Hoa Kỳ

Giải độc đắc Mega millions tăng lên $415 triệu

Saturday, 29/12/2018 - 08:11:54

Vào tháng 10, một vé duy nhất bán tại South Carolina đã thắng số tiềng là $1.537 tỷ Mỹ kim, lớn nhất trong lịch sử giải xố số Mega Millions. Tuy nhiên, người may mắn này cho đến nay vẫn chưa xuất hiện nhận giải.

Nhiều người đang hy vọng trở thành triệu phú vào đầu năm mới, sau khi không có ai thắng giải độc đắc Mega Millions trong phiên xổ số tối thứ Sáu vừa qua. Phiên xổ số kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba, tức ngày Năm Mới, với tiền thưởng là $415 triệu Mỹ kim. Các con số thắng giải vào tối thứ Sáu là 9, 10, 25, 37, 37, và số Mega là 21. Vì không ai có đủ toàn bộ dãy số này, số tiền thưởng $415 triệu Mỹ kim, hay $248.8 triệu Mỹ kim tiền mặt, sẽ được chuyển sang năm 2019.
Tuy không có ai trúng giải độc đắc Mega, nhưng có hơn 1.2 triệu người đã trúng các giải thưởng phụ. Các vé số trúng 5 số thường và trật số Mega đã được bán tại các tiểu bang Washington, California, Florida, Georgia, New Jersey, và Pennsylvania. Ngoài ra, có 7 vé thắng giải $20,000 Mỹ kim và 36 vé thắng $10,000 Mỹ kim.
Trong năm 2018, đã có 5 giải độc đắc Mega Millions có người trúng. Vào tháng 10, một vé duy nhất bán tại South Carolina đã thắng số tiềng là $1.537 tỷ Mỹ kim, lớn nhất trong lịch sử giải xố số Mega Millions. Tuy nhiên, người may mắn này cho đến nay vẫn chưa xuất hiện nhận giải.

Bệnh viện Nebraska theo dõi 1 người có thể đã tiếp xúc với Ebola
OMAHA - Một công dân Mỹ, có thể đã có tiếp xúc với căn bệnh chết người Ebola khi hỗ trợ y tế tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo, hiện đã được đưa đến bệnh viện ở Nebraska để theo dõi, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Bảy. Danh tính người này không được tiết lộ. Bệnh viện Nebraska tại Omaha cho biết, hiện tại, người này không có dấu hiệu có triệu chứng bệnh, nhưng vẫn sẽ được theo dõi sát sao. Nếu có dấu hiệu bị bệnh Ebola, người này sẽ được nhập viện và được đưa vào Khu vực phong tỏa sinh học Nebraska.
Tiến Sĩ Ted Cieslak, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nebraska, cho biết nhóm chuyên gia tại bệnh viện là một trong những nhóm có phẩm chất cao nhất thế giới trong việc đối phó với Ebola. Việc quan sát người có nguy cơ nhiễm Ebola sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần, và được thực hiện tại khu vực mà bệnh nhân và công chúng không thể tiếp cận.
Tình trạng của người này sẽ không được cập nhật, trừ khi có diễn biến nghiêm trọng. Bệnh viện Nebraska từng chữa trị 3 bệnh nhân Ebola vào năm 2014. Trong năm 2015, một số người cũng được theo dõi tại đây, nhưng không ai mắc bệnh. Toàn Hoa Kỳ chỉ có vài bệnh viện có Khu vực phong tỏa sinh học, và bệnh viện Nebraska chính là một trong các cơ sở này.

Nhiều tờ báo bị ảnh hưởng vì xưởng in bị tấn công điện toán
Một virus điện toán đến từ bên ngoài Hoa Kỳ đã khiến tờ Los Angeles Times cùng nhiều tờ báo khác trên toàn quốc gặp khó khăn khi phát hành báo giấy vào thứ Bảy. Tờ LA Times công bố tin này trên trang web vào lúc 4 giờ 55 chiều, và cho biết vụ tấn công điện toán “có vẻ bắt nguồn từ bên ngoài Hoa Kỳ.” Virus điện toán đã gây trở ngại cho dây chuyền sản xuất tại xưởng in California Times ở trung tâm Los Angeles, nơi tờ LA Times được in. Tờ San Diego Union-Tribune đã không thể phát hành báo giấy vào thứ Bảy, đồng thời phiên bản phát hành tại Nam California của tờ Wall Street Journal và The New York Times cũng bị ảnh hưởng.
LA Times nói rằng hãng này “đang điều tra xem liệu vụ trục trặc điện toán có phải là kết quả của một vụ tấn công từ một bên thứ ba hay không.” LA Times nói, vụ trục trặc – bắt đầu từ tối khuya thứ Năm – được phát hiện lần đầu tiên vào sáng thứ Sáu. Các nhân viên kỹ thuật đã nỗ lực sửa chữa, nhưng không thể khôi phục toàn bộ hệ thống vào trước giờ in ấn.
Công ty mẹ trước đây của LA Times, hãng phát hành Tribune Publishing, cũng gặp vấn đề với việc in ấn vào ngày thứ Bảy. Hãng Tribune Pulishing đã bán tờ LA Times và San Diego Union-Tribune cho tỷ phú Patrick Soon-Shiong vào tháng 6, nhưng các hãng này vẫn chia sẻ nhiều hệ thống điện toán và chương trình làm việc.
LA Times nói độc giả có thể đọc báo số thứ Bảy trên trang mạng của tờ báo. “Chúng tôi xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện này. Xin cám ơn vì sự hỗ trợ của quý vị trong lúc chúng tôi tìm cách giải quyết vấn đề này,” thông cáo của LA Times viết.

Du khách mắc bệnh sởi xuất hiện tại phi trường ở New Jersey
NEWARK – Một hành khách đến phi trường quốc tế ở New Jersey vào đêm Giáng Sinh đã được xác nhận nhiễm bệnh sởi, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu, và khuyến cáo rằng nhiều người khác có thể đã tiếp xúc với bệnh. Người hành khách “với căn bệnh có khả năng truyền nhiễm cao” đã từ Brussels, Bỉ, đến Terminal B của phi trường quốc tế Newark, thành phố Newark, vào ngày 24 tháng 12, theo thông cáo của Bộ Y Tế New Jersey. Hành khách này đang trong giai đoạn truyền nhiễm, và có thể đã đi đến nhiều khu vực khác của phi trường.
Nhà chức trách nói rằng bất kỳ người nào có mặt tại phi trường Newark trong ngày 24, từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, đều có thể tiếp xúc với virus. Nếu những người này nhiễm bệnh, các triệu chứng có thể xuất hiện trong thời gian từ nay đến ngày 14 tháng 1. Sự việc này không liên quan đến các ca bệnh sởi ở nơi khác trong tiểu bang New Jersey, bao gồm cả các ca bệnh ở các quận hạt Ocean và Passaic.
Bệnh sởi lây lan qua không khí, thông qua các hạt nước nhỏ li ti bắn ra khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Các triệu chứng bệnh sởi bao gồm sốt cao, chảy nước mũi, và nổi mẩn đỏ trên người. Bệnh sởi thường tự hết trong vòng vài tuần, nhưng đôi khi có thể gây biến chứng nguy hiểm. Tại Hoa Kỳ, trẻ em thường được chích ngừa sởi 2 lần, lần đầu lúc 12 đến 15 tháng tuổi, và lần 2 lúc từ 4 đến 6 tuổi.

Utah ban hành luật DUI nghiêm khắc nhất quốc gia
SALT LAKE CITY – Người dân sống tại Utah sẽ phải nghĩ lại nếu định uống rượu trong các bữa tiệc mừng Giao Thừa. Bắt đầu từ Chủ Nhật, Utah sẽ hạ mức giới hạn nồng độ alcohol trong máu xuống còn 0.05, cũng là tiêu chuẩn DUI (lái xe khi không tỉnh táo) nghiêm khắc nhất tại Hoa Kỳ. Đạo luật mới cũng viết rằng, bất kỳ ai “điều khiển xe một cách bất cẩn khiến người khác thiệt mạng” và có “nồng độ alcohol trong máu từ 0.05 grams trở lên,” đều sẽ bị coi là phạm tội sát nhân. Viên chức tiểu bang Utah cho biết, trong vòng 5 năm qua, tiểu bang này chứng kiến trung bình 29.8 vụ bắt giữ DUI mỗi này, tức hơn 54,400 vụ.
“Bất chấp mọi nỗ lực tuyên truyền và khuyên bảo về việc không nên lái xe sau khi uống rượu, các số liệu thống kê cho thấy nhiều người vẫn tiếp tục vi phạm,” Bộ An Toàn Công Cộng Utah nói. Toàn bộ các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ vẫn đang giữ mức tiêu chuẩn 0.08 đối với các tài xế từ 21 tuổi trở lên, và điều khiển các loại xe tư nhân, không phục vụ thương mại.
Hội đồng An toàn giao thông quốc gia NTSB trong nhiều năm qua đã vận động để hạ thấp mức giới hạn này. “Chúng tôi đã đề nghị mức nồng độ alcohol 0.05 từ năm 2013, và chúng tôi rất mừng khi Utah là tiểu bang đầu tiên thực hiện đề nghị này,” một thành viên NTSB nói.
Các vụ say rượu lái xe gây chết người tại Hoa Kỳ đã giảm 1 phần 3 trong hơn 30 năm qua. Dù vậy, quốc gia vẫn có 29 người chết mỗi ngày vì các vụ tai nạn liên quan đến rượu, theo Cơ quan an toàn xa lộ NHTSA. Trong năm 2016, năm gần nhất mà NHTSA có số thống kê, 10,497 người đã chết trong các tai nạn có liên quan đến rượu, chiếm 28% tổng số các ca thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT