Thế Giới

Giải phẫu u nang, bác sĩ cắt luôn tinh hoàn bệnh nhân

Saturday, 14/05/2016 - 12:36:28

Theo điều tra, trong quá trình mổ, do phát hiện thấy mô tinh hoàn phải của bệnh nhân đã bị phá hủy nghiêm trọng nên bác sĩ Marwan mới quyết định cắt bỏ. Điều đáng nói ở đây là sau đó, ông cũng không thông báo lại tình hình với bệnh nhân và người nhà, cho tới khi sự việc bị phát hiện.

Bác sĩ Marwan Farouk.

 

ANH QUỐC – Nhận trách nhiệm thực hiện ca mổ khối u nang mào tinh hoàn của một nam bệnh nhân, nhưng dường như bác sĩ Marwan Farouk đã hơi quá tay khi không chỉ cắt bỏ khối u mà còn tiện tay cắt luôn cả tinh hoàn phải của bệnh nhân. Được biết, ca phẫu thuật này diễn ra tại Bệnh viện Trust, thuộc quận Buckinghamshire, Anh Quốc vào hồi tháng 12, 2014.

Sau sự việc, bệnh nhân đã than phiền việc bác sĩ không thông báo mà đã cắt tinh hoàn, và đưa sự việc ra tòa. Theo cáo buộc của Tòa án Y học, sau khi cắt tinh hoàn phải của bệnh nhâu ẩn danh nêu trên, bác sĩ Marwan đã tìm mọi cách để che giấu sai sót nghề nghiệp của mình lại. Ông biện hộ một cách vô trách nhiệm rằng, tinh hoàn của bệnh nhân vẫn ở đó, có điều nó chỉ nhỏ hơn mà thôi.

Theo điều tra, trong quá trình mổ, do phát hiện thấy mô tinh hoàn phải của bệnh nhân đã bị phá hủy nghiêm trọng nên bác sĩ Marwan mới quyết định cắt bỏ. Điều đáng nói ở đây là sau đó, ông cũng không thông báo lại tình hình với bệnh nhân và người nhà, cho tới khi sự việc bị phát hiện.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, bác sĩ Marwan tự giới thiệu mình là người thầy của rất nhiều bác sĩ mới ra trường cũng như sinh viên ngành y, đồng thời là người có kinh nghiệm trong kỹ thuật phẫu thuật ổ bụng. Ngoài ra, ông cũng là tác giả của hơn 30 bài viết trên các tạp chí y học danh tiếng.

Hiện tại, Bác sĩ Marwan đang phải đối mặt với nguy cơ bị tước giấy phép hành nghề, hoặc phải tiếp tục theo học khóa đào tạo chuyên ngành để tăng thêm kiến thức. Dự kiến, phiên tòa xét xử trường hợp của bác sĩ Marwan sẽ diễn ra vào tháng tới ở Manchester.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT