Hoa Kỳ

Giáo sư Trung Hoa bị 18 tháng tù vì tội gián điệp

Wednesday, 02/09/2020 - 06:09:53

Zhang bị cáo buộc thông đồng với một đồng nghiệp tại University of Southern California để đánh cắp và bán thông tin mật của Hoa Kỳ cho Trung Cộng.


Giáo Sư Hao Zhang từ Đại Học Thiên Tân đang cùng vợ đến tòa liên bang tại San Jose, California ngày 2 tháng 10, 2019, sau khi bị bắt trong một chiến dịch điều tra được chính phủ bắt đầu từ thời chính quyền Obama. Nay Hao Zhang bị kết tội ăn cắp bí mật thương mại của các công ty Hoa Kỳ và sẽ ở tù tại California. (Michael Short/ Bloomberg via Getty Images)

 

SAN JOSE – Một giáo sư từ Trung Quốc đã bị chính phủ Hoa Kỳ tuyên án 18 tháng tù, sau khi ông ta bị kết tội đánh cắp bí mật thương mại và gián điệp kinh tế.

Ông Hao Zhang cùng 5 công dân Trung Quốc khác bị truy tố vào năm 2015, trong chiến dịch truy bắt các công dân Trung Quốc được cho là đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ.

Chiến dịch bắt đầu dưới thời cựu Tổng Thống Barack Obama và kéo dài dưới thời chính quyền Trump, nhắm vào các nhà khoa học và học giả Trung Quốc đang nghiên cứu tại Hoa Kỳ. Năm công dân Trung Quốc khác bị truy tố cùng với Zhang vẫn chưa bị bắt.

Ông Zhang, 41 tuổi, giáo sư tại Đại Học Thiên Tân, Trung Quốc, bị cáo buộc thông đồng với một đồng nghiệp tại University of Southern California (Đại Học Nam California) để đánh cắp và bán thông tin mật của Hoa Kỳ cho chính phủ và quân đội Trung Quốc, thông qua một công ty vỏ bọc ở quần đảo Cayman.

Tại phiên tòa ở San Jose, California hồi đầu tuần, Thẩm Phán Edward Davila đã yêu cầu ông Zhang bồi thường $477,000 Mỹ kim cho các nạn nhân bị trộm cắp thông tin - là hai hãng công nghệ nhỏ, đồng thời yêu cầu giam ông Zhang trong một nhà tù an ninh tối thiểu ở California.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT