Hoa Kỳ

Giải độc đắc SuperLotto Plus $63 triệu hết hạn nhận thưởng

Friday, 05/02/2016 - 11:24:19

Một đơn kiện đã được nộp tại Los Angeles vào hôm thứ Tư, để yêu cầu quan tòa xác định người trúng giải. Nguyên cáo là ông Brandy Milliner, tuyên bố rằng ông ta đã trình lên tấm vé trúng giải, nhưng viên chức cơ quan xổ số cho rằng, tấm vé đã bị hư hại nặng đến mức không thể xác nhận.

 Tiệm 7-Eleven nơi bán ra tấm vé trúng số.

 

LOS ANGELES – Một người nào đó đã bỏ lỡ cơ hội đổi đời, khi để hụt mất giải độc đắc $63 triệu Mỹ kim của vé số SuperLotto Plus. Cho đến 5 giờ chiều thứ Năm vừa qua – hạn chót để nhận giải độc đắc $63 triệu - vẫn không có ai cầm tấm vé số hợp lệ để đến nhận giải thưởng này, theo lời phát ngôn viên của hãng xổ số, ông Alex Traverso.

Một đơn kiện đã được nộp tại Los Angeles vào hôm thứ Tư, để yêu cầu quan tòa xác định người trúng giải. Nguyên cáo là ông Brandy Milliner, tuyên bố rằng ông ta đã trình lên tấm vé trúng giải, nhưng viên chức cơ quan xổ số cho rằng, tấm vé đã bị hư hại nặng đến mức không thể xác nhận.

California Lottery hiện đang điều tra lời tuyên bố của ông Milliner, và nói rằng, công ty còn nhận được thêm một số lời tuyên bố tương tự. “Tất cả mọi điều mà chúng tôi có thể nói hiện nay là chưa có ai xuất hiện cùng với tấm vé trúng số. Nhưng chúng tôi nhận được rất nhiều lời yêu cầu đòi tiền, và có thể sẽ nhận thêm nữa,” ông Traverso nói.

Nếu không có ai được xác định là người trúng số, đây sẽ là giải độc đắc lớn nhất không có người nhận trong lịch sử giải xổ số California Lottery. Số tiền vô thừa nhận này sau đó sẽ được chi dùng cho các trường học tại California.

Trong thời gian qua, cơ quan xổ số, thông qua các phương tiện truyền thông, đã liên tục kêu gọi người trúng độc đắc nên liên lạc với họ càng sớm càng tốt. Tấm vé SuperLotto Plus trúng $63 triệu Mỹ kim được bán vào ngày 8 tháng 8 năm ngoái, tại một tiệm 7-Eleven ở Los Angeles. Các con số trúng giải là 46-1-33-30-16, và số Mega là 24.

Trung bình hàng năm, có khoảng $20 đến $30 triệu Mỹ kim giải thưởng đã không có người nhận, đối với mọi loại trò chơi xổ số của California Lottery. Vào năm ngoái, số tiền vô thừa nhận là $27.1 triệu Mỹ kim.
Doanh thu vé số của California Lottery trong năm ngoái là $5.5 tỷ Mỹ kim, và số tiền trả cho người trúng số mà cơ quan này đã chi ra là $3.9 tỷ Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT