Người Việt Khắp Nơi

Garden Grove gia hạn “Vùng Phi Cộng Sản” đến khi Việt Nam có tự do, dân chủ

Quốc Hương/Viễn Đông Tuesday, 27/11/2012 - 09:45:56

Quyết nghị này yêu cầu Cảnh Sát Trưởng Garden Grove phải thông báo cho thành phố biết về những phái đoàn hoặc nhóm nào có liên hệ với nhà cầm quyền CSVN, 14 ngày trước khi họ đi ngang qua hoặc dừng lại nơi thành phố này.

Quốc Hương/Viễn Đông

GARDEN GROVE, California - Hội Đồng Thành Phố Garden Grove trong phiên họp thường lệ chiều Thứ Ba hôm qua đã đồng thanh biểu quyết thông qua việc gia hạn Quyết Nghị “Vùng Phi Cộng Sản”, vốn hết hạn ngày 30-4-2009. Kỳ này, quyết nghị cấm cửa Việt Cộng có hiệu lực cho đến khi nào “Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức tuyên bố rằng Việt Nam là một đất nước tự do và dân chủ”, theo ngôn từ trong bản văn cho biết.


Sau khi Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đồng thanh biểu quyết thông qua việc gia hạn Quyết Nghị “Vùng Phi Cộng Sản”, bắt đầu có hiệu lực cho đến khi nào Việt Nam là một đất nước tự do và dân chủ, toàn thể cử tọa tham dự phiên họp đứng lên vỗ tay tán thưởng và phất cờ Quốc Gia Việt Nam cũng như cờ Hoa Kỳ - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn nói với nhật báo Viễn Đông: “Tôi tin rằng một quyết nghị không ủng hộ những cuộc viếng thăm của đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thành phố Garden Grove là điều cần thiết để ấn định rằng người dân và chính quyền Garden Grove không chấp nhận Cộng Sản và những vi phạm nhân quyền bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cử chỉ chào đón bất cứ đảng viên Cộng Sản nào thì cũng như cho một ổ sâu mọt phát triển và làm băng hoại thành phố dân chủ này”.
Thị Trưởng William J. Dalton bày tỏ cảm nghĩ của mình về việc thông qua quyết nghị với phóng viên nhật báo Viễn Đông sau khi biểu quyết: “Những người này [người Việt tị nạn CS] đã biết Cộng Sản là gì, đã mất đất đai, đã bỏ nước ra đi, họ đâu muốn thấy những kẻ đã làm họ phải bỏ nước ra đi có mặt trong thành phố này. Khi tôi còn làm thị trưởng, điều này đã không xảy ra, và đến sau này, khi tôi không còn làm thị trưởng, cũng sẽ không xảy ra. Tôi bảo đảm với quý vị như vậy”.
Garden Grove và Westminster, nơi khai sinh Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn Cộng Sản, là hai thành phố đi đầu trong việc thông qua Quyết Nghị “Vùng Phi Cộng Sản” vào năm 2004, khi Luật Sư Trần Thái Văn làm Phó Thị Trưởng Garden Grove, và Nghị Viên Andy Quách tại chức ở Westminster. Quyết nghị này cũng đã đáo hạn ở thành phố Westminster, và Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí, người vừa đắc cử Thị Trưởng của Westminster, cho nhật báo Viễn Đông biết đã yêu cầu nhân viên thành phố đưa lên nghị trình, sẽ biểu quyết trong một ngày gần đây.
Ngoài ra, hôm 19-11-2012, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana gồm Thị Trưởng Miguel Pulido và 6 Nghị Viên đã đồng thanh ra chỉ thị cho nhân viên thành phố soạn thảo một quyết nghị cấm cửa Việt Cộng tương tự, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Đại Sứ CSVN Nguyễn Bá Hùng. Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Hội Đồng Khu Học Chánh Garden Grove, cũng đã viết một lá thư trả lời Đại Sứ CSVN, nêu lên những giá trị dân chủ và tôn trọng nhân quyền tại Hoa Kỳ, đồng thời chỉ trích những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thành phố Santa Ana là nơi có nhiều trụ sở hành chánh trung tâm của Quận Cam.

Một quyết nghị cả cộng đồng ủng hộ
Trong cuộc họp ngày 27-11-2012, Thị Trưởng Dalton, Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn, Nghị Viên Bruce A. Broadwater, Nghị Viên Steven R. Jones, Nghị Viên Kris Beard đều có mặt và bỏ phiếu 5-0 thông qua quyết nghị cấm cửa Việt Cộng.
Quyết nghị này yêu cầu Cảnh Sát Trưởng Garden Grove phải thông báo cho thành phố biết về những phái đoàn hoặc nhóm nào có liên hệ với nhà cầm quyền CSVN, 14 ngày trước khi họ đi ngang qua hoặc dừng lại nơi thành phố này. Thành phố chống đối việc sử dụng ngân quỹ và tài nguyên của thành phố vào việc quảng bá những cuộc viếng thăm của phái đoàn CSVN, viện cớ rằng “những phái đoàn cộng đồng và thương mại liên hệ tới chế độ Hà Nội tới thăm Little Saigon không đem lại lợi lộc tài chánh hay chính trị nào cho Garden Grove, mà chỉ gây xáo trộn và bất an cho thành phố và cư dân tại đây”.
Trước cuộc biểu quyết, các vị từ cộng đồng Việt Nam đã phát biểu ủng hộ quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản”, theo thứ tự gồm có: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; Mục Sư Tiến Sĩ David Huỳnh, Trung Tâm Tin Lành Broadway; Tiến Sĩ Phạm Kim Long, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam.
Tương tự như trong buổi họp thành phố Santa Ana để chuẩn bị soạn thảo quyết nghị cấm cửa Việt Cộng, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa đã đại diện cộng đồng Việt Nam trao tặng HĐTP Garden Grove những chiếc khăn choàng có màu cờ Quốc Gia Việt Nam, biểu tượng cho di sản tự do của người Mỹ gốc Việt.
Ngoài Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn, thành phố Garden Grove sẽ có thêm một nghị viên gốc Việt là Luật Sư Thiếu Tá Chris Phan, vừa đắc cử và sẽ nhậm chức tháng 12 tới đây.
Một Bảo Tàng Viện Chiến Tranh Việt Nam (VNWMA) đang được dự trù xây cất ở Garden Grove. Nghị Viên Broadwater, vừa đắc cử, sẽ nhậm chức Thị Trưởng Garden Grove, là người chủ trương việc này, cũng thuộc ủy ban xây cất bảo tàng viện. Trong một cuộc phỏng vấn tại nhật báo Viễn Đông hồi tháng 7-2012, ông Broadwater cho biết: “Viện bảo tàng này sẽ cho thấy sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ và quân đội miền Nam Việt Nam”. Đồng thời, ông xác định là Bảo Tàng Viện Chiến Tranh Việt Nam không dự định tham khảo những quan điểm của phía miền Bắc Việt Nam, nay là nhà cầm quyền độc đảng Cộng Sản đang cai trị trên quê hương những người tị nạn, những cư dân của thành phố Garden Grove. - (QH)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT