Hoa Kỳ

Giới nông gia Mỹ bị giảm $1.9 tỉ vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Tàu, Nga hưởng lợi

Sunday, 24/02/2019 - 09:38:13

Thế nhưng Tổ Chức Nông Gia Hoa Kỳ đại diện nông dân trên toàn quốc đã lên tiếng phản đối thuế suất và cuộc chiến tranh thương mại. Vì cuộc chiến đang gây thiệt hại, chính phủ đã lên kế hoạch chi $12 tỉ Mỹ kim để giải cứu các nông dân.


Ông Greg Lovins đang xem xét phẩm chất của đậu nành được chuyển tới kho chứa Ruff Bros. Grain tại Blackstone, tiểu bang Illinois. Giá đậu nành của Hoa Kỳ bị giảm vì không thể xuất cảng qua Trung Quốc. (Scott Olson/Getty Images)

Các trại nông nghiệp xuất cảng của Hoa Kỳ đang có nguy cơ bị giảm thu nhập $1.9 tỉ Mỹ kim trong năm 2019 so với năm trước, hậu quả của cuộc chiến thương mại giữa Tổng Thống Donald Trump với Trung Cộng.

Theo kinh tế gia hàng đầu của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, ông Robert Johansson, ngành xuất cảng đậu nành đang rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng có. Ông Robert Johansson tuyên bố tại Diễn Đàn Kinh Tế của Bộ Nông Nghiệp ở Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Năm rằng sản lượng đậu nành xuất cảng sang Hoa Lục sẽ giảm 22 triệu tấn, tương đương với tỉ lệ 90% trong tháng Hai.

Trung Cộng đã rớt xuống hàng thứ 5 trên danh sách các thị trường nhập cảng nông sản lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ, trong khi dẫn đầu trong năm 2017. Năm 2018, Hoa Lục chỉ mua khoảng 6% sản lượng hàng hóa của Hoa Kỳ xuất cảng, so với gần 18% trong năm 2014.

Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ước lượng số lợi tức ròng của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ trong năm 2018 chỉ còn $66 tỉ, trong khi năm 2013 là $134 tỉ Mỹ kim.

Đầu năm 2018, tổng thống Trump thừa nhận rằng các nhà nông Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại trong cuộc chiến tranh thương mại, nhưng nhấn mạnh rằng họ sẽ hiểu nguyên nhân vì sao. Ông ám chỉ các nông gia Hoa Kỳ là “những người yêu nước vĩ đại,” nói “họ hiểu rằng họ làm như thế vì đất nước Hoa Kỳ.”

Thế nhưng Tổ Chức Nông Gia Hoa Kỳ đại diện nông dân trên toàn quốc đã lên tiếng phản đối thuế suất và cuộc chiến tranh thương mại. Vì cuộc chiến đang gây thiệt hại, chính phủ đã lên kế hoạch chi $12 tỉ Mỹ kim để giải cứu các nông dân.

Trong khi đó thì nông dân Nga là một trong những người được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục. Sản lượng đậu nành của họ xuất cảng sang Hoa Lục đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2018, theo nhật báo The Wall Street Journal. Tổng kim ngạch thương mại của Nga với Hoa Lục đã tăng hơn 27%, tương đương $100 tỉ Mỹ kim năm 2018. The Wall Street Journal nói rằng mậu dịch thương mại giữa Nga và Hoa Lục tăng mạnh có phần vì chính sách thắt chặt bang giao giữa Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và Tổng Thống Nga Vladimir Putin, người cho rằng Nga giành được thế thượng phong sau khi Hoa Kỳ bị đặt ra ngoài lề hoạt động thương mại.

Chiến tranh thương mại cũng liên quan đến con số các trang trại vùng Trung Tây bị phá sản lên cao nhất trong vòng một thập niên. The Wall Street Journal dẫn hồ sơ tòa án cho biết như trên và nói rằng số phận của nông dân Hoa Kỳ chỉ thay đổi khi nào Hoa Kỳ và Trung Cộng xóa bỏ sự bất đồng trong lãnh vực thương mại tại các cuộc thương lượng đang diễn ra. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được sự thỏa thuận thì Trung Cộng cũng đã thiết lập được mối liên lạc chặt chẽ trong lãnh vực thương mại với nông dân các quốc gia khác trong nhiều năm tới. Johansson cũng cảnh cáo rằng sản lượng đậu nành của Hoa Kỳ chưa bán được đang nằm trong kho nhiều năm trời sẽ “tiêu tan theo mây gió.”

Hãng tin Reuters dẫn lời Johansson nói rằng trong tương lai gần, sản lượng đậu nành của quốc gia Nam Mỹ thu hoạch và xuất cảng, trở thành lực lượng cạnh tranh vào cuối năm nay sẽ nhấn chìm mọi triển vọng phục hồi hoạt động xuất cảng của Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT