Hoa Kỳ

Hạ Viện sẽ mở cuộc điều tra luận tội TT Trump

Tuesday, 24/09/2019 - 07:21:54

Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ mở cuộc điều tra để tiến tới việc truất phế Tổng Thống Donald Trump, liên quan đến các tin tức cho rằng ông đã nhờ cậy sự giúp đỡ của nước ngoài...


Vi phạm hiến pháp hay săn lùng phù thủy?
Trong hai hình chụp và được kết hợp ngày thứ Ba, 24 tháng 9, 2019, Tổng Thống Donald Trump có mặt tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đang phát biểu tại Quốc Hội, Hoa Thịnh Đốn. (Andrew Caballero-Reynolds,Saul Loeb/AFP/Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ mở cuộc điều tra để tiến tới việc truất phế Tổng Thống Donald Trump, liên quan đến các tin tức cho rằng ông đã nhờ cậy sự giúp đỡ của nước ngoài để bôi nhọ một đối thủ chính trị.
Nữ Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi thông báo mở cuộc điều tra vào thứ Ba, sau cuộc họp kín với các nhà lập pháp Dân Chủ. Bà nói rằng hành động của ông Trump đã phá hoại an ninh quốc gia và vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ.
“Tổng thống phải chịu trách nhiệm. Không ai được đứng bên trên luật pháp,” bà Pelosi nói.
Tổng Thống Trump đã phản bác ngay lập tức trên Twitter, gọi cuộc điều tra là “một cuộc săn phù thủy,” ám chỉ đây là cuộc điều tra cho những cáo buộc không có thật.
Ba Pelosi lâu nay vẫn từ chối không ủng hộ các nỗ lực đòi luận tội Tổng Thống Trump. Tuy nhiên, bà Chủ Tịch Hạ Viện đã đổi ý sau khi có báo cáo cho rằng trong cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7, ông Trump đã gây áp lực với Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, muốn tổng thống này phải điều tra các hoạt động của ứng cử viên tổng thống Joe Biden và người con trai là ông Hunter, người đang làm việc cho một hãng khai thác dầu tại Ukraine.

Trong ngày thứ Ba, nhằm giảm áp lực từ phía đòi truất phế, Tổng Thống Trump đã hứa sẽ công bố bản ghi chép nội dung cuộc điện đàm.
Ông Trump cũng nhìn nhận từng có thảo luận về ông Biden trong cuộc điện thoại, nhưng bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã ngăn chặn $400 triệu Mỹ kim viện trợ cho Ukraine nhằm gây áp lực buộc Tổng Thống Zelenskiy phải điều tra.
Ông Biden hiện là ứng cử viên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến dư luận, và có thể sẽ đối đầu trực tiếp với ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11, 2020.
Bà Pelosi nói sáu ủy ban quốc hội, hiện đang điều tra Tổng Thống Trump, sẽ tiếp tục công việc của họ như một phần của cuộc điều tra luận tội. Các ủy ban này sẽ hợp tác làm việc, sau đó sẽ quyết định xem liệu Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện có nên soạn thảo đề nghị truất phế hay không.

Các đồng minh tại Quốc Hội của Tổng Thống Trump nói rằng bà Pelosi đang sử dụng thủ đoạn chính trị.
Nghị Sĩ Cộng Hòa Mitch McConnell, lãnh đạo đa số tại Thượng Viện, gọi quyết định của Hạ Viện là “một kết luận quá vội vàng,” và cho rằng viện lập pháp này nên chờ đến sau khi chi tiết cuộc điện đàm được công bố.
“Sự việc này cho thấy phe Dân Chủ Hạ Viện không quan tâm đến đời sống của người Mỹ, mà chỉ tập trung vào kế hoạch luận tội vốn đã kéo dài từ ba năm qua của họ,” ông McConnell nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT