Hoa Kỳ

Gia đình 4 người chết ở Mexico vì hít khí độc

Sunday, 25/03/2018 - 02:13:21

Theo cảnh sát, gia đình nhà Sharp đã chết được 36 đến 48 giờ khi họ được tìm thấy vào thứ Sáu trước. Nhà chức trách hiện đang kiểm tra các đường ống gas trong căn condo.

IOWA – Nhà chức trách Mexico hôm thứ Bảy cho biết, theo kết quả pháp y, gia đình bốn người từ tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ, thiệt mạng vì hít phải khí độc tại căn condo mà họ thuê gần bờ biển Caribbean ở Mexico. Phòng công tố bang Quintana Roo nói, “Nguyên nhân cái chết là bị ngạt vì hít khí độc. Chủng loại và nguồn gốc khí độc chưa được xác định, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của hành động mưu sát hoặc tự sát.”
Nhà chức trách Iowa cho biết, các công dân Hoa Kỳ thiệt mạng là ông Kevin Sharp, 41 tuổi, người vợ Amy Sharp, 38 tuổi, con gái Sterling 12 tuổi, và con gái Adrianna, 7 tuổi. Gia đình này sống tại thành phố Creston, tiểu bang Iowa. Gia đình này được người thân báo mất tích tại quê nhà, vào khoảng 1 tuần sau khi họ đi du lịch. Cảnh sát thành phố Creston đã liên lạc với Bộ Ngoại Giao, và các thi thể được cảnh sát Mexico tìm thấy, khi đến kiểm tra căn condo ở Tulum, trên bán đảo Yucatan.
Theo cảnh sát, gia đình nhà Sharp đã chết được 36 đến 48 giờ khi họ được tìm thấy vào thứ Sáu trước. Nhà chức trách hiện đang kiểm tra các đường ống gas trong căn condo.

Bé gái bị dị ứng nặng vì dùng mỹ phẩm rẻ
ILLINOIS – Một người mẹ mới đây đã đăng lên mạng xã hội ảnh con gái 3 tuổi bị thương nặng trên mặt, nhằm khuyến cáo các phụ huynh nên cẩn thận khi cho con dùng mỹ phẩm rẻ tiền.
Cô Kylie Craven, sống tại tiểu bang llinois, không thể ngờ rằng con gái Lydia của cô đã phải chịu những cơn đau khủng khiếp, sau khi sử dụng bộ đồ trang điểm mua từ một cửa hàng ở quê nhà Georgetown. Theo thông tin trên hộp đựng, đây là bộ trang điểm nhỏ dành cho các cô bé tuổi teen, bao gồm son môi, má hồng, và son bóng, được quảng cáo là không độc hại, không hóa chất. Tuy nhiên, sau một ngày sử dụng, gương mặt của bé Lydia bị dị ứng trầm trọng đến nỗi cô Craven phải đưa con gái vào bệnh viện để kiểm tra.
Cô Craven viết trên trang web cá nhân rằng: “Trong vòng 24 tiếng, con gái của chúng tôi từ 100% khỏe mạnh đột nhiên bị sưng mắt, nổi ban đỏ khắp cơ thế. Con bé không thể ăn gì được vì bị phồng rộp và nứt môi. Bác sĩ cho biết, bộ đồ trang điểm có 6 loại hóa chất khác nhau thường gây ra dị ứng. Lydia đã trở thành một trong các nạn nhân của chúng. Hiện tại, bé đang hồi phục rất tốt, tuy vẫn còn ngứa, nhưng những vết phồng rộp và nứt nẻ đang dần mất đi. Bé đã vui vẻ trở lại.”
Cô Craven quyết định chia sẻ câu chuyện này trên mạng, để nhắc nhở các phụ huynh nên thận trọng với những thứ dùng cho trẻ em. Bài đăng của cô Craven sau đó đã thu hút hơn 177,000 lượt chia sẻ và nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Robot kiểm tra kệ hàng trong 90 giây
CALIFORNIA – Hãng bán lẻ Walmart đang thử nghiệm robot kiểm tra các kệ hàng bằng máy scan, tại một số địa điểm của hãng này. Robot cao khoảng 1.8 mét, được trang bị camera và có thể “scan” toàn bộ dãy kệ hàng chỉ trong 90 giây, nhanh hơn nhiều so với con người. Sau khi quét xong, những robot này sẽ phát hiện món hàng nào bị thiếu hoặc đặt nhầm chỗ. Chúng cũng có thể xác định xem có món hàng nào bị đặt giá sai hay không. Tiếp theo, các nhân viên sẽ dựa trên thông tin này để bổ sung, sắp xếp lại hàng hóa trên kệ, hoặc sửa các lỗi về giá nếu có.
Walmart đang thử nghiệm loại robot này tại một số cửa hàng ở California. Hãng này dự định mở rộng việc thử nghiệm ra 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ trong tương lai. Những con robot này có thể di chuyển ở tốc độ khoảng 0.7 cây số/giờ, và làm việc hiệu quả hơn 50% so với con người, theo Walmart cho biết. Nhiều người lo ngại, các robot này sẽ giành mất công việc của con người. "Chuyện này hơi đáng sợ, vì tôi cảm thấy chúng sẽ lấy mất công việc của ai đó. Nhưng nếu chúng không giành việc của ai và đem lại lợi ích cho Walmart thì đây là chuyện tốt,” bà Deborah Espinoza, một người mua hàng, bình luận. Hãng Walmart cho biết, robot sẽ không thay thế các nhân viên, và không ảnh hưởng đến số lượng nhân viên trong cửa hàng.

Phát hiện hai xác thuyền cổ dưới công trường
VIRGINIA - Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy phần còn lại của 2 chiếc thuyền cổ tại Alexandria, thành phố nằm dọc theo bờ tây sông Potomac, tiểu bang Virginia. Địa điểm phát hiện xác thuyền là một công trường, nơi các công nhân đang xây lên một khu chung cư mới. Phát hiện được nhà chức trách công bố vào đầu tuần qua. Hai chiếc thuyền có thể có niên đại từ cuối thế kỷ 18 hoặc thế kỷ 19. Năm 2015, người ta cũng tìm thấy một con thuyền từ thời kỳ này ở gần đó.
"Việc phát hiện đến 3 chiếc thuyền cổ trong vòng 2 khu nhà là điều đáng ngạc nhiên. Có rất ít tàu thuyền thời kỳ này được khai quật ở Virginia hay khắp Hoa Kỳ,” nhà khảo cổ Eleanor Breen cho biết. Các nhà chức trách đang nghiên cứu một bản phân tích về địa điểm này, để quyết định những bước xử lý tiếp theo. Đây là một phần của công trường xây dựng tư nhân, người dân không thể tự do đến quan sát, và các xác thuyền cổ cũng không thể nhìn thấy từ ngoài đường.
Hai xác thuyền này là những chiếc thuyền cổ mới nhất được phát hiện ở Hoa Kỳ. Đầu năm nay, các chuyên gia phát hiện dấu tích của một con thuyền có thể là Clotilda, thuyền nô lệ cuối cùng đưa nô lệ đến Hoa Kỳ, ở gần Mobile, tiểu bang Alabama.

Tịch thu bạch phiến trị giá $8.4 triệu
ORANGE COUNTY – Hai người đàn ông đang bị giam, do có liên quan đến một vụ buôn lậu ma túy lớn, với tổng giá trị đến $8.4 triệu Mỹ kim. Theo Sở cảnh sát Orange County, hai người đàn ông, 24 và 38 tuổi, bị bắt sau khi bị các nhà điều tra chận xe trên xa lộ 60 vào tối thứ Năm trước. Cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn ma túy trên chiếc Nissan Versa đời cũ của các nghi can. Sau khi xét nhà những người này tại vùng Inland Empire, cảnh sát tìm thấy một hầm ngầm ở sân sau, chứa đầy cocain.
Giá thị trường chợ đen của số cocain, tổng cộng 308 pound, là khoảng $8.4 triệu Mỹ kim. Cảnh sát không tiết lộ danh tính các nghi can và địa chỉ nhà của họ, vì sợ ảnh hưởng cuộc điều tra đang diễn ra. Vụ buôn lậu hiện đang được theo dõi bởi các nhân viên đến từ 12 cơ quan công lực, cả địa phương và liên bang.

Cha mẹ bị truy tố tội ngược đãi vì ép con gái kết hôn
TEXAS – Một đôi vợ chồng gốc Iraq, sống tại miền nam Texas, đã bị truy tố tội ngược đãi sau khi họ đánh đập con gái 16 tuổi, vì cô từ chối không chịu kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi hơn, theo sự sắp xếp của gia đình. Cô gái đã bỏ trốn khỏi nhà vào cuối tháng 1 để tránh việc kết hôn. Sở cảnh sát Bexar County cho biết, cô gái 16 tuổi hiện đã được tìm thấy, và đang được chăm sóc bởi Cơ quan bảo vệ trẻ em, cùng với 5 người em của cô.
Cha mẹ của cô gái bị bắt cuối tuần trước vì tội bạo hành gia đình. Hai người này bị cáo buộc đã đánh đập, bóp cổ con gái, và tra tấn bằng cách đổ dầu nấu ăn nóng lên người cô. Đôi vợ chồng được cho là đã nhận $20,000 Mỹ kim để giàn xếp đám cưới. Gia đình này đến từ Iraq và chỉ mới sống ở Hoa Kỳ được 2 năm.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT