên và yểm trợ mạnh mẽ cho sự phát triển thương mại tại thành phố Garden Grove. Còn việc cháu có đắc cử hay không là tùy vào lòng thương mến, tín nhiệm của các bác, các cô chú trong địa hạt 3, và cháu luôn tin tưởng cháu sẽ được sự thương mến của mọi người, trong đó có các cô, chú và các chị em trong nhật báo Viễn Đông.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT