Tin Việt Nam

Giá rau xanh tăng sau ngày Tết

Tuesday, 24/01/2023 - 12:33:05

Hôm thứ Hai, mùng 2 Tết, nhiều khu chợ, siêu thị đã mở bán trở lại. Tại chợ Phú Lâm (quận 6), chợ An Dương Vương...


Rau được mang ra tận lề đường để bán hôm thứ Hai, mồng hai Tết tại Sài Gòn. Giá rau xà-lách đã tăng hơn gấp đôi so với giá ngày thường ($4.25 một kg). (Tiền Phong)

 

SÀI GÒN - Hôm thứ Hai, mùng 2 Tết, nhiều khu chợ, siêu thị đã mở bán trở lại. Tại chợ Phú Lâm (quận 6), chợ An Dương Vương (quận Bình Tân), những quán bán rau đã đưa hàng ra tận lề đường để khách dễ lựa chọn. Đắt hàng nhất là rau xà lách, nấm tươi, đậu hũ...

Xà lách ngày thường chỉ khoảng 40,000 đồng ($1.70) /kg nhưng hôm thứ Hai, các quán bán rau tính theo bó. Mỗi bó chùng 3 - 4 cây xà lách nặng khoảng 300 g (chưa tới một-phần-ba kg), có giá gần $1.30/bó. Như vậy tính ra xà lách có giá $4.25/kg. Cũng tăng giá tương tự, nấm tươi giá $3.40/kg; đậu hũ $0.25/miếng (tăng nhẹ $0.04/miếng); các loại bún tươi cũng tăng lên khoảng $0.72/kg…; hoa vạn thọ $0.65/cây; hoa cúc $2.55/bó (trong khi chiều 30 Tết, hoa cúc chỉ có giá từ $1.30/bó)…

Nhiều chủ quán nhìn nhận giá rau có tăng hơn so với những ngày cận Tết. Nguyên nhân vì nông dân đã thu hoạch hết rau trái bán Tết nên hiện không cung cấp hàng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT