Hoa Kỳ

Gia đình nạn nhân kiện nhà chế tạo và người bán súng cho Adam Lanza

Tuesday, 23/12/2014 - 08:31:16

Đơn kiện vì những cái chết oan uổng ấy được nộp vào sáng thứ Hai, ở Tòa Thượng Thẩm Bridgeport, Connecticut, theo văng phòng luật Koskoff, Koskoff & Bieder cho biết. Hôm Chủ Nhật vừa qua là ngày kỷ niệm hai năm xảy ra vụ nổ súng.


NEWTOWN - Các gia đình của một số nạn nhân bị một tay súng bắn chết, tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary School ở Newtown, tiểu bang Connecticut, đã nạp đơn kiện nhà sản xuất súng cho thanh niên Adam Lanzal. Hung thủ này đã dùng súng để giết 27 người, trong số đó có 20 trẻ em. Hung thủ đã tự sát.
Một công ly luật cho biết nhóm nguyên cáo bao gồm các gia đình của các nạn nhân là cô Rachel D'Avino, 29 tuổi, một nhà trị liệu hành vi ứng xử, mới bắt đầu làm việc tại Sandy Hook; cô Victoria Soto, 27 tuổi, một giáo viên lớp 1; em trai Daniel Barden, 7 tuổi, muốn lớn lên làm lính cứu hỏa, và quan tài của em đã được chào bởi các nhân viên cứu hỏa trong đám tang của em; Benjamin và Wheeler, 6 tuổi, chưa thể quyết định được mình sẽ trở thành một kiến trúc sư, nhà cổ sinh vật học, hay một người giữ tháp hải đăng. Bà Natalie Hammond, một giáo viên sống sót sau khi bị bắn vào chân, bàn chân và tay, cũng là một trong nhóm nguyên cáo.
Đơn kiện vì những cái chết oan uổng ấy được nộp vào sáng thứ Hai, ở Tòa Thượng Thẩm Bridgeport, Connecticut, theo văng phòng luật Koskoff, Koskoff & Bieder cho biết. Hôm Chủ Nhật vừa qua là ngày kỷ niệm hai năm xảy ra vụ nổ súng.
Cũng bị kiện là Camfour, nhà phân phối bán khẩu súng mà thanh niên Lanza được sử dụng trong vụ ấy, và Riverview Sales Inc., cửa tiệm đã bán súng cho hung thủ. Trong năm 2013, các viên chức cảnh sát liên bang đã tới khám xét tiệm súng này, chỉ cách vài ngày sau khi vụ nổ súng xảy ra. Sau đó cửa tiệm bị mất giấy liên bang cho phép bán vũ khí, vì những vụ vi phạm những quy định về lưu trữ hồ sơ trong những lần bán súng. Nhà chức trách cho biết rằng súng Lanza dùng trong vụ tấn công ấy đã được mua một cách hợp pháp.
Đơn kiện dài 40 trang gọi súng Bushmaster AR-15, được sử dụng trong vụ tấn công ấy, là một “vũ khí quân sự” đã được quảng cáo cho thường dân. Nhưng “không có bằng chứng cho thấy rằng những khẩu súng trường bán tự động là... cần thiết cho việc tự vệ chính đáng của các công dân tuân thủ pháp luật.”
“Nguy cơ xảy ra chuyện một người có tâm thần bất ổn tiếp cận được một khẩu súng trường tấn công và làm bung sức mạnh quân sự của nó vào các thường dân vô tội, không phải là nguy cơ có tính cách lý thuyết đối với súng Bushmaster. Đó là một điều có thực.” Katie Mesner-Hage nói như vậy. Bà là một trong những luật sư đại diện cho nhóm gia đình ấy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT