Người Việt Khắp Nơi

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali Kỷ Niệm Ngày Đức Thầy Thọ Nạn

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông Wednesday, 10/04/2013 - 05:34:59

Có mặt trong buổi lễ, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Trong lời phát biểu “Đốc Vàng Thọ Nạn” Hiền Tài ca ngợi Đức Huỳnh Phú Sổ, ngoài sứ mạng khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, Ngài còn là một “Công dân yêu nước nồng nàn.”

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA – “Trước năm 1975, hằng năm vào ngày 25 tháng Hai Âm Lịch, bất cứ nơi nào có tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) cư ngụ, anh chị em đều tổ chức kỷ niệm Ngày Đức Thầy Thọ Nạn. Hôm nay, dù xa cách quê hương ở nơi hải ngoại nhưng với tinh thần thương Thầy, mến đạo, cùng hòa mình với tất cả tín đồ PGHH trên toàn thế giới, Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH Miền Nam Cali thành kính tổ chức kỷ niệm Ngày Đức Thầy Thọ Nạn, để tưởng nhớ đến công đức vô lượng của Đức Thầy, đã dày công khai sáng nền đạo PGHH, hoằng hóa chúng sanh vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) tại làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu tỉnh Châu Đốc.”

Các vị chức sắc PGHH cử hành nghi thức tôn giáo.




Trên đây là phần mở đầu diễn văn khai mạc của ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức đọc trong lễ kỷ niệm Ngày Đức Thầy Thọ Nạn diễn ra tại Hội Quán Ban Trị Sự GHPGHH Nam California ở đường McFadden, thành phố Santa Ana.
Trên nhật báo Viễn Đông, nhiều lần chúng tôi đã tường thuật chi tiết ngày Đức Huỳnh Phú Sổ bị Việt Minh âm mưu ám hại trong một buổi họp do chính Việt Minh mời Ngài đến vào tối 25-2 nhuần năm Đinh Hợi nhằm ngày 16-4-1947 tại Đốc Vàng, tỉnh Kiến Phong. Từ ngày đó đến nay vị Giáo Chủ của hàng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã vắng bóng, nhưng với niềm tin mãnh liệt, căn cứ vào những lời huấn dạy và tiên báo trước của Đức Thầy, các tín đồ PGHH lúc nào cũng tưởng nhớ đến đấng Tôn Sư và lúc nào cũng trông mong Ngài sớm trở về.
Cũng trong diễn văn khai mạc, Ông Ngô Văn Ẩn quả quyết, “Ngài chỉ tạm thời vắng mặt theo thiên mệnh và Ngài sẽ trở về, để tiếp tục sứ mạng của Ngài là đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc, và đem nguồn sống mới cho nhân loại để tiến lên cõi đại đồng.”
Có mặt trong buổi lễ, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Trong lời phát biểu “Đốc Vàng Thọ Nạn” Hiền Tài ca ngợi Đức Huỳnh Phú Sổ, ngoài sứ mạng khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, Ngài còn là một “Công dân yêu nước nồng nàn.”
Hiền Tài Phạm Văn Khảm nói, “Ngoài Đức Huỳnh Giáo Chủ, Cộng sản VN còn giết chết không biết bao nhiêu nhà yêu nước khác, không biết bao nhiêu chức sắc của các tôn giáo, và nhất là hàng vạn, hàng vạn tín đồ Cao Đài và PG Hòa Hảo. Tại sao như vậy? Tại vì họ không yêu dân tộc! Tại sao Việt Minh lại ám hại Ngài? Tại vì Việt Minh Cộng sản không yêu nước.”
Hiền Tài cũng kêu gọi mỗi người một cách, “Tùy sức, tùy hoàn cảnh tích cực tham gia phong trào đòi hỏi CSVN phải bỏ điều 4 Hiến Pháp cho đến khi nào VN thực sự có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền thì mới gọi là hoàn thành sứ mạng mình đối với Ân Đất Nước.”
Giáo sư sử học Phạm Cao Dương cũng có lời phát biểu rất sâu sắc về tinh thần yêu nước của Đức Huỳnh Giáo Chủ và sự đàn áp các tôn giáo hiện nay của nhà cầm quyền CSVN là không thể chấp nhận được.
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2013 vừa qua, cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy có đưa ra Lời Kêu Gọi thống thiết, trong đó có đoạn cụ nói:
“Mùa đại lễ năm nay dấy lên một phong trào dân sự đòi đảng CS phải trả lại quyền Lập hiến và quyền Phúc quyết (Trưng Cầu Dân Ý) của toàn dân đã bị đảng CS tước đoạt từ bấy lâu nay. Khởi đầu là Kiến Nghị do 72 nhân sĩ soạn thảo, kế đến là Kiến Nghị Sinh viên và cựu sinh viên Luật Khoa Hà Nội, rồi Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do dựa trên bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, Lá Thư Hội Đồng Giám Mục Công Giáo VN, Lời Tuyên Bố của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và gần nhất là Lời Kêu Gọi của Khối 8406.
“Tôi, Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy tán đồng quan điểm chánh trị và ủng hộ các ý kiến của Đức Tăng Thống, của Hội Đồng Giám Mục VN, của các nhân sĩ, của anh chị em sinh viên, của các Công Dân Tự Do và của Khối 8406. Tôi khẩn thiết kêu gọi các tôn giáo, các tổ chức đấu tranh, các nhân sĩ, anh chị em sinh viên cùng toàn thể đồng bào, đồng đạo, liên kết đấu tranh đòi đảng CS phải chấp nhận một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát để tiến đến việc soạn một Hiến Pháp Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam. Có tự do, có dân chủ mới có thể thắng được giặc Tàu xâm lược, đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng văn minh nhân loại”.
Tham dự buổi lễ, ngoài Ban Trị Sự GHPGHH tại địa phương còn có cựu Đại tá Trần Cửu Thiên, nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Cần Thơ (Đệ I Cộng Hòa) và Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Cao Lãnh, và cựu Dân Biểu Phan Tấn Hùng, giáo sư Phạm Cao Dương, giáo sư Nguyễn Thành Long, cựu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương GHPGHH Hải Ngoại cùng một số nhân sĩ và các cơ quan truyền thông.
Trong buổi lễ, ngoài nghi thức tôn giáo do đồng đạo Lê Hữu Ky phụ trách còn có phần diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ do đồng đạo Nguyễn Thị Kim diễn ngâm.
Trước khi kết thúc buổi lễ, đại diện Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ quan khách và mời mọi người cùng dùng tiệc chay thân mật. Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH Nam California hiện do GS Nguyễn Thanh Giàu làm Hội Trưởng, ông cũng là thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT