Người Việt Khắp Nơi

Giới trẻ họp báo, trao tiền cứu trợ nạn nhân bão Haiyan

Thursday, 19/12/2013 - 09:23:08

Như mọi người đã biết, các đoàn thể trẻ trong cộng đồng đã bắt tay nhau tổ chức cuộc đi bộ tại Mile Square Park vào ngày 23-11-2013 để quyên góp tiền cứu trợ nạn nhân bão Haiyan tại Phi Luật Tân và Việt Nam.

Thanh Phong/Viễn Đông



Bà Amber Hill, đại diện Unicef (đứng thứ ba hàng trước từ bên phải, cạnh anh Lý Vĩnh Phong), bà Tổng Lãnh Sự Phi Luật Tân Hellen Barber De La Vega (đứng thứ năm từ bên phải, giữa anh Phong và Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân) nhận tấm check tượng trưng $132,202.29 từ ban tổ chức.



Em Daniel Lee (6 tuổi) ôm thùng đi quyên tiền trong buổi nhạc hội gây quỹ do Viet Love Foudatin tổ chức.
 
WESTMINSTER – Như mọi người đã biết, các đoàn thể trẻ trong cộng đồng đã bắt tay nhau tổ chức cuộc đi bộ tại Mile Square Park vào ngày 23-11-2013 để quyên góp tiền cứu trợ nạn nhân bão Haiyan tại Phi Luật Tân và Việt Nam. Sau khi tổng kết, tối thứ Tư 18-12-2013 giới trẻ đã mời bà Hellen Barber De La Vega (Tổng Lãnh Sự Phi Luật Tân tại Los Angeles), bà Amber Hill (đại diện Unicef - Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc) đến Hí Viện Rose Center ở Westminster để trao số tiền quyên góp được.

Đến tham dự, ngoài bà Tổng Lãnh Sự Phi Luật Tân, bà Amber Hill của Unicef còn có cô Nary Joy B. Ramirez, Phó Tổng Lãnh Sự và một số nhân viên Lãnh Sự Quán Phi Luật Tân tại Los Angeles.

Đến chứng kiến buổi trao tiền cứu trợ có Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ gồm GMTL Trần Thanh Vân (tân Chủ tịch), Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, GS Nguyễn Thanh Giàu và ông Tâm Hòa Lê Quang Dật ( vì lý do sức khỏe , ông Lê Quang Dật phụ tá cho HT Thích Minh Nguyện trong HĐLT từ 7 nhiệm kỳ qua đã vừa xin nghỉ).

Một số dân cử có mặt gồm Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, Nghị Viên Diana Lee Carey (Westminster), Nghị Viên Chris Phan (Garden Grove). Một số thành viên trong Hội Đồng Điều Hành CĐNVQG Nam Cali: Ông Bùi Đẹp, Phan Như Hữu, Nguyễn Văn Kỳ..., Ông Nguyễn Long (Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt Los Angeles); Ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch) bà Đặng Kim Trang (Phó Chủ Tịch) và phái đoàn Cộng Đồng Người Việt San Diego. Ông Nguyễn Mạnh Chí (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng NVQG Nam Cali) và một số vị khác như niên trưởng Nguyễn Văn Ức, bà Hồng Lan, ông Phan Văn Chính, Trưởng Hướng Đạo Hồ Đăng, ông Hoàng Như Thanh, một số vị đại diện Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt cũng như Hội Đền Hùng Hải Ngoại, và đông đảo các bạn trẻ trong ban tổ chức cũng như các cơ quan truyền thông.

Các em Hướng Đạo Sinh thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang phụ trách nghi thức chào cờ Phi Luật Tân, VNCH và Hoa Kỳ. Sau đó, mọi người dành một phút tưởng niệm các nạn nhân đã tử nạn trong cơn bão Haiyan.

Anh Lý Vĩnh Phong, trưởng ban tổ chức cuộc đi bộ cũng như trưởng ban tổ chức buổi họp báo hôm nay chào mừng quan khách, giới thiệu bà Tổng Lãnh Sự Phi Luật Tân và phái đoàn cũng như bà Amber Hill (Unicef), và nói mục đích cuộc họp báo: “Chúng ta tổ chức cuộc đi bộ trong tháng 11 vừa qua, không những là cử chỉ tốt đẹp, chúng ta làm công việc nhân đạo, cứu trợ con người trong tình nhân loại với nhau trên thế giới này, nhưng đối với cộng đồng Việt Nam nó còn mang ý nghĩa cao thượng hơn, đó là bày tỏ tấm lòng của chúng ta tri ân và trả ơn đất nước và người dân Phi Luật Tân đã từng cưu mang chúng ta.”

Bà Tổng Lãnh Sự Phi Luật Tân được mời phát biểu, bà ngỏ lời cám ơn các tổ chức tôn giáo, hội đoàn và các bạn trẻ cộng đồng Việt Nam đã quyên góp được 1 triệu đô la. Thay mặt chính phủ và người dân Phi nhất là các nạn nhân, bà xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến các hội đoàn, đoàn thể trong Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại. Bà cũng cho biết, hiện nay còn 400,000 người dân đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, vô cùng khốn đốn. Bà cũng nói rằng, Phi Luật Tân là quốc gia duy nhất vẫn mở rộng vòng tay đón người tỵ nạn Việt Nam sau khi các quốc gia khác đã từ chối nhận người tỵ nạn, nên theo bà “làm việc lành thì sẽ gặp lành” chính vì thế mà các nạn nhân Philippine mới được sự đáp trả rất nồng hậu của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại.

Anh Lý Vĩnh Phong công bố, tổng số tiền thu được trong cuộc đi bộ là $165,252.36. Như đã quy định, 80% số tiền dành cho nạn nhân tại Phi Luật Tân, 20% cho nạn nhân bão Haiyan tại Việt Nam. Do đó, số tiền hôm nay trao cho đại diện Unicef sẽ là $ 132,202.29 và số tiền sẽ gửi về VN qua Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và đại diện các tôn giáo là $33,050.57. Các bạn trẻ trong ban tổ chức cũng như Hội Đồng Liên Tôn đã lên trao các tấm check thật và tấm check tượng trưng cho bà Amber Hill, đại diện quỹ Nhi Đồng LHQ Unicef.

Phái đoàn đại diện Cộng Đồng Người Việt tại San Diego cũng lên trao cho bà Tổng Lãnh Sự tấm check ghi số tiền $15,500. Bà Amber Hill có lời phát biểu rất dài, cám ơn cộng đồng Việt Nam về nghĩa cử này. Bà nói, hầu hết số tiền cứu trợ này sẽ dùng vào việc xây dựng lại khoảng 6,000 lớp học đã bị bão Haiyan san bằng để con em có thể trở lại trường.

Các vị dân cử, Hội Đồng Liên Tôn, đại diện Cộng Đồng NVQG, Hội Đồng Giám Sát CĐ đều có lời phát biểu. Trong đó, ông Lê Tấn Trạng, Trưởng Ban Tổ Chức gây quỹ ở Cộng Đồng San Diego, ngoài lời cám ơn chính phủ và nhân dân Phi Luật Tân đã cưu mang số đông người Việt khi phải bỏ nước ra đi, ông không quên cám ơn các binh sĩ quân đội Phi đã sát cánh cùng quân đội VNCH chiến đấu chống Việt cộng xâm lăng miền Nam Việt Nam. Lời phát biểu của phái đoàn San Diego được mọi người vỗ tay rất lâu.

Ngoài kết quả cuộc đi bộ do các đoàn thể trẻ tổ chức, cũng như Cộng đồng Người Việt San Diego, Đài SBTN và SET/TV v.v. và mới đây Viet Love Foudation tổ chức buổi văn nghệ với chủ đề “Viet Love For The Philippines vào trưa ngày 15-12-2013 trước rạp Saigon Performing Arst cũng quyên được hơn $60,000 cho nạn nhân bão Haiyan, chưa kể số tiền các giáo dân và Phật tử đóng góp tại các chùa và nhà thờ.

Buổi họp báo kết thúc sau 9 giờ tối 18-12-2013.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT