Thế Giới

Giáo Hoàng Francis đi xe Honda bình dân, mở cửa kính

Thursday, 26/11/2015 - 09:23:06

Vị giáo hoàng này gây sửng sốt cho dân chúng Kenya không những vì chiếc xe hơi Honda màu xám khiêm tốn chở ngài từ phi trướng Nairobi tới Dinh Quốc Vụ, mà còn vì ngài đi xe mà hạ kính cửa sổ xuống, tránh sử dụng những cửa sổ màu tối được các chính khách địa phương ưa chuộng.

Giáo Hoàng Francis ngồi trong chiếc Honda màu xám, đang vẫy tay ra ngoài cửa sổ truớc đám đông chờ đón ngài tại thủ đô Nairobi ngày thứ Tư vừa qua. (Getty Images)


NAIROBI - Gần như ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Francis bước xuống từ chuyến bay tới thủ đô của Kenya, trong chuyến công du đầu tiên của ngài tại Phi Châu giữa tuần này, ngài đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về đức khiêm tốn và sự bình đẳng.

Vị giáo hoàng này gây sửng sốt cho dân chúng Kenya không những vì chiếc xe hơi Honda màu xám khiêm tốn chở ngài từ phi trướng Nairobi tới Dinh Quốc Vụ, mà còn vì ngài đi xe mà hạ kính cửa sổ xuống, tránh sử dụng những cửa sổ màu tối được các chính khách địa phương ưa chuộng.

Ngài tươi cười khi được chào đón bởi các đám đông ca hát reo hò. Có một lúc ngài thậm chí bắt tay với một nhân viên bảo vệ an ninh tại Dinh Quốc Vụ, nơi cư ngụ của tổng thống Kenya.

Gibson Maina người một Kenya viết trên Twitter, “Chiếc xe hơi Honda mà đức giáo hoàng đang sử dụng. Ngay cả một nghị sĩ của khu ổ chuột nghèo nhất ở Kenya cũng không muốn đụng đến chiếc xe đó“
Một người khác là Samuel Kungu đăng trên Twitter, “Nếu có một bài học để rút ra từ ngài là lòng khiêm nhường. Ngài rất khiêm tốn, không giống như các chính trị gia của chúng tôi.”

Trong chuyến tông du tại Phi Châu, Giáo Hoàng Francis đến thăm Kenya và Uganda, hai nước đã bị tàn phá bởi các cuộc tấn công làm chết nhiều người do những người Hồi giáo cực đoan. Ngài cũng đến thăm Cộng Hòa Trung Phi, đất nước bị xé nát bởi bạo lực phe phái giữa người Hồi Giáo và người Ki Tô Giáo. Chuyến đi này bao gồm nhiều nỗi lo lắng về an ninh.

Hàng triệu người tham dự Thánh Lễ ở Kenya và Uganda, và trong mỗi quốc gia, hơn 10,000 cảnh sát viên được điều động để bảo vệ an ninh.

Cộng Hòa Trung Phi, chặng cuối cùng của chuyến đi, đặt ra mối thử thách lớn nhất về an ninh. Người ta suy đoán rằng Đức Giáo Hoàng Francis có thể phải cắt giảm một số phần trong lịch trình của ngài tại thủ đô Bangui.

Trong chuyên công du này, ngài nhấn mạnh đến nhu cầu đối thoại liên tôn, các vấn đề về đói nghèo và bất bình đẳng, và nghĩa vụ phải làm những bước có ý nghĩa để giải quyết tình trạng khí hậu biến đổi.
Trên chuyến bay tới Nairobi, ngài nói với các ký giả, “Tôi đang đi với niềm vui đến Kenya, Uganda, và các anh em của nước Cộng Hòa Trung Phi. Hãy hy vọng chuyến đi này mang lại kết quả tốt đẹp hơn, về mặt tinh thần cũng như vật chất.”

Phi Châu là nơi có hơn 200 triệu người Công giáo La Mã, tức khoảng 17% trong tổng số tín hữu Công Giáo toàn cầu. Lục địa này là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất của giáo hội. Tuy nhiên, Công Giáo La Mã phải đối diện với một thách đố từ các giáo hội Ki Tô Giáo có tài lôi cuốn hơn và cũng tăng trưởng nhanh chóng.

Giáo Hoàng Francis gạt qua một bên những mối lo ngại về an ninh, trong những lời ngài nói với các ký giả, trước khi rời khỏi Rome.

”Nói thật với quý vị, điều duy nhất tôi lo ngại là muỗi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT