Thế Giới

Greta Thunberg bị cha phản đối

Wednesday, 01/01/2020 - 09:31:08

Lên tiếng trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, ông Thunberg cho hay ông không ủng hộ con gái bỏ học để đấu tranh chống biến đổi khí hậu, nhưng không cản được cô vì "gây tranh cãi trong gia đình.”


Greta Thunberg, 16 tuổi, và cha Svante Thunberg đến Hoa Kỳ sau 15 ngày vượt Đại Tây Dương trên chiếc thuyền Malizia II vào ngày 28 tháng 8, 2019 tại New York. (Kena Betancur/ AFP via Getty Images)

THỤY ĐIỂN – Ông Svante Thunberg, cha của nhà hoạt động môi trường nhỏ tuổi Greta Thunberg, nghĩ rằng phong trào chống biến đổi khí hậu của con gái ông là "một ý tưởng tồi tệ," và phủ nhận cáo buộc cho rằng ông đứng sau chỉ đạo cô bé.
Lên tiếng trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, ông Thunberg cho hay ông không ủng hộ con gái bỏ học để đấu tranh chống biến đổi khí hậu, nhưng không cản được cô vì "gây tranh cãi trong gia đình.”
“Chúng tôi không ủng hộ việc này. Nếu con bé muốn thì phải tự làm,” ông Thunberg nói.
Khi được hỏi có hãnh diện về con gái hay không, ông Thunberg đáp, "Không hề. Tôi không quan tâm đến niềm hãnh diện. Tôi chỉ hài lòng rằng chúng tôi đã để con gái tự quyết định.”
Ông Thunberg tiết lộ vào năm 2016, Greta bị trầm cảm nặng đến mức ngừng nói chuyện và không chịu đến trường. Ông và vợ là Malena, một ca sĩ opera, đã phải nghỉ việc để chăm sóc Greta và gọi đây là "cơn ác mộng đối với những người cha mẹ.”
Tuy nhiên, ông Thunberg cho hay ý tưởng chống biến đổi khí hậu đã "cứu" Greta, và cô vui vẻ hơn khi có mục tiêu hành động.
Greta bắt đầu nghỉ học để biểu tình ở bên ngoài quốc hội Thụy Điển vào tháng 8, 2018 và khởi xướng phong trào "Ngày thứ Sáu vì tương lai.” Phong trào sau đó lan rộng ra khắp thế giới, thu hút hàng triệu người tham gia.
Khi Greta vượt Đại Tây Dương trong hai tuần để đến New York dự hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc, ông Thunberg cũng đi cùng con gái. Ông tham gia một số sự kiện của Greta nhưng không nhận ông là một nhà môi trường. “Tôi đã làm tất cả những điều đó, nhưng tôi không làm vậy để bảo vệ khí hậu, mà vì những điều này có ý nghĩa với con gái tôi và làm con tôi vui vẻ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT