Người Việt Khắp Nơi

Giám Sát Viên Janet Nguyễn ủng hộ ƯCV.Trần Thái Văn

Monday, 11/10/2010 - 07:17:38

GARDEN GROVE - Chỉ còn 22 ngày nữa cuộc tranh cử chiếc ghế Dân Biểu Liên bang Điạ Hạt 47 giữa đương kim Dân biểu Loretta Sanchez và Dân biểu ...

Bất ngờ trong cuộc chạy đua vào ghế Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 47

Thanh Phong/Viễn Đông

w-Dan-bieu-Van-duoc-Janet-N.jpg

Những cái bắt tay không cần lời giải thích – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông



GARDEN GROVE - Chỉ còn 22 ngày nữa cuộc tranh cử chiếc ghế Dân Biểu Liên bang Điạ Hạt 47 giữa đương kim Dân biểu Loretta Sanchez và Dân biểu Tiểu bang Trần Thái Văn sẽ ngã ngũ. Cả hai ứng cử viên đang ráo riết vận động, và một bất ngờ diễn ra vào sáng Thứ Bảy ngày 9 tháng 10 vừa qua, mà theo một số quan sát viên có thể mang lại lợi thế cho dân biểu Trần Thái Văn, khi Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, bà Janet Nguyễn, từ trước đến nay vốn bất đồng quan điểm với ông Trần Thái Văn, bất ngờ tuyên bố ủng hộ ƯCV. Trần Thái Văn trước mặt các viên chức cao cấp thuộc Đảng Cộng Hòa quận Cam và các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ tại Văn Phòng tranh cử số12942 Habor Blvd, thành phố Garden Grove.
Lúc 9 giờ 40’, sau 15 phút họp riêng giữa các viên chức Đảng Cộng Hòa gồm các ông: Scott Baugh (Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Orange County) – Dân biểu Trần Thái Văn – Chủ tịch HĐGS Janet Nguyễn – Thị Trưởng Garden Grove Bill Dalton – Dân biểu Liên bang Ed Royce – Dân biểu Dana Rohrabacher – Giám Sát Viên Pat Bates – ông Jim Righeimer (Ủy viên Kế hoạch Costa Mesa) – Dale Dykema (Orange County New Majority) và Michael Capaldi (Orange County Lincoln Club), các nhân vật trên đã ra tiếp xúc với giới truyền thông. Ông Scott Baugh, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Quận Cam vui mừng giới thiệu với mọi người, vì quyền lợi của Đảng Cộng Hòa, Giám Sát Viên Janet Nguyễn đã đồng ý ủng hộ Dân Biểu Trần Thái Văn trong kỳ bầu cử này.
Sau đó, trong lời phát biểu ngắn gọn, bà Janet Nguyễn xác nhận sự ủng hộ Ứng Cử Viên Trần Thái Văn vào chức Dân Biểu Liên Bang, đối đầu với Dân biểu đương nhiệm Loretta Sanchez.
Tiếp theo, Dân Biểu Trần Thái Văn phát biểu như sau:
“Trước hết chúng tôi xin cám ơn toàn thể các đại diện  và các cơ quan truyền thông báo chí có mặt vào buổi sáng ngày hôm nay, dù rằng được thông báo rất là trễ chiều hôm qua, nhưng quý vị đã có mặt đầy đủ ngày hôm nay, nói lên sự quan trọng và rất là đặc biệt của buổi sáng hôm nay khi tất cả quý vị lãnh đạo trong đảng Cộng Hòa, các vị Dân cử đều có  mặt để chứng kiến cũng như là để chúc mừng cho cái công việc mà chúng tôi cùng với Giám Sát Viên Janet Nguyễn trong mấy tuần vừa qua cố gắng để ngồi lại làm việc chung với nhau, cho một  công cuộc chung, đó là thực sự đại diện cái quyền lợi cũng như là tiếng nói của các cư dân và cử tri trong vùng Orange County, địa hạt số 47. Nói riêng và cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói chung là các cư dân Á Châu thì chúng tôi nghĩ rằng, đây là một biến cố quan trọng, không riêng gì cho cá nhân tôi mà còn cho Janet, nhưng mà quan trọng cho tất cả mọi người, để chúng ta có một cái sự đồng hợp chung để mang tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt quận Cam lên thêm một bước  nữa tại Quốc Hội Hoa Kỳ, và đó là mục tiêu chung cho mọi người chứ không riêng gì cho hai cá nhân của chúng tôi, nên hôm nay tôi muốn chia sẻ cái ngày vui hôm nay, không riêng gì về phương diện chính trị nhưng mà quan trọng hơn hết về phương diện tinh thần cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói riêng cũng như là cho các cư dân và các cử  tri trong địa hạt 47”.

w-Dan-bieu-Van-duoc-Janet-2.jpg

Họp nội bộ trước khi tiếp xúc báo chí – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông


Lời tuyên bố của GSV. Janet Nguyễn và DB. Trần Thái Văn được mọi người có mặt nồng nhiệt vỗ tay. Sau đó bằng một cử chỉ hòa giải, DB Văn và GSV Janet Nguyễn bắt tay thân thiện, sau đó, 4 người gồm Dân Biểu Trần Thái Văn, GSV. Janet Nguyễn, Dân biểu Dana Rohrabacher và ông Scott Baugh Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Quận Cam cùng chồng tay lên nhau, biểu lộ sự đoàn kết vừa đạt được. Chúng tôi cũng nhận thấy Giám Sát viên Janet Nguyễn và Luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng lại bắt tay nhau sau nhiều năm không có những cử chỉ như thế.
Hầu hết các phóng viên Việt – Mỹ đều đặt câu hỏi với Chủ Tịch HĐGS Quận Cam, trong đó một ký giả nêu câu hỏi: Liệu sau cuộc bầu cử này, hai người (Janet Nguyễn và Trần Thái Văn) có tiếp tục giữ hòa khí, ủng hộ lẫn nhau nữa không hay lại trở về tình trạng cũ như từ trước đến nay?
GSV Janet Nguyễn trả lời: “Như hồi nãy các anh đã nghe lời phát biểu của anh Văn, lời phát biểu đó đã là câu trả lời cho câu hỏi này rồi”.
Phóng viên Viễn Đông hỏi GSV Janet Nguyễn: Sự ủng hộ của bà cho Dân biểu Trần Thái Văn nảy sinh từ lâu hay mới đây? Và có phải do áp lực từ phía đảng Cộng Hòa?
GSV Janet Nguyễn trả lời: “Cũng mới đây thôi, và hôm nay tôi tới đây cùng với các viên chức đảng Cộng Hòa Orange County để ủng hộ cho anh Văn tranh chức Dân Biểu Liên bang Điạ hạt 47, còn đắc cử hay thất cử là do cử tri trong địa hạt”.
Buổi tiếp xúc với giới truyền thông kết thúc vào lúc 10 giờ 40’ cùng ngày. Một số đồng hương có mặt,  trước khi ra về đều tỏ ra vui mừng và hy vọng sự hòa hợp  này sẽ kéo dài mãi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT