Thể Thao

Giải World Cup 2015 cho phụ nữ và chuyện sân cỏ nhân tạo

Monday, 01/06/2015 - 11:26:23

Như vậy là giới hâm mộ bóng đá quốc tế có thể xem trận thư hùng giữa hai đội nam xong xuôi đâu đấy thì xoay ra xem 2 trận của bốn đội nữ bên Canada.

Bài THANH NGUYỄN

Ngày thứ Bảy 6/6 tới đây, giải World Cup 2015 cho phụ nữ sẽ được khai mạc với hai trận đấu mở màn cách nhau 3 tiếng đồng hồ giữa đội chủ nhà Canada với Trung Quốc và giữa Tân Tây Lan với Hòa Lan. Trận thứ nhất vào lúc 4 giờ chiều và trận thứ nhì vào lúc 7 giờ chiều. Địa điểm là sân Commonwealth Stadium ở thủ phủ Edmonton của vùng Alberta, phía Tây trên bản đồ Canada.

        Sân Commonwealth Stadium ở Edmonton, Alberta bên Canada với cỏ nhân tạo. (Getty Images)

Vào mùa này, giờ Canada ở Alberta đi trước giờ California. 1 tiếng và sau giờ Berlin 8 tiếng. Nhắc đến Berlin là bởi cũng ngày đó vào lúc 8g45 tối, tức 12g45 trưa ở Alberta thì có trận chung kết giải UEFA Champions League giữa Barcelona của Tây Ban Nha với đội Juventus của Ý. Như vậy là giới hâm mộ bóng đá quốc tế có thể xem trận thư hùng giữa hai đội nam xong xuôi đâu đấy thì xoay ra xem 2 trận của bốn đội nữ bên Canada.
Có tất cả 24 nước có đội banh nữ đủ tiêu chuẩn để tham gia giải World Cup 2015 của tổ chức bóng đá thế giới FIFA kỳ này. Vòng đầu tiên tất nhiên là vòng loại. Các nữ lưu sẽ đấu đá với nhau đã đời cho đến thứ Bảy 20/6 thì mới qua vòng 16 đội để tranh nhau vào tứ kết. Nhưng đến lúc đó thì giải Copa Sudamericana tại Chile đã mở màn từ ngày 11/6 với trận giữa đội chủ nhà Chile và Ecuador!
Bấy giờ thì với sự đọ sức giữa những “thứ dữ ” của bóng đá phái nam như Brazil, Chile, Argentina, Uruguay, Mexico, v.v. thì trừ phi có chênh lệnh về giờ giấc quốc tế sao cho thuận tiện chứ còn giới hâm mộ bóng đá quốc e sẽ đổ dồn mắt vào những trận ở Nam Mỹ. Và nhân cái vụ dùng chữ với nghĩa cho những đội banh của hai phái này thì xin chớ có ai dại dột đi dùng từ ngữ như “bóng đá của phái yếu.” Các nữ nhi mà đã kéo nhau ra sân banh thì họa chăng trong số các đấng nam nhi xem đá mới có người “yếu” chữ còn các cầu thủ phái nữ kia chắc chắn không “yếu” !

Sân cỏ nhân tạo

Và trong khi chưa có đội nữ nào ra sân thì có một đề tài cần được đề cập đến là tất cả các sân đấu bên Canada cho kỳ World Cup 2015 dành cho nữ giới này đều là sân “cỏ” nhân tạo. Tức là “cỏ” bằng hợp chất nhân tạo gì đấy chứ không phải cỏ thứ thiệt được trồng lên, cắt xén đi, được tưới nước, có chêm phân bón cho được xanh tươi, mát mắt.
Cái vụ sân “cỏ” nhân tạo này thì hóa ra chán vạn người xem những trận baseball bên xứ Mỹ này vẫn từng thấy, thế nhưng mải lo xem các đấu thủ chạy qua chạy lại, chả mấy ai để ý đến sự thể là cái mặt “cỏ” xanh xanh kia thực sự có thể là “cỏ” nhân tạo. Như cái sân baseball Tropicana Field bên Florida chẳng hạn. Của đáng tội thì xem những trận baseball như vậy qua màn hình TV hay thậm chí tại chỗ thì có ai rảo bước trên sân đó để mà có thể thấy cái gì đó chẳng mấy bình thường?
Và cũng sự thể như vậy thì bấy lâu nay thiếu gì trận túc cầu ta vẫn thường xem ở xứ này hay xứ nọ trên màn hình TV mà chẳng phải là sân “cỏ” nhân tạo?
Nhưng có một điều mà có lẽ chẳng mấy ai để tâm đến là sau khi FIFA thông báo là tất cả các trận đấu cho giải Womens World Cup 2015 ở Canada đều trên sân cỏ nhân tạo thì giới cầu thủ phái nữ đã phản đối kịch liệt. Mà đâu có phải chỉ là phản đối suông! Ngày 1 tháng 10, 2014 một nhóm không dưới 50 nữ cầu thử quốc đế đã đầu đơn kiện FIFA và hiệp hội bóng đá Canada ở một tòa án tại Ontario bên Canada về quyết định nói trên của FIFA và hiệp hội bóng đá Canada.
Họ nêu rất nhiều luận cứ, trong đó có những nguyên do như sân cỏ nhân tạo dễ gây chấn thương cho người ta khi ngã so với cỏ thiên nhiên. Họ nêu lý do về sự phân biệt giới tính vì cầu thủ phái nam trong các trận quốc tế kiểu như vậy đâu bị bắt buộc phải đấu trên sân cỏ nhân tạo. Họ nêu lý do là FIFA bỏ ra cả $2 triệu Mỹ kim năm 1994 để trồng cỏ trên các sân bóng quốc tế thì số tiền đó chạy đi đâu mà ở Canada họ phải đấu trên sân cỏ bằng hợp chất? FIFA và hiệp hội bóng đá Canada giải thích rằng vấn dề hết sức khách quan là do khí hậu, thời tiết, không phải chỉ đối với giải Wolrd Cup cho phụ nữ mà hầu hết các sân bóng bên Canada đều dùng cỏ nhân tạo. Vụ kiện tụng đó sau đấy thì “chìm xuồng” vì khá nhiều ký do.
Bên Anh, đất nước mà ai qua du lịch đều thích những bãi cỏ công viên xanh mượt, những sân túc cầu cũng xanh mơn mởn thì sự thực là năm 1981, đội Queens Park Rangers là đội đầu tiên thực hiện một sân đấu với cỏ nhân tạo. Qua đến giữa thập niên 80 thì đã có đến bốn sân trong Premier League bên Anh với cỏ nhân tạo. Nhưng rồi cả khán giả lẫn cầu thủ đều la ó phản đối ầm ĩ cho nên người ta lại theo nhau bốc lớp cỏ bằng hợp chất ấy đi và trổng cỏ thứ thiệt trở lại. Những năm về sau này thì các câu lạc bộ bóng đá bên đó lại nhắc đến cái vụ sân cỏ nhân tạo vì lý do là đỡ tốn kém hơn so với trồng cỏ thật, thế nhưng chuyện ấy vẫn được tạm gác qua một bên.
Vậy thì kỳ này giới hâm mộ bóng đá quốc tế mà có theo dõi những trận của phái nữ bên Canada thì cho dù các sân đấu trông có xanh tươi đến mấy đi nữa, ai nấy đều có thể biết chắc rằng ấy là cỏ nhân tạo. Có thể điều đó gây ấn tượng làm giảm đi phần nào sự hứng thú nơi con người ta về mặt tâm lý, thế nhưng bóng đá với đà tiến hoá của khoa học kỹ thuật thì nó là như thế!
(tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT