Hoa Kỳ

Giáo phận Milwaukee sẽ bồi thường cho nạn nhân bị lạm dụng

Wednesday, 12/02/2014 - 09:57:51

Tổng Giáo Phận Milwaukee đã đề nghị dành riêng ra $4 triệu Mỹ kim, để bồi thường cho các nạn nhân trong những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục, trong kế hoạch tái tổ chức khai phá sản của tổng giáo phận.



Một nhà thờ tại thành phố Milwaukee
 
MILWAUKEE, Wisconsin – Tổng Giáo Phận Milwaukee đã đề nghị dành riêng ra $4 triệu Mỹ kim, để bồi thường cho các nạn nhân trong những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục, trong kế hoạch tái tổ chức khai phá sản của tổng giáo phận.

Tổng giáo phận Milwaukee đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2011, và nói rằng sắp tới đây, những vụ kiện lạm dụng tình dục có thể làm cho tổng giáo phận mắc những khoản nợ không thể nào trả nổi. Nhóm chủ nợ bao gồm hàng trăm người đã bị các giáo sĩ lạm dụng tình dục. Họ cáo buộc tổng giáo phận bao che cho những vụ phạm tội của các linh mục, và chuyển những giáo sỹ này tới các nhà thờ mới mà không thông báo cho giáo dân biết.

Vào sáng thứ Tư, Tổng Giám Mục Jerome Listecki của Milwaukee cho biết, kế hoạch phá sản sẽ được nộp đơn sau đó trong cùng ngày. Tổng giáo phận Milwaukee là một trong hơn nửa tá giáo phận đã phải khai phá sản trong những năm gần đây. Các giáo phận khác đã dành một khoản tiền lớn hơn nhiều để bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Tổng Giám Mục Listecki thừa nhận rằng, một số người có thể cảm thấy chán nản vì lời đề nghị này, nhưng cho biết tổng giáo phận sẽ cung cấp trị liệu cho quãng đời còn lại của các nạn nhân.

Ông nói: “Không có khoản tiền nào đủ để bù đắp cho sự mất mát. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nhận thức được điều này là việc đầu tiên và quan trọng nhất”. Một phần trong số tiền $4 triệu Mỹ kim có thể được dùng để nộp đơn kiện các công ty bảo hiểm trước đây của tổng giáo phận, nhằm buộc họ phải trả tiền cho các nạn nhân. Tổng Giám Mục Listecki nói rằng, còn quá sớm để nói về cách phân chia số tiền này.

Gần đây, tổng giáo phận Milwaukee đã đạt được một thỏa thuận với một công ty bảo hiểm là Lloyd, ở London, để mua lại các chính sách bảo hiểm của mình, với một số tiền chưa được tiết lộ. Hãng Lloyd nhận bảo hiểm cho tổng giáo phận trong hai thập niên 1960 và 1970. Thỏa thuận này làm giảm bớt trách nhiệm pháp lý của hãng, liên quan tới những vụ kiện lạm dụng tình dục.

Tổng giáo phận cho biết, $4 triệu Mỹ kim sẽ đến từ các ngân quỹ không được dành riêng cho những mục đích khác. Tổng giáo phận cũng có thể sử dụng tài sản để thế chấp cho một khoản nợ, mặc dù Tổng Giám Mục Listecki cho biết tài sản của tổng giáo phận là khá nhỏ. Những chi tiết về các tài sản của tổng giáo phận theo dự trù ​​sẽ được bao gồm trong kế hoạch tái tổ chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT