Hoa Kỳ

Gấu trúc con Bảo Bảo sắp ra mắt công chúng

Wednesday, 18/12/2013 - 09:32:44

Gấu trúc con Bảo Bảo, thuộc loài gấu trúc lớn, của Sở Thú Quốc Gia Smithsonian, sẽ ra mắt công chúng vào ngày 18 tháng 1 sắp tới, sau khi những người hâm mộ con gấu cái này đã theo dõi sự phát triển của nó trong nhiều tháng, trên những camera trực tuyến về loài gấu trúc được ưa chuộng này.

Gấu trúc con Bảo Bảo sắp ra mắt công chúng

WASHINGTON - Gấu trúc con Bảo Bảo, thuộc loài gấu trúc lớn, của Sở Thú Quốc Gia Smithsonian, sẽ ra mắt công chúng vào ngày 18 tháng 1 sắp tới, sau khi những người hâm mộ con gấu cái này đã theo dõi sự phát triển của nó trong nhiều tháng, trên những camera trực tuyến về loài gấu trúc được ưa chuộng này.

Sở thú cho biết, các thành viên của nhóm Những Người Bạn của Sở Thú Quốc Gia sẽ được quan sát Bảo Bảo trước, trong thời gian từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1. Gấu con Bảo Bảo và gấu mẹ Mei Xiang sẽ tự quyết định xem chúng có muốn xuất hiện trước công chúng hay không. Hai con gấu sẽ được tự do ra vào hang gấu, nơi Bảo Bảo đã sống phần lớn thời gian trong mấy tháng qua, và có thể chúng sẽ ở trong hang, thay vì ra dạo chơi ở những nơi mà công chúng có thể nhìn thấy.

Sở thú cho biết, họ sẽ tăng thêm thời gian cho du khách vào xem Bảo Bảo, khi bé gấu con này lớn lên thêm. Gần đây, Bao Bao đã có khả năng leo trèo lên các tảng đá trong khu chuồng của mình.

Mỹ hứa sẽ giúp thêm cho nạn nhân bão Haiyan

MANILA – Sau khi đi thăm thị trấn Tacloban, là khu vực bị bão Haiyan tàn phá nặng nề, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry loan báo, Hoa Kỳ sẽ viện trợ nhân đạo thêm cho các nạn nhân trong vùng bị nạn. Ông Kerry còn báo động, cơn bão khủng khiếp này là dấu hiệu cho thấy trong tương lai sẽ còn những trận bão lớn khác, xảy ra do tình trạng thay đổi khí hậu vì tình trạng địa cầu tăng nhiệt.

Ông Kerry nói: “Không có từ ngữ nào diễn tả được, đây là sự tàn phá tôi chưa bao giờ chứng kiến trước đây”. Ông cho hay, Mỹ sẽ cấp viện trợ ngay $24.6 triệu Mỹ kim, thêm vào số tiền $62 triệu Mỹ kim mà Washington đã chi viện cho Philippines để khắc phục hậu quả cơn bão. Ngoài ra, Washington sẽ cứu xét tham gia kế hoạch tái xây dựng cho các vùng bị bão tàn phá, hiện đang được bàn thảo ở Manila.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT