Hoa Kỳ

Gió Santa Ana có thể gây cháy, cúp điện tại Nam California trong ngày Tạ Ơn

Wednesday, 24/11/2021 - 05:49:31

Báo động nguy cơ cháy đã bắt đầu có hiệu lực từ sáng thứ Tư, và sẽ kéo dài đến hết chiều thứ Sáu.


Gió Santa Ana từng thổi lửa và khói đến gần khu gia cư Stevenson Ranch, Nam California vào ngày 22 tháng 10, 2007. (J. Emilio Flores/ Getty Images)

 

LOS ANGELES – Gió Santa Ana nóng và khô đang làm tăng nguy cơ cháy rừng tại miền nam California, và để bảo đảm an toàn, các hãng điện lực có thể sẽ cúp điện của gần 141,000 khách hàng trong suốt dịp lễ Thanksgiving.

Báo động “nguy cơ cháy cờ đỏ” (red flag warning) đã bắt đầu có hiệu lực từ sáng thứ Tư, và sẽ kéo dài đến hết chiều thứ Sáu. Trong khi đó, thời tiết sẽ vẫn ấm và khô cho đến hết cuối tuần, theo dự báo của cơ quan thời tiết quốc gia NWS.

Gió giật có tốc độ dự kiến từ 30 đến 50 dặm một giờ (40-80 cây số/giờ), đôi khi có thể lên đến 60 dặm một giờ.

Độ ẩm giảm xuống mức thấp là 2%. Nhà chức trách đã lên kế hoạch cúp điện ở một số khu vực, để ngăn nguy cơ cháy rừng nếu gió mạnh làm hư thiết bị điện hoặc thổi cành cây vướng vào các đường dây điện.

Hãng điện lực Southern California Edison cho biết đang cân nhắc cúp điện của 97,705 khách hàng tại các vùng có nguy cơ cao, thuộc các quận hạt Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino và Ventura. Tương tự, hãng điện lực San Diego Gas & Electric cũng đang cân nhắc cúp điện của 43,276 khách hàng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT