Người Việt Khắp Nơi

Giáo Phận Orange kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Saturday, 13/05/2017 - 08:51:30

Để hiệp thông với Giáo Hội, Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange đã chỉ thị cho giáo xứ chính tòa Chúa Kitô mời cộng đồng tín hữu chào đón thánh tượng Đức Mẹ Fatima thánh du thế giới đến nhà thờ chính tòa vào ngày thứ Bảy, 13 tháng 5 năm nay.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON – Ngày thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017 vừa qua đánh dấu 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ em là Lucia dos Santos, Franciso Marto và Jacinta Marto từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10, 1917 tại Covada da Iria nước Bồ Đào Nha. Nhân dịp này, Giáo phận Orange hiệp thông cùng giáo hội toàn cầu tổ chức kỷ niệm long trọng biến cố lịch sử này.


Đức Giám Mục Kevin Vann đội triều thiên trên đầu Đức Mẹ Fatima thánh du (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Biến Cố Lịch Sử Fatima: Tháng 10 năm 1917, cách mạng vô sản bùng nổ tại Nga, và chủ thuyết cộng sản vô thần bắt đầu lan tràn khắp thế giới, và Đệ Nhất Thế Chiến gieo kinh hoàng cho nhân loại.

Vào ngày 13 tháng 5, 1917, trong khi chăn cừu trên đồi Cova da Iria, ba trẻ em nói trên đã được diễm phúc thấy Đức Mẹ Maria hiện ra với các em, và sau đó Đức Mẹ còn hiện ra tất cả sáu lần, mỗi lần đều vào ngày 13 mỗi tháng. Đức Mẹ đã truyền cho các em ba sứ điệp: Cải Thiện Đời Sống, Lần Chuỗi Mân Côi, Dâng Mình Cho Trái Tim Mẹ để thế giới được hòa bình.


Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
Hàng ngàn tín hữu tham dự cuộc cung nghinh thánh tượng Mẹ Fatima thánh du nhân dịp kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima, trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa tại thành phố Garden Grove ngày thứ Bảy. Đức Mẹ từng hiện ra với ba trẻ tại Covada da Iria, Bồ Đào Nha. Trong buổi lễ, Đức Giám Mục Kevin Vann đã đội vương miện cho Mẹ Fatima, cung nghinh tượng Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi. Xem bài trang A10. (Thanh phong/ Viễn Đông)

Đức Mẹ hứa sẽ cho các em xem thấy hiện tượng lạ vào ngày 13 tháng 10, 1917 và hiện tượng đó đã xảy ra trước hàng trăm ngàn người Bồ Đào Nha chứng kiến và quỳ gối sốt sắng cầu nguyện khi họ nhìn thấy mặt trời như nhảy múa và các em đã nhìn thấy có cả Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu.


Đức Giám Mục cùng các Linh Mục và giáo dân cầu nguyện trước khi cung nghinh Đức Mẹ (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Đức Mẹ cũng nói cho hai em Franciso Marto và Jancinta Marto sẽ được đem về trời trước, còn Lucia dos Santos sẽ ở lại trần gian để truyền bá ba mệnh lệnh của Mẹ. Và sau đó, Franciso qua đời ngày 4 tháng 4, 1919 lúc em 11 tuổi, Jacinta qua đời ngày 20 tháng 2, 1920 lúc em 10 tuổi, còn Lucia đã vào tu tại Đan Viện các nữ tu Carmel ở Coimbra gần Fatima và qua đời ngày 14 tháng 2, 2005 hưởng thọ 97 tuổi. 


Hai em Franciso và Jacinta đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II tuyên phong Chân Phước vào ngày 13 tháng 5, 2000 tại Fatima. Đức Thánh Cha Phanxico đã tuyên Thánh cho hai Chân Phước trên vào ngày 13 tháng 5, 2017 nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Cũng vào ngày 13 tháng 5, 1917 Đức Eugenio Pacelli được tấn phong Tổng Giám Mục và sau trở thành vị Giáo Hoàng danh hiệu Pio XII, chính vị Giáo Hoàng này đã đội triều thiên cho Đức Mẹ và hiến dâng cả thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Và một biến cố khác xảy ra đúng ngày 13 tháng 5, 1981 Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã bị ám sát hụt. Một năm sau đúng vào ngày 13 tháng 5, 1982 Đức Gioan Phaolo II đã đến Fatima tạ ơn Đức Mẹ đã cứu thoát mình.

Để hiệp thông với Giáo Hội, Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange đã chỉ thị cho giáo xứ chính tòa Chúa Kitô mời cộng đồng tín hữu chào đón thánh tượng Đức Mẹ Fatima thánh du thế giới đến nhà thờ chính tòa vào ngày thứ Bảy, 13 tháng 5 năm nay.

Chương trình bắt đầu từ 9 giờ sáng với việc cầu nguyện, nghe Linh Mục Nguyễn Thiết Thắng và Linh Mục Vũ Thế Toàn thuyết giảng. Đức Giám Mục Kevin Vann đã đội vương miện cho Mẹ Fatima, cung nghinh tượng Đức Mẹ trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa và lần chuỗi Mân Côi. Vào lúc 5 giờ chiều cử hành thánh lễ đại trào kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chầu Thánh Thể, lần chuỗi và cầu nguyện riêng.
Ngoài ra, trong suốt năm kỷ niệm này, bắt đầu từ ngày 27 tháng 11, 2016 đến ngày 16 tháng 11, 2017 Đức Thánh Cha Phanxico quyết định ban Ơn Toàn Xá cho những ai đáp ứng được các điều kiện gồm: đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, và cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima, Xưng tội, Rước lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha bằng một trong ba cách:
1. Hành hương đền thánh Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha
2. Cầu nguyện trước ảnh tượng Mẹ Fatima bất cứ ở đâu
3. Những người già, yếu đau không phải đi hành hương, miễn là dâng những đau khổ, hy sinh của mình cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Vào lúc 3 giờ chiều Đức Giám Mục Kevin Vann đã xông hương các thánh tượng Đức Mẹ, làm phép áo Đức Mẹ, tràng chuỗi Mân Côi và đội triều thiên trên đầu Đức Mẹ Fatima. Sau đó cuộc cung nghinh Đức Mẹ xung quanh khuôn viên nhà thờ chính tòa. Có năm thánh tượng Đức Mẹ mang tước hiệu khác nhau. Đi đầu là thánh tượng Đức Mẹ Guadalup, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Ban Ơn và Đức Mẹ Fatima.

Mỗi sắc dân đi theo sau kiệu Đức Mẹ, vừa đi vừa hát thánh ca, lần chuỗi Mân Côi. Sau cuộc cung nghinh, Đức Giám Mục chủ tế thánh lễ đại trào cùng một số Linh mục trong giáo phận đồng tế. Thánh lễ kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, một số đông còn ở lại chầu Thánh Thể, cầu nguyện, lần chuỗi cầu khấn Đức Mẹ.

Ngoài việc tổ chức tại nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô, tại tất cả các giáo xứ trong giáo phận Orange đều có chương trình kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima với nhiều nghi thức tôn kính như rước kiệu Đức Mẹ, lần chuỗi Mân Côi, tham dự các thánh lễ để khẩn cầu Thiên Chúa, qua sự bầu cử của Mẹ Fatima, cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt vong, cho hòa bình thế giới và cho mọi người biết yêu thương nhau hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT