Thế Giới

Hai khoa học gia Nhật, Canada thắng giải Nobel Vật lý

Tuesday, 06/10/2015 - 07:45:17

Neutrino là hạt hạ nguyên tử phổ biến, gần như không có khối lượng và hiếm khi tương tác với bất kỳ thứ gì, khiến giới khoa học rất khó nghiên cứu.

Ông Arthur McDonald và ông Takaaki Kajita


STOCKHOLM - Giải Nobel Vật lý 2015 vừa vinh danh hai nhà khoa học Nhật Bản và Canada vì họ có công xác định loại hạt neutrino có khối lượng. Phát hiện này thay đổi hiểu biết của chúng ta về cơ chế làm việc bên trong của vật chất.

Neutrino là hạt hạ nguyên tử phổ biến, gần như không có khối lượng và hiếm khi tương tác với bất kỳ thứ gì, khiến giới khoa học rất khó nghiên cứu.

Ông Takaaki Kajita và ông Arthur McDonald đã đưa ra được những thông số quan trọng về tính chất của loại hạt này, bằng cách sử dụng những máy móc cồng kềnh tại Nhật Bản và Canada.

Tổng thư ký Viện Khoa Học Hoàng Gia Thụy Điển Goran Hansson, người quyết định giải thưởng, đã tuyên bố hôm thứ Ba, “Giải thưởng năm nay là về những thay đổi đặc tính của một vài trong số vật chất phổ biến nhất trong vũ trụ”.

Phát biểu tại cuộc họp báo qua điện thoại, giáo sư McDonald nói rằng việc đón nhận tin giải thưởng Nobel đối với ông là “kinh nghiệm rất khó khăn”.

“May mắn là tôi có nhiều đồng nghiệp, những người cùng chia sẻ với tôi giải thưởng này. Đó thực sự là khối lượng công việc không lồ mà họ đã giúp tôi hoàn thành việc đo đạc,” nhà nghiên cứu tại Đại Học Kingston nói.

Trong khi đó giáo sư Kajita, làm việc tại Đại Học Tokyo, nhận được một nửa giải thưởng vì thành tích mang tính đột phá chứng tỏ tính chất biến hình của thế giới các hạt. “Khám phá này thay đổi hiểu biết của chúng ta về cơ chế làm việc bên trong của vật chất và có vai trò quan trọng trong việc định hình quan điểm của chúng ta về vũ trụ,”Viện Khoa Học Hoàng Gia Thụy Điển giải thích.

Hôm thứ Hai, giải Nobel Y Khoa được trao cho ba nhà khoa học người Trung Hoa, Nhật và Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT