Thế Giới

Hai bệnh nhân lần lượt cùng dùng chung 1 quả thận hiến tặng

Sunday, 05/07/2015 - 10:52:04

Cả hai cha con, sinh ở Oradea, miền tây Rumani, đều không được nêu danh tính. Tuy nhiên, người con trai đã đột ngột qua đời do đột quị, vào 3 tháng sau khi được ghép thận.

ORADEA - Các bác sĩ tại Rumani đã tái sử dụng một quả thận hiến tặng để ghép cho bệnh nhân thứ hai, sau khi người được ghép thận đầu tiên qua đời. Quả thận này vốn được một người cha hiến tặng cho con trai 36 tuổi của mình, vốn đang bị suy thận nặng.



Cả hai cha con, sinh ở Oradea, miền tây Rumani, đều không được nêu danh tính. Tuy nhiên, người con trai đã đột ngột qua đời do đột quị, vào 3 tháng sau khi được ghép thận.
Sau khi người con trai chết, cha anh đã đồng ý để quả thận được sử dụng cho một người khác cần đến nó - một người đàn ông 51 tuổi đang phải chạy thận nhân tạo.
Mặc dù người cha đã chấp nhận hiến nội tạng, song ban đầu các bác sĩ không dám chắc liệu họ có thể sử dụng quả thận này cho ai khác nữa không, vì người hiến tặng vẫn còn sống. Vì thế, để chắc chắn, họ đã liên lạc với người cha để xin phép.
Do người cha vẫn còn một quả thận bình thường, nên ông không đủ điều kiện để nhận lại quả thận và ông cũng không yêu cầu việc đó. Thay vào đó, ông rất vui vì quả thận sẽ được ghép cho một người khác, để mang lại cho họ cuộc sống bình thường.
Người cha nói với các nhân viên y tế rằng, sau khi chứng kiến những gì mà con trai ông phải chịu đựng, và cuộc sống của con trai ông đã tốt hơn rất nhiều nhờ ghép thận, nên ông muốn mang lại cơ hội tương tự cho người khác.
Ước tính trên thế giới mới chỉ có 30 ca mổ loại này được thực hiện. Người được nhận quả thận “tái sử dụng” là ông Ioan Arnau, 51 tuổi, bị hư cả 2 trái thận và phải chạy thận nhân tạo suốt 1 năm qua. Cơ hội duy nhất để ông trở lại cuộc sống bình thường là ghép thận.
Ca mổ ghép diễn ra trong 3 giờ và các bác sĩ cho biết cơ hội bình phục hoàn toàn của ông Arnau hiện rất tốt. Bác Sĩ Florin Elec, bác sĩ chính của bệnh nhân, cho biết: “Tình trạng của bệnh nhân rất tốt và dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn không có tai biến. Trong 7 đến 8 ngày tới bệnh nhân sẽ trở về với gia đình.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT