Người Việt Khắp Nơi

Gia Đình Mũ Đỏ Nam California và vùng phụ cận mở tiệc Tất Niên

Sunday, 17/01/2016 - 09:15:44

Niên Trưởng Lê Văn Đàng giới thiệu một số niên trưởng trong GĐMĐ đến tham dự, trong đó có hai ông Bùi Đức Lạc và Bùi Quyền là các niên trưởng nhiều người đã nghe danh. Ngoài ra, có một số bác sĩ, dược sĩ Nhảy Dù cũng có mặt như các BS, Kiều Văn Chẩn, Nguyễn Văn Cơ, Trần Văn Khoát...

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - “Không gian hoa dù nở / Vũ trụ vương dấu giày.” Đó là hai câu đối treo hai bên sân khấu trong ngày Tất Niên của Gia Đình Mũ Đỏ (GĐMĐ) Nam Cali và vùng phụ cận, tổ chức vào trưa thứ Bảy ngày 16 tháng 1, 2016 tại Paracel Seafood Restaurant ở thành phố Westminster, Nam California.
Trong nhà hàng, nhiều chiến hữu Dù mặc quân phục với mũ be rê màu đỏ tươi, trông vẫn còn nét oai phong lẫm liệt như những ngày đang cầm súng chiến đấu với quân thù. Bên cạnh các anh, những phu nhân từng đồng cam cộng khổ, mỗi khi chồng ra trận, các chị hằng nôn nóng mong tin chồng, và trong khi chồng bị cộng sản giam giữ, nhiều chị đã lặn lội trèo đèo vượt suối, băng rừng tìm đến các trại tập trung để thăm nuôi các anh. Giờ đây, các chị sung sướng khoác trên mình chiếc áo dài có màu mũ đỏ của chồng, đứng bên anh hát bài Quốc ca, tôn vinh lá cờ mà bao đồng đội của các anh đã gục ngã để bảo vệ, chúng tôi thấy các chị hát rất to, rất khỏe bài quốc ca quốc gia Việt Nam.

Các mũ đỏ và phu nhân trong nghi thức chào quốc kỳ Quốc Gia VN và Hoa Kỳ trong ngày Tất Niên trưa thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng điều hợp chương trình. Sau nghi thức chào cờ, ông mời quý niên trưởng, chiến hữu và quan khách dành một phút thinh lặng, tưởng niệm những Quân, Cán, Chính VNCH, trong đó có các chiến sĩ binh chủng Dù đã đền nợ nước.

Trước khi mũ đỏ Lê Văn Đàng giới thiệu quý niên trưởng thuộc gia đình Mũ Đỏ và quan khách hiện diện, mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng tường trình những sinh hoạt của GĐMĐ Nam California trong năm 2015, trong đó, ông cho biết, là thành viên của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ (LHCCS) nên trong năm vừa qua, GĐMĐ đã tham gia hầu hết các sinh hoạt của LHCCS, các buổi tiệc mừng của các hội đoàn bạn cũng như các Hội Đồng Hương.

GĐMĐ cũng tham dư Diễn Hành Tết 2015 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali tổ chức cùng với LHCCS, tham dự lễ khai mạc Hội Chợ Tết Sinh Viên, ngày Quốc Hận 30/4, ngày Quân Lực 19/6 và cử phái đoàn tham dự lần thứ 35 GĐMĐ tại Washington, tham dự Lễ Thánh Tổ Mũ Đỏ (Tổng Lãnh Thiên Thần Michael), tham dự tiệc liên hoan GĐMĐ San Diego, Năm nay GĐMĐ sẽ tham dự Diễn Hành Tết trên đại lộ Bolsa vào ngày 13 tháng 2, 2016 cùng LHCCS, Tham dự lễ khai mạc Hội Chợ Tết Sinh Viên tại Costa Mesa. Tham dự Đại Hội GĐMĐ lần thứ 35 tại Houston, Texas, và ông xin các mũ đỏ theo dõi tin tức các buổi họp để biết rõ ngày giờ tham dự.

Niên Trưởng Lê Văn Đàng giới thiệu một số niên trưởng trong GĐMĐ đến tham dự, trong đó có hai ông Bùi Đức Lạc và Bùi Quyền là các niên trưởng nhiều người đã nghe danh. Ngoài ra, có một số bác sĩ, dược sĩ Nhảy Dù cũng có mặt như các BS, Kiều Văn Chẩn, Nguyễn Văn Cơ, Trần Văn Khoát...

Về quan khách, chúng tôi thấy có các niên trưởng Lê Châu Lộc, cựu Nghị Sĩ VNCH, Cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, các niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Trần Quan An, các Tổng Hội Trưởng Phan Tấn Ngưu (CSQG), chiến hữu Trần Vệ THT Võ Bị, Chiến hữu Trần Thị Huy Lễ, THT Nữ Quân Nhân; chiến hữu Nguyễn Minh Chánh THT Biệt Động Quân, các Hội Trưởng Nguyễn Doãn Hưng (CSQG), Nguyễn Phước Ái Đỉnh (Võ Bị); Trương Văn Song (HQ), Lê Văn Sáu (KQ), Phạm Văn Thuận (BĐQ), Văn Công Mẫn (TSQ), Nguyễn Hoàng Dũng (TG); Quân Cán Chính Hải Ninh Shu A Cầu và Châu Cẩm Sáng. Phái đoàn từ San Jose Bùi Đức Lạc và Trần Hữu Dư, Phái đoàn khóa 73 Phi Hành từ San Jose, Phái đoàn Mũ Đỏ San Diego, phái đoàn võ thuật và một số cơ quan truyền thông.

Niên trưởng La Trinh Tường đại diện các niên trưởng chúc Tết đến quan khách và quý chiến hữu Mũ Đỏ, cầu chúc một năm mới được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong mọi mặt.
Sau đó, là phần tiệc mừng, văn nghệ, và khiêu vũ và chương trình bế mạc sau lời cảm tạ của mũ đỏ Dương Văn Dũng/Nhơn.

Mũ Đỏ là tên gọi của binh chủng Nhảy Dù, một trong ba đơn vị thiện chiến nhất của QL/VNCH (Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân) mà mỗi khi nhắc đến các chiến tích lẫy lừng của Quân Lực VNCH không thể không nhắc đến tên ba binh chủng nổi bật này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT