Hoa Kỳ

Giám sát viên muốn thưởng $100,000 cho người giúp bắt hai kẻ vượt ngục

Thursday, 11/02/2016 - 09:56:32

Hay-Chapman, 55 tuổi, đã cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ Hossein Nayeri và Jonathan Tiêu, vào hôm 30 tháng Giêng. Đây là hai trong ba tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù Central Men's Jail ở Santa Ana, cách đó tám ngày.

Ông Matthew sống tại San Francisco. (ABC News)


SANTA ANA - Một người đàn ông vô gia cư ở San Francisco đã báo tin giúp nhà chức trách bắt được hai kẻ vượt ngục ở Quận Cam. Ông có thể sắp nhận được một số tiền thưởng là $100,000 Mỹ kim.

Hôm thứ Tư, hai giám sát viên Quận Cam là ông Todd Spitzer và ông Andrew Đỗ cho biết rằng họ sẽ yêu cầu các giám sát viên khác trong hội đồng tặng số tiền lên tới $100,000 cho ông Matthew Charles Hay-Chapman, tức $50,000 tính theo tiền thưởng cho mỗi kẻ đào tẩu. Đây là phần thưởng đầy đủ mà trước đó hội đồng giám sát đã cho phép. Họ đang chỉ thị cho các viên chức đưa vấn đề này vào trong chương trình nghị sự của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, vào ngày 23 tháng Ba. Giám sát viên Spitzer nói thêm rằng ông Hay-Chapman dường như hội đủ điều kiện để lãnh được trọn phần thưởng ấy.

Hay-Chapman, 55 tuổi, đã cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ Hossein Nayeri và Jonathan Tiêu, vào hôm 30 tháng Giêng. Đây là hai trong ba tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù Central Men's Jail ở Santa Ana, cách đó tám ngày. Họ vượt ngục bằng cách cắt các chấn song bằng thép, và dùng một sợi dây thừng bện bằng tấm khăn trải giường để trèo xuống từ trên mái nhà tù.

Để giúp làm tăng xác suất bắt giữ nhanh chóng, vào hôm 26 tháng 1 hội đồng giám sát chấp thuận tăng thêm tiền vào phần thưởng $50,000 đang có của liên bang, dành cho người nào cung cấp tin tức dẫn đến việc bắt giữ những kẻ vượt ngục. Hội đồng đã cung cấp thêm $50,000 tính trên mỗi tù nhân.

Hay-Chapman cho biết gần đây ông sống ngoài trời trong khu công viên Golden Gate Park. Ông thấy Nayeri xuất hiện từ một chiếc xe van màu trắng, đậu bên hông một tiệm tạp hóa. Sau đó ông vẫy tay kêu cảnh sát dừng xe. Các nhân viên cảnh sát liền rượt bắt Nayeri, và bắt được Jonathan bên trong chiếc xe van.
Trước khi họ trốn thoát, Nayeri bị giam giữ vì tội bắt cóc và tra tấn. Jonathan bị buộc tội giết người và mưu sát có liên quan đến băng đảng. Dương Tiến Bắc, kẻ vượt ngục thứ ba, cũng bị buộc tội mưu sát, đã nộp mình cho cảnh sát Santa Ana vào hôm 29 tháng 1.

Theo giám sát viên Spitzer cho biết, Sở Cảnh Sát Quận Cam nói với ông rằng họ coi Hay-Chapman là người duy nhất đã giúp bắt giữ Nayeri và Jonathan, và vì vậy ông là người duy nhất hội đủ điều kiện để lãnh thưởng $100,000.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT