Người Việt Khắp Nơi

Giải Khuyến-Học Kỳ Thứ 24 - Năm 2012 - "Sự chung sức của cộng đồng đối với giới trẻ Việt Nam"

Quốc Hương/Viễn Đông Wednesday, 18/07/2012 - 11:32:30

"Vì có khiếu về văn chương, Thủy Ngân cũng ước mong có thể viết cho các tờ báo tiếng Việt nơi đây"

Quốc Hương/Viễn Đông


Bà Vũ Ngọc Mai, chánh chủ khảo GKH Kỳ XXIV-2012,đại diện Ban Giám Khảo
trao phần thưởnghạng nhất Tiểu Học choĐội Westminster 2gồm các em Phan Thúy Vy, Nguyễn Hồng Anh, Dương Thảo Uyên và Vũ Nguyễn Henry - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

WESTMINSTER - "Vì có khiếu về văn chương, Thủy Ngân cũng ước mong có thể viết cho các tờ báo tiếng Việt nơi đây" - Đó là ước mong củaNguyễn Thị Thủy Ngân (17 tuổi, học sinh trường Anaheim Discovery Christian và học tiếng Việt tại trường Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực), với tác phẩm "Áo Dài, Tôi, Và Những Kỷ Niệm" khi nghĩ đến những nét đẹp của người Việt Nam - đồng giải nhất Giải Viết Văn Bậc Trung Học và Đại Học năm 2012 thuộc Giải Viết Văn Kỳ Thứ 24của Giải Khuyến-Học Kỳ Thứ 24 năm 2012. Người cùng đạt giải nhất làVõ Ngọc Bảo Trân (20 tuổi, sinh viên University of Southern California, từng làm phụ giáo cho Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam) với tác phẩm "Bé Con Của Mẹ" đểtặng cho người mẹ yêu quý của mình.Giải Nhì Viết Văn thuộc về Phan Nguyễn Kimberly (17 tuổi, vừa học xong lớp 12 và sẽ lên học Orange Coast College, Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực) với tác phẩm "Nếu Tôi Có Thêm Một Ngày" là truyện thật kể lại nỗi ân hận của em vì đã không kịp vô thăm bà nội lần cuối. Giải Ba Viết Văn được trao cho Hứa Trần Diane (20 tuổi, sinh viên UC Irvine, phụ giáo Việt Ngữ Tustin) với tác phẩm "Tạ Ơn Cha" như một lời cám ơn vì em rất cảm động về lòng yêu thương, sự chăm sóc của cha mình. Diane đặc biệt rất tha thiết với việc học và nói tiếng Việt vì theo em, biết nói tiếng nước nhà sẽ giúp sinh hoạt thêm phần hữu hiệu, nhất là khi cần tiếp xúc với những vị cao niên bị giới hạn về Anh ngữ; Diane cũng hy vọng sẽ có thật nhiều bạn trẻ học tiếng Việt, văn chương và lịch sử Việt Nam, vì nếu không, văn hóa Việt sẽ bị mai một.Riêng với Diane, em đã quyết định sau này sẽ dạy cho con mình biết tiếng Việt vì em không muốn thế hệ mai sau quên nguồn gốc của dân tộc Việt Nam.


Quang cảnh hội trường lễ phát thưởng và tri ân của GKH Kỳ XXIV-2012 
ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Ban tổ chức Giải Khuyến-HọcViệt Olympiad Năm 2012 Kỳ Thứ 24 đã có lời cám ơn đến ban giám đốc, xướng ngôn viên, ký giả, phóng viên các cơ quan truyền thông bảo trợ trong Lễ Phát Thưởng và Tri Ân ngày Chủ Nhật 15-7-2012 tại trường McGarvin ở Westminster.
Trình diện trong Lễ Phát Thưởng năm nay là những đội trúng giải Đố Vui Để Học, những cá nhân xuất sắc trong lãnh vực văn chương cấp Tiểu Học và Trung Học, những thủ khoa và á khoa của Giải Học Sinh Sinh Viên Ưu Tú, và 4 em trúng Giải Viết Văn.Để khuyến khích các em cố gắng hơn trong các trường trung học, năm nay Giải Khuyến-Học đã có thêm phần thưởng khuyến khích cho các em tốt nghiệp Tiểu Học và Trung Học Đệ Nhất Cấp.
Tham gia Giải Khuyến-Học Kỳ 24-2012 có Trung Tâm Việt Ngữ Gia Đình Phật Tử Anoma, Trung Tâm Việt Ngữ Gia Đình Phật Tử Chánh Pháp, Trường Việt Ngữ Cộng Đoàn Costa Mesa, Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Trung Tâm Việt Ngữ Gia Đình Phật Tử Phổ Đà, Trung Tâm Việt Ngữ Cộng Đoàn Tustin, Trung Tâm Việt Ngữ Westminster, Arnold O. Beckman High School-Irvine, Laguna Hills High School-Laguna Hills, La Quinta High School-Westminster, Los Amigo High School-Fountain Valley, Orange County High School Of Arts-Santa Ana, Santiago High School-Garden Grove, Sunny Hills High School-Fullerton, University High School-Irvine.
Theo chánh chủ khảo Giải Khuyến-Học Kỳ Thứ 24, phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Quản Trị Giải Khuyến-Học, Vũ Ngọc Mai:"Tưởng cũng nên ghi nhận: vào mỗi dịp cuối năm, thủ khoa và á khoa Việt Nam đông đảo tốt nghiệp, rồi được nhận vào những ngôi trường danh tiếng để mai sau làm vẻ vang nòi giống. Đức tính hiếu học của dân ta đã được một giáo sư người Pháp Jean-Pierre Dannaud ca ngợi như là một dân tộc hiếu học nhất trên toàn cầu... Hiện nay phong trào giảng dạy tiếng Việt tại các Trung Tâm Việt Ngữ vẫn đang được phát triển không ngừng.Số trường Việt ngữ đã gia tăng và đáp ứng được nhu cầu học hỏi của tuổi trẻ Việt Nam nơi đây.Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ đã được thành lập, sách giáo khoa được soạn thảo.Hằng năm giáo viên tại các trung tânm được gửi đi học Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm do các nhà giáo kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn.Nhờ vậy mà sự ra đời của Giải Khuyến- Học được coi như một sự khuyến khích không thể thiếu, và như một động lực thúc đẩy các em thêm hăng say trong việc trau dồi tiếng Việt, văn chương và lịch sử nước nhà để có đủ khả năng dự thi và đoạt giải”.
Giải Khuyến-Học Kỳ 24 về tiếng Việt, Lịch Sử, Địa Lý, Đố Vui Để Học, Giải Học Sinh Sinh Viên Ưu Tú và Giải Viết Văn tính từ ngày thành lập đã được tròn 28 năm.
Trưởng ban tổ chức Giải Khuyến-Học Kỳ Thứ 24 Cao Thị Minh Châu phát biểu: "Giải Khuyến-Học Kỳ Thứ 24 -2012được thành công chính là nhờ sự cố gắng vượt bực của tất cả các em... Một điều khẳng định nữa: các em sẽ thay thế thế hệ chúng ta xây dựng cộng đồng Việt Nam trong tương lai để cộng đồng ngày càng phát triển và vững mạnh... Giải Khuyến-Học hàng năm vẫn được duy trì và tổ chức thành công thể hiện mối quan tâm đặc biệt cũng như sự chung sức của cộng đồng đối với giới trẻ Việt Nam".
Trang nhà của Giải Khuyến-Học là giaikhuyenhoc.org

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT