Thế Giới

Hai nhân viên Facebook có thể đã tiếp xúc với chất độc sarin

Monday, 01/07/2019 - 07:51:19

Cơ quan FBI và Vệ Binh Quốc Gia đã được gọi đến để hỗ trợ, sau khi một cơ sở xử lý thư từ tại Menlo Park, Bắc California, phải di tản vì tin báo rằng có thể có 2 nhân viên đã tiếp xúc với chất độc sarin. Cơ sở xử lý thư từ này thuộc sở hữu của hãng Facebook, nằm trên đường Hamilton, gần đường Bayfront.

MENLO PARK – Cơ quan FBI và Vệ Binh Quốc Gia đã được gọi đến để hỗ trợ, sau khi một cơ sở xử lý thư từ tại Menlo Park, Bắc California, phải di tản vì tin báo rằng có thể có 2 nhân viên đã tiếp xúc với chất độc sarin. Cơ sở xử lý thư từ này thuộc sở hữu của hãng Facebook, nằm trên đường Hamilton, gần đường Bayfront.

Theo phát ngôn viên Facebook, 4 tòa nhà đã được di tản sau khi một kiện hàng khả nghi được gởi tới 1 trong các phòng xử lý thư từ của hãng, lúc 11 giờ sáng thứ Hai. Nhà chức trách chưa xác định hóa chất được tìm thấy.
Sở cứu hỏa San Mateo nói rằng mọi người đều an toàn, và 2 nhân viên có tiếp xúc với kiện hàng đang được theo dõi sức khỏe. Hai người này đến chiều thứ Hai vẫn không có triệu chứng gì bất thường. Hai nhân viên đã kiểm tra độc chất đối với kiện hàng, và được máy báo động rằng kiện hàng có thể có chứa sarin.
Một cuộc thử nghiệm thứ 2 đã cho kết quả âm tính. Các chuyên gia độc chất đã được điều đến hiện trường để kiểm tra thêm. Nhà chức trách cho biết một sự viện tương tự từng xảy ra tại trụ sở Facebook trước đây, và sự việc khi đó được xác định là báo động nhầm.

Sarin là dung dịch trong suốt, không màu, không mùi, là chất độc thần kinh nhân tạo. Việc tiếp xúc với sarin sẽ dẫn đến các cơn co giật, tê liệt, và đôi khi tử vong. Chất này có thể bay hơi và lan truyền trong không khí. Sarin từng được sử dụng trong 2 vụ khủng bố tại Nhật vào năm 1994 và 1995, và vụ thứ 2 đã khiến 13 người thiệt mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT