Thế Giới

Giáo viên Pháp được đề nghị bảo vệ cao cấp sau khi bị dọa giết

Thursday, 11/02/2021 - 08:52:04

Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết, ông đã đề nghị cung cấp sự bảo vệ ở mức cao nhất cho một giáo viên của nước này, người đang bị dọa giết sau khi viết một lá thư công khai.


Bộ Trưởng Nội Vụ Gerald Darmanin đang nói chuyện trên chương trình chính trị truyền hình "Vous avez la parole" ngày 11 tháng 2, 2021. (Stephane de Sakutin/ AFP via Getty Images)


PARIS – Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết, ông đã đề nghị cung cấp sự bảo vệ ở mức cao nhất cho một giáo viên của nước này, người đang bị dọa giết sau khi viết một lá thư công khai, nói về mối đe dọa của tư tưởng Hồi giáo cực đoan đối với các giáo viên Pháp.

Hiện tại, ông Didier Lemaire đã được cảnh sát bảo vệ tại vùng Yvelines, phía tây nam Paris. Vào thứ Năm, Bộ Trưởng Darmanin cho biết ông Lemaire đã được đề nghị bảo vệ cấp cao, là mức thường được dành cho chính trị gia.

Ở mức bảo vệ này, ông Lemaire sẽ có tài xế riêng và luôn có một hoặc nhiều vệ sĩ tháp tùng. Bộ Trưởng Darmanin không cho biết, liệu vị giáo viên đã chấp nhận đề nghị bảo vệ hay chưa.

Ông Lemaire, một giáo viên triết học, nói rằng ông đã bị dọa giết sau khi viết một lá thư công khai, nói rằng chính quyền vẫn chưa hành động đủ để bảo vệ giáo viên Samuel Paty.

Ông Paty bị chặt đầu vào tháng 10 năm ngoái, bởi kẻ cực đoan Abdullakh Anzorov, 18 tuổi, sau khi vị giáo viên này cho học trò xem hình biếm họa về Tiên Tri Mohammed, trong một bài giảng về quyền tự do ngôn luận.

Anzorov đã bị cảnh sát bắn chết sau đó. Công tố viên Pháp đang điều tra những lời đe dọa nhắm vào ông Lemaire.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT