Người Việt Khắp Nơi

GSV Andrew Đỗ họp báo lần thứ hai về vụ coronavirus

Monday, 16/03/2020 - 06:44:45

Trước tình hình nghiêm trọng của đại dịch coronavirus đang lan khắp thế giới, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã tổ chức họp báo vào lúc 3 giờ chiều thứ Sáu


Giám Sát Viên Andrew Đỗ trình bày về đại dịch coronavirus, bên cạnh có Nghị Viên Kimberly Hồ Xin lưu ý tấm bảng phía sau hai người. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Trước tình hình nghiêm trọng của đại dịch coronavirus đang lan khắp thế giới, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã tổ chức họp báo vào lúc 3 giờ chiều thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, tại Văn Phòng HĐGS Quận Cam, 600North, Ross St, Santa Ana. Trong buổi họp báo riêng cho từng sắc dân, Giám Sát Viên Andrew Đỗ phụ trách buổi họp báo cho các cơ quan truyền thông Việt ngữ. Trước cuộc họp báo cho truyền thông tiếng Việt có các cuộc họp báo dành riêng cho phóng viên truyền hình, báo chí Mỹ và sau đó cho các cơ quan truyền thông người Mễ Tây Cơ.
Cũng như lần họp báo mới đây, bên cạnh GSV Andrew Đỗ có Dr. Kimberly Hồ, Phó Thị Trưởng thành phố Westminster. Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết, trong những ngày qua, Thống Đốc Tiểu Bang California cũng như Hội Đồng Giám Sát các Quận Hạt đã ban hành những biện pháp khẩn cấp để đối phó với đại dịch coronavirus.

Đại dịch này đã lan ra khắp thế giới, và riêng tại tiểu bang California càng ngày càng tăng khiến Tổng Thống Mỹ cũng như Thống Đốc các tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ phải đặc biệt quan tâm và tuyên bố là đại dịch, các trường học, các nơi giải trí bị đóng cửa, các môn thể thao bị hủy bỏ mà trước đây hàng chục năm cũng có những đại dịch nhưng trường học, các nơi giải trí không bị đóng cửa, các môn tranh tài thể thao không bị hủy bỏ.
Tại sao coronavirus lại nghiêm trọng ? Để hiểu rõ tại sao nó quan trọng như vậy nên ông mời Dr. Kimberly Hồ nói về coronavirus, biện pháp bảo vệ thế nào để các cơ quan truyền thông có thể phổ biến đến mọi người trong cộng đồng.
Dr. Kimberly Hồ cũng trình bày về coronavirus phát xuất từ Vũ Hán, Trung quốc và nó nghiêm trọng bởi vì nó lan rất nhanh và xâm nhập vào phổi làm bệnh nhân thiếu dưỡng khí và qua đời . Về cách đề phòng, Dr. Kimberly Hồ nhắc lại một số biện pháp như rửa tay nhiều lần trong ngày, mỗi lần 20 giây với xà phòng. Khi ho che miệng lại, mang khẩu trang để tránh trường hợp hay lấy tay mình xoa lên mặt, mắt, mũi. Tránh giao tiếp với nhiều người, ngồi hay đứng cách nhau 6 feet và nên nhớ uống nhiều nước.

GSV Andrew Đỗ phổ biến lệnh của Thống Đốc California, cấm tụ họp trên 250 người. (Hôm thứ Hai, 16 tháng 3, cơ quan phòng ngừa dịch bệnh gọi tắt là CDC ra lệnh cấm tụ tập trên 50 người). Ông cho hay, tại San Diego, cảnh sát đang đi tuần tra bắt giữ những tổ chức nào vị phạm lệnh cấm tụ tập trên 250 người.
Hiện nay Quận Cam có 9 trường hợp lây nhiễm coronavirus, đã xét nghiệm 6 trường hợp có dương tính Virus Corona, còn 3 trường hợp đang chờ kết quả. GSV Andrew Đỗ đề nghị các tổ chức, hội đoàn nên dùng điện thoại, Face book, Youtube để sinh hoạt và ngay HĐGS Quận Cam cũng áp dụng biện pháp này.
Ông Andrew Đỗ cũng cho biết, từ ngày thứ Ba, 17 tháng 3, trở đi, HĐGS Quận Cam sẽ họp hàng tuần với cơ quan phòng ngừa dịch bệnh tại Orange County để thảo luận về các vấn đề như biện pháp chữa trị ra sao, các bệnh viện có đủ khả năng thâu nhận các bệnh nhân nếu trường hợp đại dịch bùng phát mạnh trong địa hạt, làm cách nào bảo vệ các bác sĩ, y tá và chuyên viên y tế để họ có đủ sức khỏe săn sóc, chữa trị các bệnh nhân mắc coronavirus.

HĐGS Quận Cam sẽ mời đại diện chính quyền tiểu bang, liên bang đến họp với HĐGS Quận Cam để cho biết các biện pháp đối phó như thế nào với đại dịch tại Quận Cam. Ông Andrew Đỗ nhấn mạnh: Từ nay tất cả các nhân viên chính quyền Quận Cam phải coi mình là người có trách nhiệm, bổn phận giúp đỡ bệnh nhân coronavirus. Ông đề nghị các cơ quan truyền thông phổ biến tấm bảng phía sau lưng ông để mọi cư dân biết.
Bất cứ trường hợp nào bị nghi là mắc coronavirus hãy liên lạc với cơ quan này qua số điện thoại: 800-564-8448 để được giúp đỡ. Ngoài ra, đồng hương có thể đến Phòng Sinh Hoạt Cộng Đồng ở góc đường McFadden và Magnolia để được giúp đỡ. GSV Andrew Đỗ đã trả lời thỏa đáng nhiều câu hỏi của các cơ quan truyền thông.

Như mọi người đều biết, đại dịch coronavirus diễn biến thay đổi từng giờ, từng ngày. Hiện nay, Thống Đốc California, ông Gavin Newsom cho biết, toàn tiểu bang Cali có 335 ca lây nhiễm coronavirus (tăng 14%) so với một ngày trước. Toàn Hoa Kỳ có 3,668 ca lây nhiễm và 68 người đã chết vì coronavirus. Do đó ông đã ra lệnh đóng cửa tất cả các quán rượu, các nhà hàng phải giảm 50% chỗ ngồi, các người cao niên trên 65 tuổi phải tự cách ly tại nhà không được đến các nơi công cộng để dễ dàng bị lây nhiễm, và CDC đã đề nghị hủy bỏ tất cả các sinh hoạt có từ 50 người trở lên.

Đại dịch coronavirus đã làm cho toàn thế giới lo sợ. Tuy nhiên CDC khuyên mọi người đừng quá hoảng sợ, cứ bình tĩnh, áp dụng những biện pháp đề phòng do CDC và chính quyền địa phương đưa ra. Lo lắng thái quá chẳng giúp ích gì mà còn làm cho tinh thần sa sút dễ bị virus tấn công.
Một tin vui là trong ngày thứ Hai đợt Vaccine thử nghiệm Covid 19 sẽ được giao. Nếu thử nghiệm này thành công, đại dịch coronavirus sẽ bị tiêu diệt và nhân loại sẽ thoát hiểm. Với niềm tin tôn giáo của từng người, chúng ta hãy cầu xin Thượng Đế, cầu xin các Đấng Đấng Thiêng Liêng sẽ khử trừ đại dịch này qua việc thử nghiệm thành công thuốc ngừa chống coronavirus đế cứu chúng ta và toàn thế giới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT