Google X là phòng thí nghiệm từng chế tạo mắt kiếng Google Glass, những chiếc xe hơi tự lái của Google và kính sát tròng thông minh. Giờ đây, Google X công bố nỗ lực mới nhất: những chiếc phi cơ không người lái (drone) tự bay đi giao hàng.
Hình lấy từ video cho thấy drone của Google đang thả hàng xuống một nông trại ở Úc.
Google X là phòng thí nghiệm từng chế tạo mắt kiếng Google Glass, những chiếc xe hơi tự lái của Google và kính sát tròng thông minh. Giờ đây, Google X công bố nỗ lực mới nhất: những chiếc phi cơ không người lái (drone) tự bay đi giao hàng.
Dưới danh xưng Project Wing, Google đang thử nghiệm những chiếc drone có thể được lập chương trình trước với một đích điểm để bay tới, và sau đó tự động bay đi giao hàng. Công ty đặt trụ sở tại Mountain View, Bắc California, cho biết một phi cơ nguyên mẫu cánh đơn rộng 5 bộ, từ dự án Project Wing của công ty, đã chở nhiều loại hàng hóa tới giao cho hai chủ nông trại Queensland, Úc Đại Lợi, vào hồi đầu tháng này. Trong số đó có các thanh kẹo, thức ăn cho chó, thuốc chủng ngừa, nước và máy radio.
Trong tương lai, Google có thể muốn sử dụng các drone của Project Wing, như một phần của Google Shopping Express. Đây là dịch vụ mới, chuyên giao hàng nhanh trong cùng một ngày. Tuy nhiên, các dự án của Google X thường tốn mất nhiều năm để phát triển, vì vậy có thể sẽ phải mất một thời gian trước khi giới tiêu thụ có thể yêu cầu các chuyến giao hàng của Project Wing.
Vào cuối năm ngoái, Amazon loan báo một dự án tương tự, được gọi là Prime Air. Đây là những chiếc drone có thể được sử dụng để giao các kiện hàng nặng 5 pound hoặc ít hơn. Công ty Domino Pizza Inc. thử nghiệm giao hàng pizza bằng drone trong năm 2013.
Những chiếc drone của Google cao 2.5 feet, có bốn cánh quạt di chuyển vào những vị trí khác nhau cho các giai đoạn của chuyến bay. Các kiện hàng được đặt vừa vặn với một hốc ở giữa cánh. Google cho biết họ đã bắt đầu các chuyến bay thử trong năm ngoái.
Cuộc đổ xô bay lên các vùng trời vẫn đang diễn ra, bất chấp sự kiện là việc sử dụng drone thương mại hầu hết bị cấm ở Hoa Kỳ. Cơ quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang đang xem xét các quy định để thay đổi điều đó. Trong tháng 6, cơ quan này chấp thuận các chuyến bay drone thương mại đầu tiên trên đất, cho đại công ty dầu hỏa British Petroleum ở Alaska. Tuy nhiên, cơ quan quản trị này đang xúc tiến một cách cẩn thận, vì ngành kỹ thuật này có thể là nguy hiểm và làm tăng những mối quan ngại về quyền riêng tư.
Google đã bắt đầu chế tạo drone trong năm 2011. Công ty cho biết họ dự đoán sẽ phải “mất nhiều năm để phát triển một dịch vụ, với nhiều chiếc drone bay đi làm nhiều chuyến giao hàng mỗi ngày”.
Theo Google cho biết, những chiếc máy bay này sẽ có những điểm chung với xe hơi tự lái của Google, nhiều hơn so với những chiếc phi cơ được điều khiển từ xa bay trong các công viên vào cuối tuần.
Dưới danh xưng Project Wing, Google đang thử nghiệm những chiếc drone có thể được lập chương trình trước với một đích điểm để bay tới, và sau đó tự động bay đi giao hàng. Công ty đặt trụ sở tại Mountain View, Bắc California, cho biết một phi cơ nguyên mẫu cánh đơn rộng 5 bộ, từ dự án Project Wing của công ty, đã chở nhiều loại hàng hóa tới giao cho hai chủ nông trại Queensland, Úc Đại Lợi, vào hồi đầu tháng này. Trong số đó có các thanh kẹo, thức ăn cho chó, thuốc chủng ngừa, nước và máy radio.
Trong tương lai, Google có thể muốn sử dụng các drone của Project Wing, như một phần của Google Shopping Express. Đây là dịch vụ mới, chuyên giao hàng nhanh trong cùng một ngày. Tuy nhiên, các dự án của Google X thường tốn mất nhiều năm để phát triển, vì vậy có thể sẽ phải mất một thời gian trước khi giới tiêu thụ có thể yêu cầu các chuyến giao hàng của Project Wing.
Vào cuối năm ngoái, Amazon loan báo một dự án tương tự, được gọi là Prime Air. Đây là những chiếc drone có thể được sử dụng để giao các kiện hàng nặng 5 pound hoặc ít hơn. Công ty Domino Pizza Inc. thử nghiệm giao hàng pizza bằng drone trong năm 2013.
Những chiếc drone của Google cao 2.5 feet, có bốn cánh quạt di chuyển vào những vị trí khác nhau cho các giai đoạn của chuyến bay. Các kiện hàng được đặt vừa vặn với một hốc ở giữa cánh. Google cho biết họ đã bắt đầu các chuyến bay thử trong năm ngoái.
Cuộc đổ xô bay lên các vùng trời vẫn đang diễn ra, bất chấp sự kiện là việc sử dụng drone thương mại hầu hết bị cấm ở Hoa Kỳ. Cơ quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang đang xem xét các quy định để thay đổi điều đó. Trong tháng 6, cơ quan này chấp thuận các chuyến bay drone thương mại đầu tiên trên đất, cho đại công ty dầu hỏa British Petroleum ở Alaska. Tuy nhiên, cơ quan quản trị này đang xúc tiến một cách cẩn thận, vì ngành kỹ thuật này có thể là nguy hiểm và làm tăng những mối quan ngại về quyền riêng tư.
Google đã bắt đầu chế tạo drone trong năm 2011. Công ty cho biết họ dự đoán sẽ phải “mất nhiều năm để phát triển một dịch vụ, với nhiều chiếc drone bay đi làm nhiều chuyến giao hàng mỗi ngày”.
Theo Google cho biết, những chiếc máy bay này sẽ có những điểm chung với xe hơi tự lái của Google, nhiều hơn so với những chiếc phi cơ được điều khiển từ xa bay trong các công viên vào cuối tuần.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...
Phim về một cô gốc Việt thuê người g.iết ba mẹ ruột thiếu 1 nhân vật quan trọng, hiểu rõ s.át n.hân nhờ mối quan hệ mật thiết
Người xem chỉ ra việc bộ phim What Jennifer Did thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng so với đời thật.