Hoa Kỳ

Giải độc đắc Mega tăng gần $500 triệu

Saturday, 06/10/2018 - 07:37:35

Người trúng giải sẽ được nhận toàn bộ số tiền nếu chọn cách nhận tiền dần dần trong thời gian 29 năm, hoặc sẽ chỉ nhận khoảng 60% số tiền nếu chọn cách nhận tiền mặt một lần.

CALIFORNIA – Vì không có ai trúng giải vào tối thứ Sáu, giải độc đắc của Mega Million sẽ tăng lên đến $470 triệu Mỹ kim trong phiên xổ số kế tiếp vào thứ Ba tới. Tất nhiên, việc trúng giải Mega Million sẽ không dễ dàng, khi tỷ lệ trúng độc đắc là 1 trên 303 triệu. Người trúng giải sẽ được nhận toàn bộ số tiền nếu chọn cách nhận tiền dần dần trong thời gian 29 năm, hoặc sẽ chỉ nhận khoảng 60% số tiền nếu chọn cách nhận tiền mặt một lần.

Giữ vé số trúng $1 triệu trong bóp suốt 4 tháng mà không biết
Một người đàn ông ở tiểu bang Connecticut đã may mắn mua được tờ vé số trúng giải $1 triệu Mỹ kim, nhưng ông đã quên mất và suýt để tờ vé số hết hạn. Ông Charles Dudley, cư dân thành phố Redding, cho biết vào ngày 2 tháng 5, ông đến cửa hàng tại trạm xăng Shell ở thành phố Georgetown để mua kem.
Tại đây, ông mua một vé Powerball bằng phương pháp chọn nhanh (Quick pick), sau đó cho vé số vào bóp tiền và… quên luôn. Mãi đến tuần này, ông Duddley mới thấy tấm vé số nằm lẫn với đống hóa đơn cũ ở trong bóp tiền.
“Tôi kiểm tra kết quả trên trang web xổ số và khám phá mọi con số đều trùng khớp. Tôi không tin được điều này cho tới khi tôi kiểm tra địa điểm nơi bán ra chiếc vé trúng. Đó chính là nơi tôi đã mua vé số,” ông Dudley kể.
Một điều may mắn nữa là ông Dudley đã tìm thấy chiếc vé khi nó chỉ còn 23 ngày nữa là hết hạn. Vé số của ông Dudley trúng 5 con số đầu tiên của phiên xổ số, 5-14-31-40-50, và trật số Powerball là số 6, và nhận giải thưởng là $1 triệu Mỹ kim.
Ông đã đến cơ quan xổ số Connecticut vào thứ Tư vừa qua để nhận tiền. Ngoài ra, cửa hàng ở trạm xăng Shell ở Georgetown cũng sẽ được thưởng $2,500 Mỹ kim vì đã bán tấm vé trúng giải.

Hai người vô gia cư bị tạt acid khi đang ngủ
LOS ANGELES – Hai người vô gia cư, gồm một người đàn ông và một phụ nữ, đã bị tạt acid khi đang ngủ tại công viên Devonwood. Hai người đã giật mình tỉnh giấc khi bị tạt chất lỏng lên người và sau đó cảm thấy mặt họ nóng rát. “Chúng tôi tin rằng chất lỏng này có pha acid. Chất lỏng đã gây tổn thương nặng trên mặt và cánh tay của các nạn nhân,” đại diện cảnh sát cho biết.
Người đàn ông trong sự việc cho biết ông đã nhìn quanh sau khi bị tạt acid, nhưng không nhìn thấy ai. Các vết phỏng acid của người này không nghiêm trọng và ông ta đã được xuất viện. Trong khi đó, người phụ nữ bị thương nặng hơn và được chữa trị tại bệnh viện đại học California.
Hai nạn nhân nói rằng họ từng bị tấn công trước đây tại công viên này, nhưng khi đó họ bị tạt một chất lỏng khác, có lẽ là thuốc tẩy, và đã không báo cảnh sát. Các cư dân lân cận cho biết công viên Devonwood thường có nhiều người đến để chạy bộ hoặc dắt chó đi dạo và có vẻ khá an toàn.

Máy bay cổ đáp xuống xa lộ
MERIDIAN Xa lộ 45 tại Mississippi đã trở thành phi đạo cho một phi công vào chiều thứ Sáu, sau khi ông phải cho chiếc máy bay cổ hạ cánh khẩn cấp xuống đường vì bị trục trặc động cơ. May mắn là không ai bị thương trong sự việc, cả phi công lẫn người trên mặt đất. Chiếc máy bay hạ cánh trên làn xe hướng bắc của xa lộ lúc 3:15 chiều giờ địa phương.
Máy bay cất cánh từ phi trường Key Field của thành phố Meridian và đang bay đến Gulf Shores, Alabama, cho kỳ nghỉ cuối tuần. “Tôi rất mừng vì vẫn còn nguyên vẹn,” phi công Boyd Williams nói. “Tôi cũng mừng vì không ai khác bị thương.”
Xa lộ 45 đang đầy xe cộ chạy về hướng bờ biển vào chiều thứ Sáu, khi chiếc máy bay Navion A một động cơ đời 1946 bắt đầu bị trục trặc. “Tôi gọi cho không lưu xin quay lại, tuy nhiên vài giây sau máy bay ngừng hoạt động hoàn toàn,” ông Williams nói. “Tôi cố gắng hạ cánh xuống bên lề đường và tránh xe cộ.”
Máy bay đã bị gãy bánh xe và các cánh quạt cũng bị méo mó trong quá trình hạ cánh. Cơ quan hàng không liên bang FAA cho biết sẽ điều tra sự việc.

Pompeo tới Nhật trước khi thăm Bắc Hàn, Nam Hàn
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Bảy đã tới Nhật để thông báo về mục đích và nội dung những cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân sắp tới với Bắc Hàn. Tại Tokyo, ông Pompeo sẽ gặp gỡ Thủ Tướng Shinzo Abe cùng các viên chức Nhật Bản, trước khi thực hiện chuyến thăm thứ tư tới Bắc Hàn trong năm nay để đàm phán về vấn đề vũ khí và hạt nhân với Chủ Tịch Kim Jong-un.
Dù Bắc Hàn đã cam kết giải trừ hạt nhân trên bán đảo, Nhật - với tư cách là đồng minh then chốt của Hoa Kỳ ở châu Á - vẫn coi Bình Nhưỡng là mối đe dọa nghiêm trọng và đang thúc đẩy kế hoạch điều động hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Aegis Ashore.
Lên tiếng trước truyền thông, ông Pompeo cho biết mục đích của chuyến thăm Bắc Hàn là nhằm bảo đảm cả hai nước hiểu rõ nỗ lực và mục đích của mỗi bên, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể đạt được thỏa thuận về thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị lần hai giữa Tổng Thống Trump và ông Kim.
Ông Pompeo dự tính sẽ chỉ ở lại Bắc Hàn trong vài giờ vào Chủ Nhật, sau đó lên đường đến Nam Hàn để gặp Tổng Thống Moon Jae-in và Ngoại Trưởng Kang Kyung-wha. Ông Pompeo tiếp đó sẽ đến Trung Quốc để gặp các viên chức nước này, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục tăng cao, nhất là sau bài chỉ trích Bắc Kinh nặng nề của Tổng Thống Mike Pence vào thứ Năm.
Chuyến thăm gần nhất của ông Pompeo tới Bắc Hàn hồi tháng 7 đã không mang lại kết quả, bởi Bình Nhưỡng sau đó đã cáo buộc người đứng đầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra những yêu cầu ''theo kiểu giang hồ.” Ông Pompeo mới đây cũng khiến Bắc Hàn tức giận, khi khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt nước này cần được duy trì cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT