Thế Giới

Giáo Hoàng sẽ thăm Miến Điện và Bangladesh trong lúc đang có lúc khủng khoảng

Tuesday, 29/08/2017 - 01:15:40

Ngài sẽ đến Yangoon, thành phố lớn nhất Miến Điện, và thủ đô Naypyidaw. Sau đó Ngài đến thủ đô Dhaka của Bangladesh và rời đây vào ngày 2 tháng 12.


Quà lưu niệm mang hình ảnh Đức Giáo Hoàng Francis được bày bán ở Colombia, Nam Mỹ, nơi mà ngài sẽ đến thăm vào đầu tháng Chín này. (Getty Images)

VATICAN - Vị giáo chủ Giáo Hội Công Giáo La Mã, Đức Giáo Hoàng Francis, sẽ có chuyến thăm Miến Điện và Bangladesh trước cuối năm nay. Hai quốc gia này đang có một khủng hoảng về người thiểu số Rohingya.
Từ nhiều thập niên trước, người Rohyngia từ Bangladesh mà hết là người theo đạo Hồi đã di cư đến Miến Điện và sống bất hợp pháp tại đây. Đến mấy năm gần đây, dân làng Miến Điện theo đạo Phật đã tìm cách xua đuổi người Rohingya, đưa đến một cuộc xung đột đổ máu. Bangladesh không đón nhận hàng chục ngàn người thiểu số này, người Miến Điện cũng không muốn người Rohingya sống ở đây.

Giao tranh đang xảy ra giữa quân chính phủ và những tay súng nổi dậy của người Rohingya. Trước tình cảnh này, trong ngày Chủ Nhật vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francis đã lên tiếng kêu gọi tìm một giải pháp cho người thiểu số đang sống tại Rakhine. Ngài mong muốn sự đàn áp người Rohingya phải chấm dứt.
Trong ngày thứ Hai, Tòa Thánh Vatican thông báo chuyến đi của Giáo Hoàng sẽ diễn ra vào cuối tháng 11. Cả hai nước Miến Điện và Bangladesh cũng đã xác nhận về chuyến công du của Giáo Hoàng từ ngày 27 đến 30 tháng 11. Ngài sẽ đến Yangoon, thành phố lớn nhất Miến Điện, và thủ đô Naypyidaw. Sau đó Ngài đến thủ đô Dhaka của Bangladesh và rời đây vào ngày 2 tháng 12.

Trong những tháng gần đây, hàng chục ngàn người Rohingya đã phải trốn chạy sang Bangladesh để lánh nạn chiến tranh.

Miến Điện đang có khoảng gần 800 ngàn giáo dân Công Giáo, và Bangladesh khoảng 350,000.
Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến Miến Điện và là chuyến thứ hai của một giáo chủ Vatican đến Bangladesh.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT