Hôn Nhân, Cuộc Sống

Gia đình trung lưu California cũng được trợ cấp học phí

Monday, 14/07/2014 - 06:08:16

Một số hỗ trợ tài chánh sắp đến tay hàng ngàn sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu đang học tại các trường đại học công lập của California, trong một chương trình mới và khác thường của tiểu bang, sẽ cung cấp hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập lên đến $150,000 Mỹ kim mỗi năm.

 
Một số hỗ trợ tài chánh sắp đến tay hàng ngàn sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu đang học tại các trường đại học công lập của California, trong một chương trình mới và khác thường của tiểu bang, sẽ cung cấp hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập lên đến $150,000 Mỹ kim mỗi năm.

Trong những tháng sắp tới, ước tính có khoảng 156,000 sinh viên đại học theo dự đoán sẽ được thông báo rằng họ sẽ lãnh tiền trợ cấp học phí cho năm học, ước tính lên tới $1,450 cho các sinh viên thuộc hệ thống đại học UC, và $650 cho các sinh viên thuộc hệ thống đại học Cal State, với những số tiền nhỏ hơn cho các gia đình giàu có hơn trong phạm vi hội đủ điều kiện.

Việc trợ cấp này là một nỗ lực nhắm giúp đỡ những gia đình trung lưu nào kiếm được hơn $80,000 và thường không đủ điều kiện để hưởng các khoản trợ cấp liên bang và tiểu bang chi trả phần nhiều hoặc toàn bộ học phí cho những sinh viên có thu nhập thấp hơn.

Các khoản trợ cấp này lúc ban đầu đều tương đối thấp, nhưng có thể tăng hơn gấp ba lần trong ba năm tới, và có thể chi trả từ 10% đến 40% học phí UC và Cal State, trên thang điểm từ thu nhập vào năm 2017 – nếu những khoản tài trợ tiểu bang đã hứa sẽ được thực hiện.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi có những trợ cấp đầu tiên, thì nhiều vấn đề và những điều không chắc chắn đã phát sinh.

Vì tình trạng thâm hụt ngân sách, trong năm nay nhiều sinh viên theo dự đoán sẽ nhận được khoảng $200 ít hơn so với kế hoạch ban đầu được kêu gọi, theo Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California cho biết – ủy ban này điều hành việc trợ cấp.

Và bất chấp những nỗ lực công khai, nhiều sinh viên nói rằng họ không biết có chương trình này hoặc họ lúng túng về lý do tại sao họ đã không được cho biết số tiền tài trợ của họ là bao nhiêu.

Các gia đình có mức thu nhập thấp lâu nay đều được bảo vệ chính yếu khỏi bị ảnh hưởng của chuyện tăng mạnh các lệ phí của UC và Cal State trong cuộc suy thoái gần đây, và các gia đình giàu hơn có thể trả trọn số tiền học phí, theo ông John Vigna, phát ngôn viên của chủ tịch danh dự Hạ Viện tiểu bang John Pérez, người làm sức mạnh chính yếu đằng sau chương trình ấy.

Ông Vigna nói rằng sự trợ giúp mới “nhắm vào những sinh viên tầng lớp trung lưu đã ảnh hưởng nặng nhất của tất cả các đợt tăng lệ phí, và đã phải vay các khoản nợ sinh viên cao hơn.”

Trong những năm gần đây, một số trường đại học tư nhân giàu có, trong đó có Harvard, Princeton và Stanford, đã tăng mức hỗ trợ cho những gia đình nào có thu nhập $200,000 một năm, và đã dùng các khoản tài trợ để thay thế các khoản vay ấy. UC Berkeley và UC Davis đã thêm một số trợ cấp cho những gia đình nào kiếm được trên $100,000.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT