Người Việt Khắp Nơi

Hai người Việt bị bắt vì trồng cần sa

Friday, 27/12/2013 - 10:07:07

Cảnh sát đã tịch thu 1,200 cây cần sa và bắt giữ hai nghi can, trong những cuộc tảo thanh trên toàn thành phố vào hôm 19 tháng 12.Cảnh sát Tracy đã lục soát những căn nhà bị nghi trồng cây cần sa, ở khu phố 4400 trên đường Tropaz Lane và khu phố 1800 trên đường Amatchi Drive.



Từ trái, Nikki Huỳnh và Kevin Nguyễn
 
TRACY, California - Cảnh sát đã tịch thu 1,200 cây cần sa và bắt giữ hai nghi can, trong những cuộc tảo thanh trên toàn thành phố vào hôm 19 tháng 12.

Cảnh sát Tracy đã lục soát những căn nhà bị nghi trồng cây cần sa, ở khu phố 4400 trên đường Tropaz Lane và khu phố 1800 trên đường Amatchi Drive. Họ đã nhận những tin mật báo cho biết có những người đang trồng cần sa trong nhà – cả hai căn nhà đều là nhà cho thuê.

Cảnh sát tìm thấy 900 cây tại căn nhà ở đường Amatchi Drive và 300 cây trong căn nhà trên đường Tropaz Lane. Cảnh sát viên Neicu cho biết những cây cần sa này đang ở trong những giai đoạn phát triển khác nhau, từ cây còn nhỏ cho đến những cây cao chừng năm bộ rưỡi và sẵn sàng để được thu hoạch.

Trong khi cảnh sát viên đang lục soát ngôi nhà trên đường Amatchi Drive, thì hai nghi can đã được nhìn thấy lái xe qua căn nhà đó, dừng lại và rồi bị bắt.

Kevin Nguyễn, 21 tuổi, và Nikki Huỳnh, 34 tuổi, đã bị giam trong nhà tù San Joaquin County Jail, vì tội trồng cần sa, sở hữu cần sa để bán, và ăn cắp điện trị giá hơn $400 Mỹ kim.

Cả Kevin Nguyễn lẫn Nikki Huỳnh đang đều đang bị giam, được phép đóng $240,000 Mỹ kim để được tại ngoại, và hầu tòa tại chi nhánh Manteca của Tòa Thượng Thẩm Quận San Joaquin, vào trưa thứ Hai vừa qua.

Khi bị bắt, hai nghi can đã dẫn các viên chức công lực đến một ngôi nhà thứ ba, trong khu phố 100 trên đường Portola Way. Ông Neicu cho biết không có cây cần sa được thu hồi ở căn nhà trên đường Portola, và các nghi can đã sử dụng địa điểm thứ ba để làm nhà ở của họ.

Số 900 cây tịch thu từ căn nhà trên đường Amatchi Drive là khối lượng lớn nhất thu được từ một ngôi nhà trong năm nay trong vùng San Joaquin.

Đơn Vị Điều Tra Đặc Biệt của cảnh sát đã bận rộn trong năm 2013, tịch thu tổng cộng 11,000 cây cần sa, trong 32 cuộc khám xét những căn nhà trồng cần sa ở vùng ranh giới thành phố.

Một viên chức nói, “Đây không phải chỉ là sở hữu, mà là trồng cây và bán hàng, và dính vào âm mưu và tội phạm có tổ chức.”

Ông cho biết tất cả những cây bị thu giữ trong năm nay ở Tracy đều có giá bán ngoài đường phố California tổng cộng là hơn $8 triệu Mỹ kim. Cần sa có mức giá cao hơn trên Duyên Hải Miền Đông, và do đó số lượng cây tịch thu trong các cuộc tảo thanh ở Tracy có trị giá lên tới $38 triệu Mỹ kim cho những người mua cần sa ở đó.

Tất cả những căn nhà được sử dụng để trồng cần sa ở Tracy đều là nhà thuê. Nhà chức trách kêu gọi các cư dân hãy cảnh giác về những hoạt động khả nghi trong khu vực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT