Thế Giới

Hai chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan

Thursday, 31/12/2020 - 07:14:06

Hai chiến hạm Hoa Kỳ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan lần thứ hai trong tháng, khiến Trung Cộng phải điều động lực lượng bám sát để theo dõi và đồng thời lên tiếng phản đối.


Hình của Hải Quân Hoa Kỳ cho thấy chiếc khu trục hạm USS John S. McCain đang hoạt động tại Thái Bình Dương. (U.S. Navy)


ĐÀI BẮC – Hai chiến hạm Hoa Kỳ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan lần thứ hai trong tháng, khiến Trung Cộng phải điều động lực lượng bám sát để theo dõi và đồng thời lên tiếng phản đối.

Hải Quân Hoa Kỳ thông báo khu trục hạm USS John S. McCain and USS Curtis Wilbur đã thực hiện "chuyến đi bình thường và phù hợp luật pháp quốc tế" qua eo biển Đài Loan hôm thứ Năm. Đây là lần thứ hai chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan trong tháng 12, cũng là lần thứ 13 hải quân Hoa Kỳ thực hiện nhiệm vụ này trong năm nay.

"Hoạt động thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở cửa và tự do. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép,” thông cáo của Hải quân viết.

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc đã gọi hành động của Hải Quân Hoa Kỳ là "phô trương sức mạnh và khiêu khích,” thêm rằng Bắc Kinh đã điều chiến hạm cùng máy bay theo dõi các khu trục hạm của Washington.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết các chiến hạm Hoa Kỳ di chuyển theo hướng nam - bắc. "Chúng tôi đã theo dõi hoạt động này và tình hình vẫn bình thường,” Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho hay.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thu hồi, ngay cả bằng vũ lực nếu cần thiết, và cho rằng việc chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển là "vi phạm chủ quyền.” Trong khi đó, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia xem đây là vùng biển quốc tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT