Người Việt Khắp Nơi

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang rước kiệu Thánh Thể, cầu nguyện cho quê hương

Tuesday, 31/05/2016 - 07:39:59

Sau cuộc cung nghinh sốt sắng , đoàn rước tiến vào thánh đường, mọi người quỳ gối cung kính cầu nguyện và Linh mục chủ sự đã giơ cao mặt nhật có đặt Thánh Thể Chúa bên trong để giáo dân chiêm ngưỡng và thờ lạy.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Chúa Nhật, ngày 29 tháng 5, 2016 vừa qua, Giáo Hội Công Giáo toàn cầu cử hành Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang (Our Lady of La Vang Church), 288 S. Habor Blvd, Santa Ana, CA 92704 do linh mục Joseph Nguyễn Văn Luân làm chính xứ đã tổ chức cung nghinh Thánh Thể rất trang nghiêm, long trọng xung quanh khuôn viên thánh đường vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy, trước khi cử hành thánh lễ kính Mình Và Máu Thánh Chúa.

Linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Luân cùng các linh mục Nguyễn Đức Minh, Nicolas Toàn Nguyễn và giáo dân giáo xứ Đức Mẹ La Vang rước kiệu Thánh Thể. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trước 2 giờ chiều, hàng trăm giáo dân tụ họp trong thánh đường cầu nguyện. Sau đó, Linh mục chính xứ Nguyễn Văn Luân nói mấy lời vắn tắt: “Hôm nay giáo xứ chúng ta cùng với toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta rước kiệu Thánh Thể và trong cuộc rước kiệu này, mọi người hãy sốt sắng cầu xin Chúa ban bình an cho quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu chúng ta đang lâm vào cảnh nguy khốn, nhất là đồng bào các tỉnh miền Trung đang phải đối phó với nạn ô nhiễm môi trường do những chất độc từ nhà máy thép Formosa thải xuống biển, xin Chúa giải cứu đồng bào chúng ta sớm thoát khỏi sự cai trị của bọn vô thần cộng sản.”

Sau đó, cha xứ Nguyễn Văn Luân rước Thánh Thể Chúa có cha phó Nicolas Nguyễn Toàn và cha giáo Nguyễn Đức Minh mặc phẩm phục đi sau kiệu. Đoàn rước với Thánh Giá Nến Cao đi đầu, sau đó đến các hội đoàn như Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Legio Mariae, Huynh Đoàn Dòng Ba Đa Minh, Các Thừa Tác Viên Thánh Thề, Ca Đoàn, Các em vũ dâng hoa rồi đến kiệu Thánh Thể. Theo sau kiệu là hàng trăm giáo dân không nằm trong các hội đoàn, đoàn thể.

Sau cuộc cung nghinh sốt sắng , đoàn rước tiến vào thánh đường, mọi người quỳ gối cung kính cầu nguyện và Linh mục chủ sự đã giơ cao mặt nhật có đặt Thánh Thể Chúa bên trong để giáo dân chiêm ngưỡng và thờ lạy.
Sau đó, thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa do linh mục chánh xứ chủ tế bằng ba ngôn ngữ Anh, Việt và Tây Ban Nha. Trong bài giảng, cha Nguyễn Văn Luân cũng nhắc lại tình trạng ô nhiễm môi trường sống tại Việt Nam mà nhà cầm quyền vẫn làm ngơ không giải thích cho dân biết nguyên do làm sao cá chết hàng loạt, nên người dân mới xuống đường giương cao biểu ngữ “Nước cần trong sạch, dân cần minh bạch.”
Không chỉ có nạn ô nhiễm môi trường, Linh mục chính xứ cũng đề cập đến những khía cạnh khác mà người dân nói riêng và cả dân tộc nói chung đang đứng trước việc tổ quốc bị Hán hóa bởi ngoại bang Trung quốc, và linh mục nhấn mạnh, “Với người có niềm tin vào Thiên Chúa, thì việc cầu nguyện là vô cùng cần thiết, chỉ có cầu nguyện và trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang mới có thể giải thoát dân tộc chúng ta khỏi ách cai trị của tà quyền cộng sản.”

Mọi tín hữu đã cùng các linh mục sốt sắng dâng thánh lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa. Người tín hữu Công Giáo tuyệt đối tin tưởng rằng, khi linh mục cử hành thánh lễ và lập lại lời trối của Chúa Giêsu thì tấm bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa, vì thế việc rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô chỉ dành cho những người tín hữu có niềm tin và không mắc những trọng tội.

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa được thiết lập trong Giáo Hội Công Giáo từ thời Đức Giáo Hoàng Urban IV vào năm 1264 nhưng chưa được phổ biến rộng rãi. Đến thời Đức Giáo Hoàng Cle1ment V (1311 – 1312) và sau đó đến Đức Giáo Hoàng Jean XXII (1317) sắc lệnh thiết lập lễ kính trọng thể Mình và Máu Thánh Chúa mới đuộc thực hiện khắp nơi và cũng được các Hội Thánh Đông Phương tiếp nhận, và từ đó việc Rước Kiệu Thánh Thể xuất hiện vào cuối thế kỷ XIII ở Angers (Pháp) rồi lan rộng khắp Âu Châu vào thế kỷ XIV – XV và lan sang các nước khác trên toàn thế giới, trong đó có giáo hội tại Việt Nam.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT