Thế Giới

Hacker Trung Quốc bị nghi tấn công mạng điện toán của Airbus

Friday, 27/09/2019 - 07:29:48

Các hacker Trung Quốc bị nghi ngờ đứng sau các vụ tấn công điện toán nhằm vào hãng sản xuất máy bay Airbus, nhưng Bắc Kinh phủ nhận.


PARIS - Các hacker Trung Quốc bị nghi ngờ đứng sau các vụ tấn công điện toán nhằm vào hãng sản xuất máy bay Airbus, nhưng Bắc Kinh phủ nhận. Truyền thông Pháp dẫn nhiều nguồn tin an ninh cho biết, các vụ tấn công điện toán nhắm vào Airbus trong nhiều tháng qua, được thực hiện thông qua một số nhà thầu phụ của hãng.
Hacker muốn đánh cắp các bí mật thương mại, bao gồm cả những hồ sơ kỹ thuật liên quan đến quá trình chứng nhận của máy bay Airbus. Nhà chức trách Pháp nghi ngờ hacker Trung Quốc có liên quan đến sự việc, trong bối cảnh Bắc Kinh vừa tung ra một loại máy bay cạnh tranh với Airbus và Boeing. Tuy nhiên, các nhà điều tra thừa nhận rất khó để thu thập bằng chứng và nhận dạng thủ phạm. Hacker biết che giấu dấu vết, thậm chí có thể ngụy tạo manh mối giả nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Lên tiếng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố những nghi ngờ này là hành động "bôi nhọ" Bắc Kinh. "Trong những năm gần đây, có nhiều thông tin về các cuộc tấn công điện toán. Các thông tin này không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng các bên liên quan luôn đổ lỗi cho Trung Quốc,” ông Cảnh Sảng nói.
Phát ngôn viên Trung Quốc khẳng định nước này luôn là "người bảo vệ vững chắc về an ninh mạng.” Airbus từ lâu được coi là mục tiêu hấp dẫn của hacker, bởi hãng này là một trong những nhà sản xuất máy bay thương mại lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà thầu quân sự có tầm quan trọng chiến lược. Trong 12 tháng qua, có tới 4 vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào Airbus. Hồi tháng 1, Airbus thừa nhận đã xảy ra một trục trặc an ninh dẫn tới việc các dữ liệu của hãng bị xâm nhập.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT