Người Việt Khắp Nơi

GSV Andrew Đỗ dự lễ công nhận ngày Quốc Hận 30-4 tại Thượng Viện California

Saturday, 30/04/2016 - 10:54:26

GSV Andrew Đỗ cùng với các dân cử gốc Việt được Chủ Tịch Thượng Viện , NS Kevin De Leon và Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện, NS Jim Beall tiếp đón tại văn phòng Chủ Tịch Thượng Viện. GSV Andrew Đỗ được NS Jim Beall giới thiệu Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa được chính thức công nhận và đặt tại Điện Capitol của Thượng Viện Tiểu Bang California.


SACRAMENTO – Theo tin từ văn phòng của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, hôm thứ Năm, 28 tháng 4, 2016, vừa qua, ông Anddrew Đỗ đã được Nghị Sĩ Jim Beall, Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện Tiểu Bang mời lên thủ đô Sacramento tham dự cuộc lễ Tuyên Dương và Công Nhận chính thức Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư và Tháng Tư Đen tại Đại Sảnh Đường của Thượng Viện trong phiên họp khoáng đại ngày thứ Năm.

Bản tin nói rằng đây là lần đầu tiên Thượng Viện California đã công nhận ngày Quốc Hận 30 tháng Tư để vinh danh cuộc chiến đấu anh dũng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và các quân nhân Hoa Kỳ đã sát cánh trong cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do và dân chủ và đồng thời nói lên tấm thảm kịch của người dân Miền Nam Việt Nam đã hứng chịu ngay sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam gây tang tóc cho hàng triệu người dân hiền hòa.

GSV Andrew Đỗ cùng với các dân cử gốc Việt được Chủ Tịch Thượng Viện , NS Kevin De Leon và Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện, NS Jim Beall tiếp đón tại văn phòng Chủ Tịch Thượng Viện. GSV Andrew Đỗ được NS Jim Beall giới thiệu Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa được chính thức công nhận và đặt tại Điện Capitol của Thượng Viện Tiểu Bang California.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ là dân cử gốc Việt cao cấp nhất đã thay mặt cho đồng hương và cư dân miền Nam Calidornia được mời tham dự vào ngày Lễ quan trọng này cùng với một các dân cử và cư dân miền Bắc California. Tại Thượng Viện, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã được Nghị Sĩ John Moorlach chính thức giới thiệu trước toàn thể các nghị sĩ lưỡng đảng.

Trong cuộc tiếp tân khoản đãi phái đoàn Việt Nam tham dự Lễ Công Nhận Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, NS Jim Beall đã giới thiệu cùng Giám Sát Viên Andrew Đỗ việc Thượng Viện California lần đầu tiên chấp thuận cho Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa được chính thức đặt tại Điện Capitol của Quốc Hội Tiểu Bang Californa, trước văn phòng của Chủ Tịch Thượng Viện.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ nói, “Thay mặt tất cả người Mỹ gốc Việt tại Hải Ngoại tôi rất lấy làm cảm kích việc Nghị Sĩ Jim Beall, Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện đã lưu tâm đến nguyện vọng của đồng hương chúng tôi trong việc cộng nhận Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 và chấp nhận trưng bày Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại một nơi trang nghiêm nhất để thừa nhận biểu hiệu của cộng đồng người Mỹ Gốc Việt và cuộc chiến đấu của họ trong việc bảo vệ chính nghĩa tự do và dân chủ.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT