Người Việt Khắp Nơi

Gây quỹ giúp dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

Wednesday, 22/04/2015 - 10:14:00

Đây là cái nôi Thiền Tông đầu tiên ở hải ngoại nên nó mang một ý nghĩa rất là trọng đại, vì nó biểu tượng văn hóa Phật Giáo của dân tộc Việt Nam nơi xứ người.”

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Chiều Thứ Bảy ngày 18 tháng 4, 2015 một số chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và hàng trăm Phật tử đã đến hí viện Saigon Performing Arst Center thuộc thành phố Fountain Valley tham dự chương trình Thiền Pháp, Thiền Ca nhằm gây quỹ xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng.

2/ Chư tôn đức và đồng hương tham dự (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Trước khi khai mạc, Đại Đức Tuệ Giác nói về sự hình thành Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng: “Năm 1994 Hòa Thượng Thích Thanh Từ từ Việt Nam sang châu Âu và Bắc Mỹ lần đầu tiên. Tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng có rất đông các Phật tử trước đây đã quy y với ngài nên muốn cung thỉnh Hòa Thượng qua thăm, và Hòa Thượng cũng muốn qua thăm các đệ tử đã lớn tuổi không về được. Các Phật tử đó đều ao ước làm thế nào ở tại đất nước Hoa Kỳ này nói riêng và hải ngoại nói chung có một ngôi Thiền Viện chuyên tu theo hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm. Đến năm 2000, Hòa Thượng sang Hoa Kỳ lần thứ hai, các Phật tử trình bày với ngài tâm nguyện đó thì ngài cho biết, nếu như vậy thì hãy hợp tác cùng nhau thành lập cơ sở và cho Hòa Thượng hay, Hòa Thượng sẽ sang hướng dẫn các Phật tử tu tập. Năm 2001, các Phật tử cùng nhau đóng góp mua khu đất này. Khi Hòa Thượng qua tiếp nhận thì có dẫn theo hai đệ tử Tuệ Giác và Tuệ Tĩnh, và giao cho Tuệ Giác trọng trách thay Hòa Thượng trông coi việc xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng tại hải ngoại. Đây là cái nôi Thiền Tông đầu tiên ở hải ngoại nên nó mang một ý nghĩa rất là trọng đại, vì nó biểu tượng văn hóa Phật Giáo của dân tộc Việt Nam nơi xứ người.”
Sau lời phát biểu của Đại Đức Tuệ Giác, mọi người được mời đứng lên cung nghinh chư tôn đức vào hội trường. Sau khi các vị an tọa, vị đại diện ban tổ chức tác bạch:
“Chúng con thay mặt ban tổ chức chương trình Thiền Pháp, Thiền Ca xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng kính gửi lời chào mừng trân trọng nhất đến quý chư tôn đức cùng quý quan khách về tham dự chương trình gây quỹ đêm nay với chủ đề Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Thượng Tọa Thích Thông Hải, trụ trì Thiền Viện Chân Không 2 Hawaii, Chân Không 3 và tu viện An Lạc đến chứng minh. Chúng con xin giới thiệu và chào mừng sự tham dự của tất cả chư tôn đức Tăng, Ni từ khắp các tu viện, thiền viện, thiền thất, quý bậc trưởng thượng, quý thiện tri thức và quý cơ quan truyền thông cùng quý Phật tử hiện diện.
Sau lời chào mừng của ban tổ chức, ba tiếng chuông ngân vang để mở rộng tâm từ bi, hoan hỷ của người con Phật, của tất cả mọi loài cùng chung lòng cầu nguyện cho thế giới được an bình, hạnh phúc. Sau 3 tiếng chuông, nhạc phẩm “Cúng Hương” do nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát điều khiển ban hợp ca cùng cất cao tiếng hát: “Sống trong chánh niệm, trong tình xanh, sống trong hiện tại ngay bây giờ” và “Thở vào, Tâm tĩnh lặng - Thở ra miệng mỉm cười - An vui trong hiện tại - Giây phút đẹp tuyệt vời”.
Tiếp theo, Ni sư Thích Nữ Vô Lượng, Trưởng Ban Tổ Chức, đọc diễn văn khai mạc: Sau lời chào mừng chư tôn đức và quan khách, Ni sư nói: “Với niềm hân hoan, ban tổ chức chúng con cung đón, chào mừng sự quang lâm chứng minh của quý chư tôn thiền đức, Tăng, Ni, chúng con xin chào mừng sự hiện diện đông đủ của quý ngài. Thể theo tâm nguyện của Hòa Thượng Viện Chủ các Thiền Viện Thiền Phái Trúc Lâm trong và ngoài nước, nay hội đủ duyên lành, Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng được cấp giấy phép xây dựng, chúng con được phân công là một thành viên trong ban vận động tài chánh. Với tinh thần trách nhiệm và sự gia trì của hồng ân Tam Bảo, và ân đức của Sư Ông, chúng con cùng một số Phật tử gần xa đã mạnh dạn đứng ra tổ chức Đêm Thiền Pháp Thiền Ca gây quỹ xây dựng cho Thiền Viện Đại Đăng Trúc Lâm dưới sự chứng minh và cố vấn của Thượng Tọa thượng Thông hạ Hải . Với trách nhiệm lớn lao này, chúng con cố gắng hết sức mình, cũng là cơ hội được dịp đền ơn Thầy Tổ, “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mãn - Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”, nhằm trợ duyên cho ngôi Thiền Viện được sớm thành tựu viên mãn cũng là sự khích lệ lớn lao cho ban tổ chức chúng con trên bước đường tu nhân học Phật.
Chúng tôi cũng mong sao cho mọi người, nhất là giới trẻ có một nơi tu học như Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng để có nhiều lợi lạc hơn trong cuộc sống. Khi cần nương tựa về tinh thần, các cháu có thể tìm đến thực tập với các vị Tăng để quay về nương tựa chính mình như lời chư Phật, chư Tổ đã dạy. Vậy mong quý vị sau khi xem xong hình ảnh thực tế của cuộc sống thiếu phương tiện và nhiều khó khăn của gần 30 chư Tăng tại Thiền Viện Đại Đăng, chúng tôi thiết nghĩa xin quý vị góp thêm một bàn tay cho việc xây dựng Thiền Viện trong đêm gây quỹ này. Chúng tôi thiết nghĩ, việc đúc tượng, xây chùa, in kinh v..v... công đức rất lớn thì chuyện góp sức xây dựng Thiền Viện để các vị Tăng sĩ an ổn tu hành và hành đạo, hướng dẫn cho nhiều thế hệ tương lai cũng là một phước đức không thể nghĩ bàn. Góp vào quỹ xây dựng ngôi nhà tâm linh này là chúng ta mở một trương mục tiết kiệm cho ngôi nhà tâm linh cho mỗi chúng ta.”
Sau khi tuyên bố khai mạc, ban tổ chức cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Hải lên ban một thời pháp về chủ đề Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thượng Tọa Thông Hải đã đi vào chi tiết về cuộc đời của vua Trần Nhân Tông từ lúc còn thơ bé đến khi lên ngôi hoàng đế, và nhất là giai đoạn bỏ ngai vàng lên núi Yên Tử tu hành để trở thành một vị Phật Hoàng, một anh hùng hoàng đế tài năng, đức độ của đất Việt cổ xưa, một nhà thơ xuất sắc của triều đại nhà Trần, và là một vị Thiền Sư, Tổ Sư thành lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà con cháu chúng ta hôm nay được thừa hưởng. Lời phát biểu của Thượng Tọa được các Phật tử vỗ tay không ngớt.
Sau đó là chương trình văn nghệ, mở đầu với nhạc cảnh “Phật Hoàng Trần Nhân Tông” được dàn dựng công phu, và sau đó là nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc khác.
Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng được xây dựng trên một sườn đồi rộng 9 mẫu tây, tọa lạc tại số 6326 Camilo Del Rey, Bonsall, CA 92003, phía trước có hồ nước trong xanh, Sáng chiều có sương mờ lãng đãng. Cảnh trí rên thơ, yên tịnh, mùa hè thoáng mát, mùa đông không lạnh lắm. Thiền Viện đang trong thời gian kiến thiết, đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng vào ngày 27.10.2012, hiện rất thiếu tài chánh nên quý Phật tử muốn giúp đỡ xin liên lạc Sư Cô Khánh An (657) 464-9090, Tịnh Tánh (714) 717-6538; Tâm Hải Tử (714) 230-9641 hoặc email: daidang2012Ỵyahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT