Hoa Kỳ

Giới chức Mỹ: Tàu chiến Nga cố ý cản trở các hoạt động hải quân

Wednesday, 29/06/2016 - 08:30:47

Các giới chức nói họ đánh giá rằng chiếc tàu của Nga đã tìm cách cố tình can thiệp vào hoạt động của chiếc hàng không mẫu hạm.

WASHINGTON D.C. - Hoa Kỳ tố cáo buộc Nga cố tình can thiệp vào các hoạt động hải quân của Mỹ. Video mới được Nga công bố cho thấy thời điểm mà một chiếc tuần dương hạm của Nga và chiếc khu trục hạm USS Gravely của Hải Quân Hoa Kỳ tình cờ gặp nhau ở mạn đông Địa Trung Hải cách đây hai tuần. Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng chiếc tàu Mỹ “chạy một cách nguy hiểm đến gần” chiếc chiến hạm của Nga, nói rằng chiếc tàu Mỹ đã “trắng trợn vi phạm” luật hàng hải quốc tế. Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng các thủy thủ Mỹ “tự cho phép quên đi những nguyên tắc cơ bản của việc “lái thuyền một cách an toàn”, và không nghĩ về những hậu quả tiềm năng của lối thao tác nguy hiểm của họ.

Nhưng các giới chức Hoa Kỳ kể một phiên bản rất khác về các sự kiện. Họ nói rằng video ấy là do người Nga biên tập lại một cách khéo léo. Các giới chức Mỹ nói rằng khu trục hạm USS Gravely đang hộ tống hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman vào ngày 17 tháng Sáu, thì một chiếc tuần dương hạm Nga chạy tới gần khu trục hạm Mỹ một cách “không an toàn và không chuyên nghiệp”.

Các giới chức nói rằng khi sự việc xảy ra, chiếc tuần dương hạm Nga ở cách chiếc khu trục hạm Mỹ hai hải lý, và treo những lá cờ hiệu quốc tế cho thấy rằng một chiếc tàu bị hạn chế trong khả năng thao tác của nó. Nhưng sau đó, theo các giới chức nói, chiếc tuần dương hạm của Nga liên lạc với chiếc khu trục hạm của Mỹ qua radio, nhiều lần đề nghị chiếc khu trục hạm duy trì một khoảng cách an toàn, nhưng đồng thời tàu Nga cũng chạy tới gần hơn với chiếc USS Gravely.

Một giới chức nói rằng chiếc tàu Nga chạy theo vào trong và ra khỏi đường sóng của chiếc tàu Mỹ. Khi chiếc khu trục hạm đổi hướng và tăng tốc độ, thì chiếc tàu Nga cũng làm như thế. Các giới chức nói rằng điều này cho thấy chiếc tàu Nga có thể thao tác được, ngược với những lá cờ tín hiệu mà tàu Nga đang treo. Họ tố cáo chiếc tàu Nga cố ý phát ra một tín hiệu quốc tế sai.

Các giới chức nói họ đánh giá rằng chiếc tàu của Nga đã tìm cách cố tình can thiệp vào hoạt động của chiếc hàng không mẫu hạm.

Trong một văn bản hôm thứ Ba, trung tá Michelle Baldanza, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, nói, “Chúng tôi đang có hành động thích hợp đối với vụ này, thông qua các kênh thảo luận quân sự thích hợp với người Nga.”

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Nga đụng đầu về những vụ chạm trán quân sự.
Trong tháng Tư, Ngũ Giác Đài tố cáo máy bay Nga đã làm hành vi “không an toàn và không chuyên nghiệp” trong ba trường hợp riêng rẽ.

Trong một trường hợp, một chiếc phản lực cơ chiến đấu của Nga xoay tít trong phạm vi 25 bộ của một chiếc máy bay thám thính của Mỹ trên Biển Baltic. Trong một vụ khác, một chiếc phản lực cơ của Nga bay thấp bên trên một chiếc phản lực cơ của Mỹ, trong vòng 50 bộ.Vụ đầu tiên trong tháng đó kéo dài trong hai ngày. Hai chiếc máy bay chiến đấu SU-25 của Nga bay thấp bên trên chiếc khu trục hạm USS Donald Cook của Hải Quân Hoa Kỳ hơn 30 lần. Sau vụ chạm trán đó, một giới chức Mỹ nói rằng một cuộc đánh giá thêm được xúc tiến có thể dẫn đến một bản than phiền được Ngũ Giác Đài gởi cho Nga.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT