Người Việt Khắp Nơi

Gia đình được bồi thường trong vụ David Phan tự sát

Thursday, 02/10/2014 - 08:24:21

Theo hồ sơ trước đây, vào ngày 29 tháng 11, 2012, em David Quang Phan nghỉ học sớm, rời khỏi trường trung học Bennion Junior High School ở Taylorsville. Sau đó em quay trở lại, và nổ súng tự sát trước mặt các học sinh, trên một cây cầu dành cho người đi bộ ở gần ngôi trường.

David Phan. (Hình gia đình cung cấp cho báo chí)


SALT LAKE CITY – Nam sinh David Quang Phan, 14 tuổi, thường bị bắt nạt nên đã tự sát ở bên ngoài một ngôi trường, trong một khu ngoại ô thành phố Salt Lake City. Gia đình của em cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với học khu. Theo các báo địa phương, đôi bên đã loan báo chuyện này vào hôm thứ Hai, 29 tháng Tám, 2014.
Gia đình của David Phan đã nộp đơn khiếu nại với Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, và đã cứu xét việc mở một vụ kiện. Ông John Mejia, giám đốc pháp lý của Liên Hiệp Dân Quyền Hoa Kỳ của Utah cho biết như vậy.
Gia đình David Phan cho biết con trai của họ là người đồng tính, và là nạn nhân của những vụ bắt nạt tại trường. Tuy nhiên, các viên chức nhà trường nói rằng họ đã điều tra chuyện David Phan bị các bạn học bắt nạt, nhưng xác định rằng David không hề gặp rắc rối ở trường. Họ cho rằng David Phan đã gặp những vấn đề cá nhân ở nhà chưa không phải ở trường học Bennion Jr. High School.
Theo hồ sơ trước đây, vào ngày 29 tháng 11, 2012, em David Quang Phan nghỉ học sớm, rời khỏi trường trung học Bennion Junior High School ở Taylorsville. Sau đó em quay trở lại, và nổ súng tự sát trước mặt các học sinh, trên một cây cầu dành cho người đi bộ ở gần ngôi trường.
Thay vì ra tòa, hai bên đã dàn xếp được một thỏa thuận, bao gồm một khoản tiền không được tiết lộ, và những cam đoan khác của Học Khu Granite. Học khu cam kết sẽ đem ra thi hành những lề lối và chính sách mới, để ngăn chặn một trường hợp tương tự xảy ra, theo ông Mejia cho biết.
Các chính sách mới bao gồm một định nghĩa mở rộng về sách nhiễu giới tính có nghĩa là gì, Mejia cho biết. David Phan đã nói với gia đình mình rằng em là người đồng tính. Gia đình từng quan tâm rằng David có thể đã bị trêu chọc, vì em không thích hợp với những học trò nam khác, theo ông Mejia nhận xét.
Học khu cũng đã đồng ý làm việc với Trung Tâm Hỗ Trợ Công Bình. Tổ chức này có trụ sở tại Denver, được Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ tài trợ, và sẵn sàng giúp đỡ các trường học giải quyết những vấn đề chủng tộc, giới tính và xuất xứ quốc gia.
Việc hợp tác chặt chẽ với gia đình David Phan đã giúp cho học khu tìm hiểu cách thức theo đó học khu có thể đảm nhận việc thông tin liên lạc với phụ huynh một cách hữu hiệu hơn, và cung cấp một môi trường an toàn hơn cho các học sinh. Douglas Larson, giám đốc chính sách và dịch vụ pháp lý của học khu, cho biết như vậy.
Ông Larson nói, “Đó là một tiến trình khó khăn, nhưng là một tiến trình mà chúng tôi hy vọng nó sẽ cung cấp cho các chính sách và các lề lối thực hành được cải thiện.”
Theo các tin từ cộng đồng người Việt Nam tại Salt Lake City trước đây, David Phan cùng gia đình là gương mặt khá quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam tại Utah, khi em thường cùng cha mẹ đến phụ giúp trong các dịp lễ Tết, cũng như các sinh hoạt tại nhà thờ Công Giáo.
Hôm tổ chức đám tang của nam sinh, xe đậu kín trong bãi đậu và khu vực dân cư chung quanh Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là ngôi nhà thờ Việt Nam đầu tiên được xây dựng bằng công sức và tài chánh của người Việt tị nạn.
Sự lưu tâm của cộng đồng Việt Nam qua vụ ức hiếp David Phan đã đưa đến sự tham dự của một số chính trị gia tại lễ an táng, trong đó có cả Nghị Sĩ Tiểu Bang Jim Dabakis, Nghị Sĩ Tiểu Bang Luz Robles, và ông Tom Huỳnh, lúc đó là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT