Hoa Kỳ

Glenn Frey của ban nhạc nổi tiếng với "Hotel California" đã qua đời

Monday, 18/01/2016 - 07:41:29

Nhạc sĩ Glenn Frey đã vào bệnh viện tại New York từ ngày 27 tháng 10, 2015. Tuy đã được vào lịch trình giải phẫu đường ruột, nhạc sĩ này đã bị viêm phổi và không bao giờ có đủ sức khỏe để được giải phẫu từ ngày ấy đến lúc qua đời hôm thứ Hai.

Ca sĩ Glenn Frey (bên trái) và Don Henley đang trình diễn trong buổi nhạc đặc biệt của Eagles tại Amsterdam, Hòa Lan năm 2014. (Getty Images)


Ông Glenn Frey, ca sĩ kiêm nhạc sĩ đàn guitar và ca sĩ chính của ban nhạc Eagles, đã ra đi vĩnh viễn vào ngày thứ Hai tại thành phố New York, hưởng thọ 67 tuổi.

Trong văn bản dành cho báo chí, ban nhạc Eagles cho biết ông Glenn đã từ trần vì những bệnh tật liên quan đến đường ruột từng tái phát nhiều lần trong suốt mấy thập niên qua.

Một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Eagles (Đàn Chim Ưng) là bài “Hotel California” mà ở tận nước Việt Nam cũng có các ca sĩ địa phương trình diễn lại bài này.
Glenn Frey là một trong các thành viên thành lập ban nhạc.

“Ông ấy như anh em với tôi,” nhạc sĩ đánh trống Don Henley nói trong văn bản. Don Henley cũng là thành viên sáng lập ban nhạc. “Chúng tôi là một gia đình, và cũng như nhiều gia đình khách, chúng tôi cũng có những bất hòa. Thế nhưng tình anh em mà chúng tôi đã tạo ra trong 45 năm qua sẽ không bao giờ phai mờ, ngay cả trong thời gian 14 năm mà ban nhạc Eagles đã giải tán.”

Văn bản viết, “Chúng tôi rất đau lòng khi phải thông báo rằng người bạn của chúng tôi, anh Glenn Frey, đã mất tại New York ngày thứ Hai, 18 tháng Một, 2016. Glenn đã chiến đấu rất can đảm trong nhiều tuần, nhưng buồn thay, anh đã chịu thua trước tình trạng rất phức tạp gây ra bởi các bệnh viêm khớp dạng thấp, viêm loét đại tràng cấp tính và viêm phổi.”

Lời tâm sự của Don dành cho Glenn tiếp tục, “Chúng tôi từng là hai thanh niên trẻ tuổi, hành hương đến Los Angeles với cùng một ước mơ: tạo dấu ấn của chúng tôi trong lãnh vực âm nhạc – và với sự kiên trì, một tình yêu thương sâu đậm dành cho âm nhạc, sự liên minh của anh em chúng tôi với những nhạc sĩ lớn khác, và người quản lý của chúng tôi, ông Irving Azoff, chúng tôi đã tạo ra được một thành quả được tồn tại lâu dài hơn bất cứ ai trong chúng tôi có thể ao ước. Nhưng nói gì thì nói, anh Glenn là người đã khởi đầu hết mọi thứ.”

Cùng chung một tiếng nói qua văn bản đăng trên mạng, nhóm Eagles cho biết, “Lời nói không thể nào diễn tả sự đau buồn, tình yêu thương và sự tôn trọng trước tất cả những gì mà anh Gleen đã tặng cho chúng tôi, cho gia đình của anh ấy, cho cộng đồng âm nhạc và cho hàng triệu người ái mộ trên khắp thế giới.”

Nhạc sĩ Glenn Frey đã vào bệnh viện tại New York từ ngày 27 tháng 10, 2015. Tuy đã được vào lịch trình giải phẫu đường ruột, nhạc sĩ này đã bị viêm phổi và không bao giờ có đủ sức khỏe để được giải phẫu từ ngày ấy đến lúc qua đời hôm thứ Hai.

Vào năm 2015, ban nhạc Eagles đã được sắp đặt để nhận một giải thưởng lớn trong đêm vinh danh những người Mỹ đóng góp cho nền văn hóa tại Trung Tâm Kennedy, nơi mà tổng thống và nhiều danh nhân tại Mỹ cũng có mặt trong đêm vinh danh trong tháng 12. Thế nhưng trước đó, trong tháng 11, ban nhạc đã đề nghị ban tổ chức hãy trì hoãn việc trao giải thưởng cho Eagles, cho đến khi “tất cả bốn Chim Ưng - Glenn Frey, Don Henley, Joe Walsh và Timothy B. Schmit – đều có thể tham dự.”

Glenn Frey đã bị bệnh từ thập niên 1980. Vào năm 1986, Glenn không thể dự buổi trình diễn hội ngộ với Don Henley vì bị viêm loét đại tràng. Vào năm 1990, chương trình hội ngộ cũng bị trì hoãn một lần nữa vì Glenn cần được giải phẫu để cắt bỏ một phần đường ruột. Vào năm 1994, chương trình lưu diễn với chủ đề “Hell Freezes Over” (Địa Ngục Bị Cóng Lạnh) cũng bị cản trở vì bệnh trạng của Glenn.

Glenn chào đời tại Detroit, chơi nhạc ở đó một thời gian trước khi tìm đến Nam California cuối thập niên 1960. Tại Los Angeles và Long Beach, anh chơi thân với các nhạc sĩ mà trong đó nhiều người cũng thành danh như nữ ca sĩ Linda Ronstad, ca sĩ Jackson Browne. Trong suốt sự nghiệp, ban nhạc Eagles đã bán được trên 120 triệu dĩa nhạc khắp thế giới, từng thắng sáu giải Grammy.

Một trong những nét chính trong hầu hết những ca khúc của Eagles là nói về cuộc sống tại California, về những nỗi thất vọng, niềm vui, khổ đau và hạnh phúc của con người tại tiểu bang nổi tiếng nhất của Mỹ trong hai thập niên 1970 và 1980.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT